Kinh tế 24h: Dừng xây dựng nhà máy thủy điện tại Vườn quốc gia Yok Đôn; thịt trâu Ấn Độ giá bèo tràn ngập thị trường

Văn Thắng - Khánh Linh |

Liên quan đến vụ khách hàng tố “mất” 26 tỉ đồng: VPBank khẳng định không có chuyện mua séc hộ?; Thủ tướng yêu cầu dừng xây dựng nhà máy thủy điện tại Vườn quốc gia Yok Đôn; Thủ tướng yêu cầu đưa Sabeco, Habeco lên sàn trước khi thoái vốn; Thịt trâu Ấn Độ giá rẻ tràn ngập thị trường; Hệ sinh thái biển tại 4 tỉnh miền Trung đang có dấu hiệu hồi sinh...Sẽ là những tin chính có trong bản tin kinh tế nóng nhất trong 24h qua.


Liên quan đến vụ khách hàng tố “mất” 26 tỉ đồng: VPBank khẳng định không có chuyện mua séc hộ?

Xem tại đây

Mới đây, Cty Quang Huân có gửi đơn tố giác hàng chục tỉ đồng họ gửi trong tài khoản ngân hàng VPBank “không cánh mà bay” có liên quan đến việc mua, chi, ký séc. Theo đơn tố cáo của bà Trần Thị Thanh Xuân - Giám đốc Cty Quang Huân, Cty này mở tài khoản tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) từ cuối tháng 3.2015. Trong mùa mua bán nông sản, khách hàng của Cty thanh toán tiền hàng vào tài khoản này, ước tính khoảng 26 tỉ đồng.

Chiều 27.8, liên quan đến việc tố cáo của bà Xuân, VPBank gửi tài liệu đến báo chí khẳng định, nhân viên Đoàn Thị Thúy Hằng không đứng tên mua séc mà chỉ đứng tên nhận hộ séc theo chỉ định của Cty Quang Huân, việc mua séc của Cty Quang Huân được chính Cty này thực hiện.

VPBank cho biết, trong quá trình giải quyết tố cáo của bà Xuân, VPBank cũng tìm hiểu về đường đi/đến của số tiền được rút ra từ 3 tấm séc (theo như tố cáo của bà Xuân) do Cty Quang Huân phát hành.

Thủ tướng yêu cầu dừng xây dựng nhà máy thủy điện tại Vườn quốc gia Yok Đôn

Xem tại đây

Thủ tướng Chính phủ vừa giao các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo việc không xem xét chuyển đổi mục đích sử dụng diện tích 63ha đất lâm nghiệp tại Vườn quốc gia Yok Đôn.

Theo hồ sơ thiết kế, Nhà máy thủy điện Đrăng Phôk xây dựng theo kiểu đập dâng trên sông Sêrêpôk thuộc xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Công suất nhà máy dự kiến 26 MW, với tổng vốn đầu tư khoảng 850 tỉ đồng. Nhà máy do Cty CP Đầu tư xây dựng và Ứng dụng công nghệ mới (TECCO) TPHCM làm chủ đầu tư và hiện đang trong giai đoạn lập hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Khi xây dựng Nhà máy Thủy điện Đrăng Phôk, dự án sẽ chiếm 308,7ha đất, trong đó có 295,4ha đất Vườn Quốc gia Yok Đôn và 28,88ha rừng đặc dụng phải chuyển đổi mục đích sử dụng.

Thủ tướng yêu cầu đưa Sabeco, Habeco lên sàn trước khi thoái vốn

Xem tại đây

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ với các bộ ngành về chủ trương tiếp tục bán vốn Nhà nước tại Tổng công ty cổ phần Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), Tổng công ty cổ phần Bia rượu nước giải khát Hà Nội (Habeco); chủ trương bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại 10 công ty, trong đó có Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk).

Các thành viên Chính phủ đã thảo luận, đi tới thống nhất về các vấn đề liên quan tới việc xác định giá trị doanh nghiệp, định giá cổ phiếu, phương thức bán cổ phần, việc bảo toàn các thương hiệu sau khi bán vốn…

"Tinh thần bán vốn Nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty này phải theo cơ chế thị trường, công khai, minh bạch, đưa lên sàn chứng khoán, đấu giá quốc tế trong nước, công khai cả nhà đầu tư để chống tiêu cực, lợi ích nhóm, bảo toàn tối đa tài sản Nhà nước", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Thịt trâu Ấn Độ giá rẻ tràn ngập thị trường

Xem tại đây

Với giá rẻ bằng một nửa so với hàng nội địa, thịt trâu Ấn Độ được rao bán nhiều trên các website và mạng xã hội. Bán thịt trâu Ấn Độ rẻ hơn nhiều so với website trên, anh Hoàng, chủ một cửa hàng ở Củ Chi cho biết, loại thịt này khá mềm, mùi cũng không quá gây nên khi chế biến màu sắc và mùi vị không khác thịt bò là mấy. Do vậy, khá nhiều cửa hàng mua về chế biến. Giá thịt trâu phi lê tại cửa hàng của anh hiện là 140.000 đồng một kg, còn đùi là 130.000 đồng.

Trong khi thịt trâu Ấn Độ có giá khá rẻ thì hàng trong nước lại cao gấp đôi. Cụ thể, thịt đùi tại chợ Phạm Văn Hai (quận Tân Bình) có giá trên 230.000 đồng một kg, thịt bắp 260.000 đồng, đối với những loại thịt xấu như nạm bụng, cổ có giá giao động từ 160.000 đến 180.000 đồng một kg.

Theo một lãnh đạo Hiệp hội chăn nuôi Việt Nam, thịt trâu Ấn Độ có giá rẻ, một phần là do quốc gia này nuôi với số lượng lớn, trong khi người dân bản địa lại ít ăn, nên hàng xuất đi nhiều. Còn tại Việt Nam, lượng thịt trâu, thịt bò trong nước cung không đủ cầu, buộc phải nhập khẩu từ nước ngoài, trong đó, thịt trâu đa phần là từ Ấn Độ.

Hệ sinh thái biển tại 4 tỉnh miền Trung đang có dấu hiệu hồi sinh

Xem tại đây

Theo thông báo của Bộ TNMT, kết quả quan trắc tháng 5.2016 đối với kim loại nặng sắt, có 3,8% mẫu vượt giới hạn cho phép, tập trung chủ yếu ở Hà tĩnh và Quảng Bình. Giá trị cao nhất quan trắc được ở bãi tắm Kỳ Ninh (Hà Tĩnh) là 0,9mg/l. Mức độ ô nhiễm cao nhất ở Hà Tĩnh và giảm dần  đến Thừa Thiên Huế.

Kết quả quan trắc cho thấy, chất lượng nước biển và trầm tích biển tại khu vực được quan trắc đã nằm trong giới hạn quy định tại QCVN 10 –MT:2015/BTNMT đạt tiêu chuẩn nuôi trồng thủy sản và bảo tồn thủy sinh. Theo quan trắc của Viện nghiên cứu hải sản (Bộ NNPTNT) thì hiện nay thảm cỏ biển, các rạn san hô đã bắt đầu có dấu hiện phục hồi và đã xuất hiện cá con.


Văn Thắng - Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Tranh cãi việc Liên đoàn điền kinh thế giới cấm vận động viên chuyển giới

NGUYỄN ĐĂNG |

Chủ tịch Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) Sebastian Coe cho biết, không vận động viên chuyển giới nữ nào đã trải qua tuổi dậy thì là nam sẽ được phép thi đấu trong các cuộc thi xếp hạng thế giới dành cho nữ kể từ ngày 31.3

Lai Châu: Nhà máy chè "hoạt động chui cả năm" được cấp chủ trương đầu tư

|

Thay vì nghiêm khắc xử lý những sai phạm như phản ánh của Báo Lao Động, UBND tỉnh Lai Châu lại "chữa cháy" bằng cách chính thức cấp chủ trương đầu tư cho doanh nghiệp.

Trình phương án xử lý dứt điểm dự án nhà máy bột giấy Phương Nam trước 15.4

THEO CHINHPHU.VN |

Ngày 26.3, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương đã khảo sát hiện trường và làm việc với Bộ Công Thương, Tổng Công ty giấy, UBND tỉnh Long An và các bộ ngành, cơ quan liên quan về phương án xử lý dự án nhà máy bột giấy Phương Nam.

Lấn chiếm nhà ga tàu Nhổn - Ga Hà Nội: "Sáng chạy công an 4 lần rồi"

Tô Thế |

Hà Nội - Mặc dù biết việc lấn chiếm vỉa hè, khu vực dưới gầm cầu thang nhà ga tàu Nhổn - Ga Hà Nội là sai, tuy nhiên nhiều người vẫn cố tình vi phạm.

Tạm giữ 2 người liên quan đến vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy

Anh Tú |

Chiều 26.3, Công an huyện Hóc Môn, TPHCM, phối hợp với các đơn vị liên quan đang tạm giữ, lấy lời khai hai người liên quan đến clip bé trai nghi bị “cha dượng” bạo hành, ép hút ma túy đá gây xôn xao dư luận.

Đề xuất đăng kiểm viên không bắt buộc có bằng đại học

Hữu Chánh |

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, đăng kiểm là ngành nghề kỹ thuật, những người làm kỹ thuật có tay nghề cũng có thể trở thành đăng kiểm viên, không nhất thiết có bằng đại học.

Nhà mạng đốc thúc, gần 2,6 triệu thuê bao vẫn chưa chuẩn hóa thông tin

HỮU CHÁNH |

Với việc còn khoảng 2,6 triệu thuê bao chưa thực hiện chuẩn hoá thông tin, theo Cục Viễn thông, điều này có thể ảnh hưởng tới tiến độ chuẩn hoá.