Kinh tế 24h: Dự án BĐS “sang chảnh” bung hàng cuối năm; 'Ôm' nợ tỷ đô, sếp DATC lương 50 triệu/tháng

Văn Thắng - Lan Hương |

Một loạt dự án bất động sản “khủng” bung hàng cuối năm; Hà Nội phấn đấu thu trên 3.500 tỉ đồng tiền sử dụng đất năm 2016; 'Ôm' nợ tỷ đô, sếp lương 50 triệu/tháng; Cao điểm Tết, tăng “soi” ôtô nhập khẩu; Doanh nghiệp kêu gì về thuế, hải quan?... sẽ là những tin chính có trong bản tin kinh tế nóng nhất trong 24h qua.

 

Một loạt dự án bất động sản “khủng” bung hàng cuối năm

Xem tại đây

Và xem tại đây

Năm 2016 được coi là thời điểm ngành kinh doanh địa ốc đã và đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, với cơ cấu sản phẩm đa dạng và tính thanh khoản tốt nhất trong nhiều năm trở lại đây. Theo đánh giá của Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam - nguyên Thứ trưởng Bộ Xây Dựng - ông Nguyễn Trần Nam, giai đoạn khó khăn của BĐS đã qua đi, một nguồn sinh khí mới đã xuất hiện. Ông cũng cho rằng, từng phân khúc thị trường BĐS đã “ấm” dần lên, các hoạt động đầu tư đang bắt đầu trở nên nhộn nhịp.

Ngày 11.12.2016, Tập đoàn Sun Group sẽ chính thức ra mắt dự án tổ hợp căn hộ cao cấp và thương mại Sun Grand City Ancora Residence tại Khách sạn Melia – số 44B Lý Thường Kiệt (Hà Nội). Sở hữu hàng loạt lợi thế đắc địa tại trung tâm thủ đô, Sun Grand City Ancora Residence dự kiến sẽ làm bùng nổ thị trường bất động sản nhà ở thương mại cao cấp.

Vị trí độc tôn, liên kết vùng hoàn hảo – hai tiêu chí quan trọng hiếm có khiến Sun Grand City Ancora Residence trở thành dự án vàng được thị trường săn đón trong bối cảnh quỹ đất gần khu vực Hồ Gươm hiện đã cạn kiệt.  

Trong khi đó, tại khu phía Tây Hà Nội, nằm trong chiến lược quy hoạch của quận Nam Từ Liêm, vùng đất Đại Mỗ đã và đang từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng và dịch vụ tiện ích. Trong bối cảnh quỹ đất tại khu vực nội đô ngày càng khan hiếm, làn sóng di dân từ trung tâm ra những khu vực ngoai vi ngày càng lớn thì các dự án bất động sản khu vực phía Tây sẽ trở thành miền đất hứa. Và những vùng đất “địa linh nhân kiệt” như Đại Mỗ chắc chắn sẽ được người dân ưu tiên lựa chọn làm nơi an cư lý tưởng cho gia đình, đặc biệt là thế hệ tương lai. Với thế mạnh nằm ngay tại giao lộ lớn, các dự án bất động sản nằm trên vùng đất Đại Mỗ dễ dàng kết nối tới khu vực trung tâm cũng như khu ngoại thành của Hà Nội. Mạng lưới giao thông thông thoáng và đồng bộ của khu vực phía Tây chính là tiền đề để những luồng sinh khí tốt lành của đất trời được lưu chuyển mang đến nguồn năng lượng dồi dào cho mảnh đất này.

Hà Nội phấn đấu thu trên 3.500 tỉ đồng tiền sử dụng đất năm 2016

Xem tại đây

Tiếp tục một thông tin khác liên quan đến bất động sản, mới đây, UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 22/CT-UBND, tăng cường công tác quản lý Nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố. Theo đó, UBND TP.Hà Nội yêu cầu các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về thu tiền sử dụng đất năm 2016, phấn đấu thu trên 3.500 tỉ đồng.

Ngoài ra, kiểm tra, rà soát các dự án, xác định cụ thể các khu đất đủ điều kiện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, hoàn thành các thủ tục, lựa chọn thời điểm phù hợp để tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất trong năm 2016.

'Ôm' nợ tỷ đô, sếp lương 50 triệu/tháng

Xem tại đây

Trong khi còn đang "ôm" số nợ phải trả, tính đến 31/12/2015, lên đến hơn 21 nghìn tỷ đồng (gần 1 tỷ USD), thì lãnh đạo của Công ty Mua bán nợ Việt Nam vẫn có thu nhập "khủng". Cao nhất là ông Dương Thanh Hiền, Phó Tổng giám đốc, với mức thu nhập 612 triệu đồng/năm.

Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam - DATC (Bộ Tài chính) hé lộ nhiều thông tin về tình hình hoạt động, lương thưởng trong lần đầu tiên công bố thông tin hoạt động.

Theo đó, năm 2015, thu nhập bình quân của người lao động ở DATC trung bình trên 28 triệu đồng/người/tháng. Năm 2016, dự kiến thu nhập của người lao động khoảng 27,7 triệu đồng/tháng. DATC có 9 lãnh đạo cấp quản lý, thì mức thu nhập bình quân của mỗi sếp năm 2015 là trên 42 triệu đồng/tháng. Dự kiến năm 2016, thu nhập của “sếp” DATC giảm một chút, còn 40,8 triệu đồng/tháng. 

Cao điểm Tết, tăng “soi” ôtô nhập khẩu

Xem tại đây

Bộ Tài chính nhận định thời gian qua, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại đối với mặt hàng xe ôtô nhập khẩu có những diễn biến phức tạp, dẫn đến các hệ lụy về kinh tế - xã hội, gây thất thu ngân sách nhà nước, mất bình đẳng trong cạnh tranh, ảnh hưởng tới môi trường đầu tư kinh doanh.

Do đó, để kịp thời ngăn chặn, chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh mặt hàng ôtô nhập khẩu, Bộ Tài chính vừa ra chỉ thị yêu cầu Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế và Cục Hải quan, Cục Thuế các tỉnh, thành phố tăng cường quản lý, kiểm tra xuất xứ đối với ô tô nhập khẩu.

Trong đó, đối với xe ôtô nhập khẩu (trừ xe ô tô nhập khẩu của đối tượng ưu đãi, miễn trừ ngoại giao) phải nộp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa tại thời điểm làm thủ tục hải quan và cơ quan hải quan phải kiểm tra chặt chẽ, đối chiếu các quy định về tính hợp lệ, mẫu dấu... Trường hợp mã số VIN có dấu hiệu tẩy xóa, mài mòn đóng mã số mới thì trưng cầu giám định để xác minh.

Doanh nghiệp kêu gì về thuế, hải quan?

Xem tại đây

Dù Bộ Tài chính không ngừng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, điện tử hoá nhiều dịch vụ nhưng các doanh nghiệp vẫn có nhiều ý kiến thắc mắc, kiến nghị và thậm chí là phàn nàn về các thủ tục thuế, hải quan.

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI cho biết các vướng mắc gồm việc chậm quyết toán thuế khi tiến hành giải thể doanh nghiệp; thời gian từ khi ban hành chính sách tới lúc có hiệu lực thi hành thường ngắn dẫn tới doanh nghiệp ít có sự chuẩn bị kỹ càng…

Theo VCCI, thực trạng hạ tầng và trình độ công nghệ thông tin tại các cấp cơ sở đôi khi chưa đáp ứng được nhu cầu của thực tiễn, khiến xảy ra tình trạng thông báo thuế sai, rủi ro cho cả người nộp thuế và cơ quan quản lý thuế. Ở một vài nơi, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ công chức ngành thuế vẫn khiến doanh nghiệp e ngại.

Một số vấn đề còn phiền hà, bất cập trong các nhóm thủ tục hải quan như sự thiếu đồng bộ giữa chữ ký số và yêu cầu thực tế khi hoàn chỉnh hồ sơ hải quan; việc kiểm tra sau thông quan còn kéo dài, chồng chéo khiến mất thời gian của doanh nghiệp, hay việc xử lý vi phạm hành chính… được doanh nghiệp thẳng thắn nêu ra.


Văn Thắng - Lan Hương
TIN LIÊN QUAN

Cuộc trốn chạy công khai của Do Kwon - cha đẻ tiền số Luna

Thanh Hà |

Không lâu sau khi chính phủ Hàn Quốc phát lệnh bắt giữ, Do Kwon - doanh nhân tiền điện tử trở thành kẻ trốn chạy - đã tham gia một buổi phát trực tiếp với hai podcaster tiền điện tử nổi tiếng.

Cố vấn Mỹ: Cuộc phản công của Ukraina sẽ gây chấn động thế giới

Ngọc Vân |

Quân đội Ukraina sẵn sàng tung ra cuộc phản công quy mô lớn chống lại quân đội Nga trong những tuần tới và sẽ khiến cộng đồng toàn cầu choáng váng, theo cố vấn người Mỹ cho vị tướng hàng đầu của Ukraina.

Thanh Hóa: Đùn đẩy quản lý nhà vệ sinh công cộng, dân phóng uế bừa bãi

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Hiện nay trên địa bàn TP. Thanh Hóa đang tồn tại thực trạng hàng loạt nhà vệ sinh công cộng được đầu tư hàng trăm triệu đồng, tuy nhiên các nhà vệ sinh thông minh thì đóng cửa, nhiều nhà vệ sinh khác thì dán băng keo, nhếch nhác và hôi thối.

Điện Biên: Hàng loạt biển "đèn đỏ được phép rẽ phải" đột nhiên biến mất

NHÓM PV |

Những ngày vừa qua, người dân tại TP Điện Biên Phủ tỏ ra bất ngờ khi hàng loạt biển "Đèn đỏ được phép rẽ phải" tại các ngã ba, ngã tư bị tháo dỡ không rõ lý do.

Âm nhạc Đen Vâu và cuộc đối thoại với thế hệ Z

VIỆT PHONG |

Trước xu thế âm nhạc hiện nay, thật khó tìm được nghệ sĩ trẻ tạo được sức ảnh hưởng sâu rộng đến khán giả Việt Nam như Đen Vâu. Các sáng tác của nam Rapper chất chứa nhiều câu chuyện và thông điệp đáng suy ngẫm về người trẻ trong cuộc sống hiện đại.

Bản tin công đoàn: Chủ dự án Cocobay nợ bảo hiểm xã hội của người lao động

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: xây dựng văn hoá doanh nghiệp, văn hoá công nhân; công nhân mong giảm điều kiện về diện tích sàn/người để đăng ký thường trú; Chủ dự án Cocobay nợ bảo hiểm xã hội của người lao động...

MC Thảo Vân: Tôi biết ơn hôn nhân dù thất bại

Nhóm PV |

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, MC Thảo Vân hiện tại có cuộc sống khá bình yên bên con trai. Nữ MC cho rằng chấp nhận chính là cách giúp vượt qua nỗi đau sau ly hôn.

EU mất hứng trừng phạt Nga

Khánh Minh |

EU đang "mệt mỏi" trước các lệnh trừng phạt Nga và "mất hứng thú" áp đặt thêm trừng phạt kinh tế với Mátxcơva, theo Thủ tướng Ba Lan.