Kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ không phải thành lập doanh nghiệp

PHẠM ĐÔNG |

Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) quy định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ thì không phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nhưng phải kê khai nộp thuế và thực hiện các quy định khác của dự thảo luật.

Tiếp tục phiên họp giữa 2 đợt của Kỳ họp thứ 6, chiều 16.11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì và điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Báo cáo tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, trong thực tế, việc xác định mục đích tìm kiếm lợi nhuận trong khái niệm kinh doanh tại khoản 21 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và khái niệm kinh doanh bất động sản tại khoản 1 Điều 3 dự thảo luật là khó thực hiện.

Do đó, nếu không quy định về tiêu chí phân biệt theo quy mô sẽ dẫn đến mọi hoạt động mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng đều bắt buộc thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, không khả thi trong thực tế.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành phiên họp. Ảnh: VPQH
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành phiên họp. Ảnh: VPQH

Vì vậy, dự thảo luật được chỉnh sửa theo hướng: Tổ chức, cá nhân bán nhà ở, công trình xây dựng không nhằm mục đích kinh doanh hoặc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng dưới mức quy mô nhỏ thì không phải thực hiện các quy định của dự thảo luật nhưng phải kê khai nộp thuế.

Trường hợp bán, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng giữa cá nhân với cá nhân thì phải thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng theo quy định tại khoản 5 Điều 43, nhằm bảo đảm tính an toàn pháp lý của giao dịch, hạn chế nguy cơ gian lận, lừa đảo, lừa dối, bổ sung thông tin cho cơ sở dữ liệu về giao dịch bất động sản.

Tiếp đó, cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ thì không phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nhưng thuộc phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật, phải kê khai nộp thuế và thực hiện các quy định khác của dự thảo luật. Quy định này không áp dụng với tổ chức để bảo đảm tính chuyên nghiệp và tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước.

Các trường hợp tổ chức, cá nhân khác thì phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Giao Chính phủ quy định chi tiết về số lượng và giá trị đối với từng loại bất động sản để xác định kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ.

Bên cạnh đó, điều kiện đối với cá nhân kinh doanh bất động sản tại điểm b khoản 3 Điều 9 dự thảo Luật đã trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6 được xây dựng trên cơ sở điều kiện đối với tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam.

Qua rà soát, Thường trực Ủy ban Kinh tế nhận thấy, trên thực tế có các trường hợp không đủ điều kiện để được làm người thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp nhưng vẫn được quyền kinh doanh bất động sản và thực hiện các giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản.

Vì vậy, dự thảo luật được chỉnh lý để không làm hạn chế các quyền chính đáng, hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Về đặt cọc trong kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai, ông Vũ Hồng Thanh nêu rõ việc này nhằm bảo đảm thể hiện đúng bản chất của việc đặt cọc, đồng thời hạn chế rủi ro cho bên mua, thuê mua, thường là bên yếu thế.

Theo đó, dự thảo Luật được chỉnh lý tại khoản 5 Điều 23 như sau: “Chủ đầu tư dự án bất động sản chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng từ khách hàng khi nhà ở, công trình xây dựng đã có đủ các điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của luật này. Thỏa thuận đặt cọc phải ghi rõ giá bán, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng”.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Chặn thao túng để xóa tình trạng bong bóng bất động sản

NHÓM PV |

Đại biểu Quốc hội đề nghị cấm thao túng bất động sản để tránh thị trường bị làm giá. Đồng thời đề nghị bổ sung quy định mọi giao dịch bất động sản phải qua ngân hàng để chống tham nhũng, trốn thuế.

Sàn giao dịch bất động sản "vừa tay tung, tay hứng" sẽ làm nhiễu loạn thị trường

PHẠM ĐÔNG - VƯƠNG TRẦN |

Theo đại biểu Quốc hội, nếu sàn giao dịch bất động sản không chuyên nghiệp thì thị trường sẽ méo mó. Nếu sàn giao dịch vừa mua, vừa bán, "tay tung, tay hứng" sẽ làm cho nhiễu loạn thị trường.

Có chiêu trò thao túng, dùng dự án này kích giá dự án bất động sản khác

PHẠM ĐÔNG - THÙY LINH |

Nhấn mạnh việc thao túng thị trường bất động sản nguy hiểm không kém chứng khoán, đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An nêu rõ, hành vi thao túng có việc dùng giá dự án này để kích giá cho dự án khác, tạo thành mặt bằng giá rất cao.

Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình sử dụng nhà ở tập thể cho thuê sai quy định

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Dù không có chức năng kinh doanh bất động sản theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh, tuy nhiên từ nhiều năm nay, Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình vẫn sử dụng khu nhà tập thể tại phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình để cho hàng chục hộ dân thuê ở và kinh doanh.

Cho thuê chung cư đều đặn hái ra tiền dù thị trường bất động sản khó khăn

Tuyết Lan |

Theo nhiều chuyên gia, hiện chung cư Hà Nội có tỉ suất lợi nhuận cho thuê cao nhất trong các phân khúc bất động sản. Đây được coi là kênh đầu tư đem lại dòng tiền ổn định.

Nhà trọ hộp diêm trong ngõ, hẻm Hà Nội nở rộ vẫn kén khách thuê

Thu Giang - Lê Tâm |

Với chi phí chỉ từ 1,5 - 3 triệu đồng/tháng, nhiều nhà đầu tư đã sẵn sàng bỏ ra hàng trăm triệu đồng để kinh doanh mô hình nhà trọ hộp diêm trong ngõ hẻm. Tuy nhiên, mô hình này cũng đang rất kén khách thuê tại Hà Nội.

4 cá thể chuột túi ngoại lai dễ thành mối nguy với thảm thực vật Việt Nam

Phương Thảo |

Theo kết quả giám định loài, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật kết luận 4 cá thể chuột túi phát hiện ở Cao Bằng là loài chuột túi lớp thú, không có phân bổ ở Việt Nam. Chuyên gia cho rằng, những cá thể này cần được các cơ quan quản lý chặt chẽ và nghiên cứu phương án xử lý thích hợp tránh nguy cơ gây hại cho môi trường.

Từng bừng khai mạc Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long năm 2023

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tối 17.11, Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long năm 2023 đã chính thức diễn ra tại Quảng trường 30.10, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản - đã đến dự.

Chặn thao túng để xóa tình trạng bong bóng bất động sản

NHÓM PV |

Đại biểu Quốc hội đề nghị cấm thao túng bất động sản để tránh thị trường bị làm giá. Đồng thời đề nghị bổ sung quy định mọi giao dịch bất động sản phải qua ngân hàng để chống tham nhũng, trốn thuế.

Sàn giao dịch bất động sản "vừa tay tung, tay hứng" sẽ làm nhiễu loạn thị trường

PHẠM ĐÔNG - VƯƠNG TRẦN |

Theo đại biểu Quốc hội, nếu sàn giao dịch bất động sản không chuyên nghiệp thì thị trường sẽ méo mó. Nếu sàn giao dịch vừa mua, vừa bán, "tay tung, tay hứng" sẽ làm cho nhiễu loạn thị trường.

Có chiêu trò thao túng, dùng dự án này kích giá dự án bất động sản khác

PHẠM ĐÔNG - THÙY LINH |

Nhấn mạnh việc thao túng thị trường bất động sản nguy hiểm không kém chứng khoán, đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An nêu rõ, hành vi thao túng có việc dùng giá dự án này để kích giá cho dự án khác, tạo thành mặt bằng giá rất cao.