Kiểm tra việc mở đường trái phép vào khu du lịch Suối Tiên

Hữu Long |

Khánh Hòa - Chính quyền huyện Diên Khánh yêu cầu kiểm tra vụ việc Công ty TNHH Trường Thành Khánh Hòa tự ý mở đường bê tông trái phép dẫn thẳng vào Khu du lịch Suối Tiên.

Ngày 8.7, UBND huyện Diên Khánh cho biết vừa có văn bản gửi UBND xã Suối Tiên yêu cầu kiểm tra, rà soát thông tin Báo Lao Động nêu trong bài "mở đường trái phép vào khu du lịch Suối Tiên".

Trước đó khi chưa nhận được sự đồng ý của cơ quan chức năng, Công ty TNHH Trường Thành Khánh Hòa (Công ty Trường Thành) - chủ khu du lịch Suối Tiên đã thực hiện việc thảm nhựa trên nền đường bê tông hiện trạng do UBND xã Suối Tiên quản lý.

Việc xây dựng trái phép diễn ra trên từ thửa đất 26 tờ bản đồ số 3 đến cổng khu du lịch Suối Tiên. Ngoài ra, tại thửa đất số 514 và 178 tờ bản đồ số 12, Công ty Trường Thành đã thực hiện việc rải đất cấp phối, diện tích khoảng 1.500m.

Công ty Trường Thành Khánh Hòa xây đường bê tông trái phép từ lâu nhưng không bị xử lý.
Công ty Trường Thành Khánh Hòa xây đường bê tông trái phép từ lâu nhưng không bị xử lý.

Trong công văn đề nghị phản hồi nội dung Báo Lao Động nêu, UBND huyện Diên Khánh chỉ đạo UBND xã Suối Tiên khẩn trương kiểm tra, xử lý việc mở đường chưa được phép của Công ty Trường Thành.

Cũng liên quan đến nội dung này, Phòng Quản lý Đô thị huyện đã tham mưu UBND huyện Diên Khánh phương án xử lý.

Cụ thể, đối với phần đất Công ty Trường Thành tự ý san ủi và đổ đá cấp phối để làm bãi đỗ xe và đường dẫn là đất rừng sản xuất, là vi phạm các quy định pháp luật về đất đai.

Phòng Quản lý Đô thị đề nghị UBND huyện chỉ đạo UBND xã Suối Tiên, căn cứ các quy định pháp luật về đất đai, xử lý vi phạm hành chính của Công ty Trường Thanh theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền, trình hồ sơ vi phạm hành chính cho UBND huyện để xem xét, xử lý thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Ngoài ra, UBND huyện Diên Khánh còn chỉ đạo UBND xã Suối Tiên báo cáo công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại một số địa phương có dấu hiệu tự ý mở đường, phân lô bán nền...

Xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh nổi lên với thực trạng hiến đất làm đường và có dấu hiệu phân lô bán nền. Một số nơi xuất hiện các tuyến đường bê tông tự phát như thôn Tân Khánh, thôn Gò Mè, thôn Kinh Tế Mới.

Cùng với sự xuất hiện của các tuyến đường bê tông này là những lời quảng cáo về mua, bán đất nền trên khắp các diễn đàn mạng xã hội.

Thực tế, những khu đất này vốn là đường nhựa vốn do Nhà nước làm. Trên tuyến đường nhựa do Nhà nước xây dựng, một vài người dân tự xây thêm những đường nhánh trải thảm nhựa, kẻ vạch phân làn đường và có cả hệ thống trụ điện chiếu sáng. Sau đó, một vài người sẽ lên các diễn đàn bất động sản rao bán đất tại các tuyến đường nói trên.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Loạt dự án mở đường giao thông vướng dự thảo quy hoạch khai thác quặng

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Mặc dù đã được bố trí vốn, nhưng nhiều đường giao thông huyết mạch ở huyện Đắk Song lại không thể triển khai xây dựng. Nguyên nhân là đang vướng vào dự thảo quy hoạch khai thác quặng alumin chưa biết bao giờ mới thực hiện.

Mở đường trái phép vào khu du lịch Suối Tiên, huyện Diên Khánh

Hữu Long |

Khánh Hòa - Công ty TNHH Trường Thành Khánh Hòa tự ý mở đường bê tông trái phép dẫn thẳng vào Khu du lịch Suối Tiên, huyện Diên Khánh. Việc mở đường trái phép diễn ra từ lâu nhưng địa phương chậm xử lý, có dấu hiệu hợp thức hóa.

Mở đường giao thông không phép, có dấu hiệu phân lô ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trên địa bàn huyện Diên Khánh nổi lên thực trạng người dân tự ý làm đường hoặc mở rộng đường trên hiện trạng đường có sẵn khi chưa được phép. Việc mở rộng đường xuất hiện ồ ạt trong bối cảnh giá đất trên địa bàn tăng cao lên từng ngày.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Loạt dự án mở đường giao thông vướng dự thảo quy hoạch khai thác quặng

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Mặc dù đã được bố trí vốn, nhưng nhiều đường giao thông huyết mạch ở huyện Đắk Song lại không thể triển khai xây dựng. Nguyên nhân là đang vướng vào dự thảo quy hoạch khai thác quặng alumin chưa biết bao giờ mới thực hiện.

Mở đường trái phép vào khu du lịch Suối Tiên, huyện Diên Khánh

Hữu Long |

Khánh Hòa - Công ty TNHH Trường Thành Khánh Hòa tự ý mở đường bê tông trái phép dẫn thẳng vào Khu du lịch Suối Tiên, huyện Diên Khánh. Việc mở đường trái phép diễn ra từ lâu nhưng địa phương chậm xử lý, có dấu hiệu hợp thức hóa.

Mở đường giao thông không phép, có dấu hiệu phân lô ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trên địa bàn huyện Diên Khánh nổi lên thực trạng người dân tự ý làm đường hoặc mở rộng đường trên hiện trạng đường có sẵn khi chưa được phép. Việc mở rộng đường xuất hiện ồ ạt trong bối cảnh giá đất trên địa bàn tăng cao lên từng ngày.