Kiểm tra đột xuất việc san ủi, xây dựng không phép trên đảo Hòn Tằm

Lưu Hoàng |

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa kiểm tra đột xuất dự án Khu du lịch đảo Hòn Tằm (vịnh Nha Trang, Khánh Hòa) sau khi có thông tin nhiều hạng mục, công trình xây dựng không phép triển khai trên hòn đảo này.

Ngày 12.3, Đoàn do Thanh tra Sở TNMT Khánh Hòa dẫn đầu kiểm tra đột xuất dự án Khu du lịch đảo Hòn Tằm (Nha Trang) về đất đai, môi trường...

“Việc kiểm tra đột xuất này xuất phát từ chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa. Sau khi có kết quả kiểm tra, chúng tôi sẽ thông tin lại cho các cơ quan báo chí” - Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cho biết. 

Còn theo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, việc Công ty Cổ phần Hòn Tằm biển Nha Trang tự ý san ủi mặt bằng, đầu tư xây dựng công trình kiên cố (kể cả trong và ngoài phạm vi dự án) khi chưa có giấy phép xây dựng là vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường và xây dựng.

Sở Xây dựng Khánh Hòa cho rằng, việc phát hiện, kiểm tra, xử lý hành vi tự ý san ủi mặt bằng, đầu tư xây dựng công trình trên đảo Hòn Tằm khi chưa có giấy phép xây dựng thuộc trách nhiệm của địa phương, mà trực tiếp là Ban Quản lý vịnh Nha Trang và UBND phường Vĩnh Nguyên.

Sở Xây dựng đề nghị UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND TP Nha Trang chịu trách nhiệm chỉ đạo 2 cơ quan nói trên phối hợp với các cơ quan có liên quan xử lý nghiêm hành vi vi phạm của chủ đầu tư theo quy định của pháp luật; đồng thời xem xét xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có sai phạm).

Báo cáo ngày 21.1.2020 của UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) cũng cho biết, Sở Xây dựng, Ban Quản lý vịnh Nha Trang và UBND phường Vĩnh Nguyên vừa phối hợp kiểm tra việc xây dựng tại Khu du lịch đảo Hòn Tằm, phát hiện Công ty CP Biển Hòn Tằm Nha Trang đã san ủi đất tạo mặt bằng và xây dựng các hạng mục công trình không có giấy phép xây dựng.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu công ty này dừng thi công. Theo kết quả kiểm tra, các hạng mục xây dựng không phép gồm 4 công trình có cấu trúc khung, trụ bê tông cốt thép... 2 kè tường bậc cấp có chiều dài khoảng 60m.

Theo Sở Xây dựng, các hạng mục công trình xây dựng nói trên không có trong quy hoạch chi tiết 1/500 được điều chỉnh. Qua làm việc, chủ đầu tư không xuất trình được giấy phép xây dựng của việc thi công nói trên.

Lưu Hoàng
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa phát hiện đảo Hòn Tằm bị san ủi, xây dựng không phép

Lưu Hoàng |

Ngày 11.3, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, việc Công ty Cổ phần Hòn Tằm biển Nha Trang tự ý san ủi mặt bằng, đầu tư xây dựng công trình kiên cố (kể cả trong và ngoài phạm vi dự án) khi chưa có giấy phép xây dựng là vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường và xây dựng.

Khánh Hòa: Chây ì di dời cây xăng số 4

Nhiệt Băng |

Dù cam kết di dời từ cuối năm 2018, nhưng đến nay Công ty Cổ phần Xăng dầu Phú Khánh (Khánh Hòa) vẫn chây ì, chưa thực hiện di dời cây xăng số 4 (đường 23 tháng 10) để trả đất cho chính quyền thành phố Nha Trang làm trạm dừng xe - khu vực gần chùa Long Sơn.

Tràn lan trạm bê tông không phép ung dung hoạt động

Nhiệt Băng |

Hoạt động của các trạm trộn bêtông không phép gần như nằm ngoài tầm ngắm của cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa. Gần đây, các lực lượng chức năng mới “ra quân” kiểm tra, đề xuất xử lý, trong khi những trạm này đã tồn tại rất nhiều năm qua, gây ô nhiễm môi trường, phá hại đường sá... khiến người dân bức xúc.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khánh Hòa phát hiện đảo Hòn Tằm bị san ủi, xây dựng không phép

Lưu Hoàng |

Ngày 11.3, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, việc Công ty Cổ phần Hòn Tằm biển Nha Trang tự ý san ủi mặt bằng, đầu tư xây dựng công trình kiên cố (kể cả trong và ngoài phạm vi dự án) khi chưa có giấy phép xây dựng là vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường và xây dựng.

Khánh Hòa: Chây ì di dời cây xăng số 4

Nhiệt Băng |

Dù cam kết di dời từ cuối năm 2018, nhưng đến nay Công ty Cổ phần Xăng dầu Phú Khánh (Khánh Hòa) vẫn chây ì, chưa thực hiện di dời cây xăng số 4 (đường 23 tháng 10) để trả đất cho chính quyền thành phố Nha Trang làm trạm dừng xe - khu vực gần chùa Long Sơn.

Tràn lan trạm bê tông không phép ung dung hoạt động

Nhiệt Băng |

Hoạt động của các trạm trộn bêtông không phép gần như nằm ngoài tầm ngắm của cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa. Gần đây, các lực lượng chức năng mới “ra quân” kiểm tra, đề xuất xử lý, trong khi những trạm này đã tồn tại rất nhiều năm qua, gây ô nhiễm môi trường, phá hại đường sá... khiến người dân bức xúc.