Khuyến cáo người dân cảnh giác với "cò đất", đầu cơ thổi giá

THANH TUẤN |

Trước tình trạng sốt đất, hiện tượng thổi giá, đầu cơ, huy động vốn trái phép cho các dự án phân lô bán nền chưa đủ điều kiện… chính quyền 2 tỉnh Bắc Tây Nguyên là Gia Lai và Kon Tum yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc tiếp nhận thông tin, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm.

Xử lý cò mồi thao túng thị trường

Ông Nguyễn Ngọc Sâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum vừa yêu cầu các địa phương có biện pháp nhằm ổn định thị trường bất động sản. Thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh Kon Tum xuất hiện một số nhà đầu tư, người môi giới bất động sản lợi dụng các thông tin về quy hoạch, việc ban hành bảng giá đất mới, kế hoạch đầu tư hệ thống hạ tầng và triển khai các dự án lớn tại các địa phương… để tung tin đồn thổi, mua đi bán lại bất động sản.

Chưa hết, các đối tượng còn lôi kéo người dân tham gia theo tâm lý đám đông vào các giao dịch mua bán đất, gây nhiễu loạn thông tin, đẩy giá bất động sản lên cao nhằm lợi dụng trục lợi, gây mất an ninh trật tự.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng theo dõi tình hình diễn biến của thị trường bất động sản, kiên quyết không để xảy ra tình trạng sốt giá. Cơ quan chức năng phải rà soát, quản lý chặt các dự án bất động sản, nhất là bất động sản hình thành trong tương lai, kiểm tra dự án bất động sản có biểu hiện phân lô bán nền khi chưa đủ điều kiện, việc huy động vốn, góp vốn, đặt cọc, kinh doanh hạ tầng, hoạt động kinh doanh bất động sản, việc đăng tin, quảng cáo, rao bán không đúng với thực tế…

UBND các huyện, thành phố cảnh giác với tình trạng sốt đất ảo. Lực lượng Công an tỉnh Kon Tum tiếp nhận, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi, đối tượng tung tin đồn thổi, đầu cơ nhằm đẩy giá để thu lợi bất chính. Trường hợp cần thiết, phải đặt bảng cảnh báo ngay tại các khu đất đang sốt để người dân biết.

Theo ông Nguyễn Ngọc Sâm, cơ quan chức năng Kon Tum khuyến cáo người dân không chạy theo cơn “sốt đất”, đầu tư “lướt sóng” kiếm lời. Khi có nhu cầu mua bán đất cần hết sức thận trọng, tìm hiểu kỹ về pháp lý, giá cả cũng như các yêu cầu về hạ tầng kết nối khi mua bán. Các tin đồn thất thiệt, nhất là tin tức tạo dựng làm sốt đất… gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động đầu tư sẽ bị xử lý nghiêm.

Chuyển hồ sơ qua Công an khi phát hiện sai phạm

Còn tại tỉnh Gia Lai, Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu Thanh tra tỉnh Gia Lai tiến hành thanh tra việc phân lô, tách thửa đối với một số địa phương mà báo chí phản ánh trong thời gian qua, nếu vi phạm thì kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian qua, tại tỉnh Gia Lai xảy ra nhiều vụ phân lô bán nền trên đất nông nghiệp, chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Nhiều chủ đất hợp đồng cùng với các công ty bất động sản quảng cáo thông tin không đúng, gây hiểu lầm cho khách hàng để giao dịch, mua bán đất đai, làm thiệt hại về kinh tế cho người mua. Nhiều giao dịch mua bán đất đai có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai - có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị, địa phương trong quá trình kiểm tra, thanh tra, thi hành án, nếu phát hiện vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để thụ lý, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, không chờ đến khi kết thúc quá trình kiểm tra, thanh tra, thi hành án mới chuyển hồ sơ.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Sau cơn sốt đất, cò đất tìm cớ để “bẻ” cọc

CAO NGUYÊN |

Cách đây không lâu, hiện tượng giá đất tăng xuất hiện tại nhiều địa phương, tạo ra những cơn sóng sốt đất khó tin. Trong lúc đất sốt ảo, nhiều khách chen chân đặt cọc giữ chỗ, "lướt sóng" kiếm lời trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, thương vụ bất thành, họ quay lại tìm cách "bẻ" cọc, đòi tiền.

Chỉ có cò mồi, cò đất là "kẻ thắng" trong các cơn sốt đất

CAO NGUYÊN |

Các chuyên gia nhận định, sau những cơn sốt đất, đông đảo người thu nhập trung bình và thấp bị mất cơ hội an cư lạc nghiệp vì mặt bằng giá đẩy lên quá cao. Cứ 10 người tay ngang nhảy vào cơn sốt đất, có 8 người chạy theo đám đông bị chôn vốn, thất thoát tiền bạc, thiệt hại lớn.

Cán bộ, công chức móc nối với "cò đất" để trục lợi sẽ bị xử lý

BẢO TRUNG |

Liên quan đến nạn "cò đất" rao bán trái phép nhà ở xã hội (NƠXH) giá rẻ cho cán bộ, công chức, viên chức tràn lan trên mạng xã hội mà báo Lao Động đã liên tục phản ánh, UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị liên quan làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm những trường hợp móc nối với "cò đất" để trục lợi bất chính...

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ. 

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo. 

Sau cơn sốt đất, cò đất tìm cớ để “bẻ” cọc

CAO NGUYÊN |

Cách đây không lâu, hiện tượng giá đất tăng xuất hiện tại nhiều địa phương, tạo ra những cơn sóng sốt đất khó tin. Trong lúc đất sốt ảo, nhiều khách chen chân đặt cọc giữ chỗ, "lướt sóng" kiếm lời trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, thương vụ bất thành, họ quay lại tìm cách "bẻ" cọc, đòi tiền.

Chỉ có cò mồi, cò đất là "kẻ thắng" trong các cơn sốt đất

CAO NGUYÊN |

Các chuyên gia nhận định, sau những cơn sốt đất, đông đảo người thu nhập trung bình và thấp bị mất cơ hội an cư lạc nghiệp vì mặt bằng giá đẩy lên quá cao. Cứ 10 người tay ngang nhảy vào cơn sốt đất, có 8 người chạy theo đám đông bị chôn vốn, thất thoát tiền bạc, thiệt hại lớn.

Cán bộ, công chức móc nối với "cò đất" để trục lợi sẽ bị xử lý

BẢO TRUNG |

Liên quan đến nạn "cò đất" rao bán trái phép nhà ở xã hội (NƠXH) giá rẻ cho cán bộ, công chức, viên chức tràn lan trên mạng xã hội mà báo Lao Động đã liên tục phản ánh, UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị liên quan làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm những trường hợp móc nối với "cò đất" để trục lợi bất chính...