Khu Y tế Kỹ thuật cao: Ai ký các quyết định điều chỉnh ưu ái chủ đầu tư?

Huân Cao |

Theo Quy hoạch ban đầu, toàn bộ đất vàng của Dự án Khu Y tế Kỹ thuật cao chỉ phục vụ cho mục đích y tế. Thế nhưng, khi triển khai, Công ty TNHH Y tế Hoa Lâm - Shangri - La đã có nhiều văn bản đề nghị điều chỉnh Quy hoạch dự án theo hướng thương mại. UBND TPHCM, liên tục ký nhiều quyết định điều chỉnh Quy hoạch dự án trái với ban đầu theo đề nghị của chủ đầu tư.

Quy hoạch ban đầu không có yếu tố thương mại

Nhiều hạng mục Y tế trong Khu Y tế chưa được triển khai. Ảnh: Huân Cao
Nhiều hạng mục y tế trong Khu Y tế chưa được triển khai. Ảnh: Huân Cao

Năm 2000, Kiến trúc sư trưởng Thành phố có Quyết định số 4417/KTST về duyệt quy hoạch chia lô Khu Trung tâm Y tế Kỹ thuật cao (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TPHCM) có tổng diện tích là 42.5 ha, với chức năng chính là chẩn đoán và điều trị y tế kỹ thuật cao.

Toàn khu vực này, được chia làm 06 phân khu gồm: Khu trung tâm, khu điều trị, khu đào tạo và nghiên cứu, khu công trình công cộng, khu kỹ thuật nghiệp vụ, khu xử lý và phụ trợ với quy mô 1200 giường bệnh. Trong quy hoạch này, không nhắc đến yếu tố thương mại và kinh doanh.

Năm 2008, Công ty TNHH Dịch vụ Hoa Lâm cùng với Công ty Shangri -La Healthcare Investment đề nghị cho phép thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với tên gọi là Công ty TNHH Y tế Hoa Lâm - Shangri -La để thực hiện dự án Khu Y tế kỹ thuật cao.

Sau đó, UBND TPHCM cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 411022000279 (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh), chứng nhận lần đầu ngày 10.7.2008 cho phép thành lập Công ty TNHH Y tế Hoa Lâm - Shangri -La (Tập đoàn Hoa Lâm) với mục tiêu đầu tư: Cụm các bệnh biện đa khoa và chuyên khoa; Trung tâm nghiên cứu - xét nghiệm, Trung tâm hội nghị và triển lãm y tế; các công trình tiện ích phụ trợ chuyên môn có liên quan; khu nhà ở phục vụ ngắn hạn cho cán bộ y tế; khu thể thao, trường học... phục vụ nhu cầu dự án Khu y tế Kỹ thuật cao.

Trong các mục tiêu đầu tư trên, không có nội dung nào cho phép Tập đoàn Hoa Lâm xây trung tâm thương mại kinh doanh, cũng như xây dự án nhà ở thương mại.

Thế nhưng, trong quá trình triển khai dự án, Tập đoàn Hoa Lâm liên tục có văn bản đề nghị thay đổi quy hoạch dự án theo hướng thương mại. Những đề xuất của Tập đoàn Hoa Lâm đều được UBND TPHCM chấp thuận, đồng thời ban hành nhiều quyết định điều chỉnh quy hoạch dự án theo hướng có lợi cho Tập đoàn Hoa Lâm.

 
Hiện chỉ có 2 bệnh viện được hoàn thành sau hàng chục năm xây dựng.

Quyết định sau trái với quyết định trước

Theo hồ sơ chúng tôi có được, sau mỗi lần Tập đoàn Hoa Lâm có văn bản đề nghị thay đổi điều chỉnh lại Quy hoạch Dự án Khu Y tế Kỹ thuật cao, thì đều được UBND TPHCM chấp thuận và ban hành quyết định thay đổi điều chỉnh trái với quyết định đã được ban hành trước.

Cụ thể: Tháng 11.2008, Tập đoàn Hoa Lâm gửi văn bản số 02/QH về việc đề nghị phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Y tế Kỹ thuật cao. Đến tháng 12.2008, UBND TPHCM ban hành Quyết định số 5637 về duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch tại Khu Y tế kỹ thuật cao do ông Nguyễn Thành Tài - Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM ký. Lý do điều chỉnh quy hoạch lần này, là xét đề nghị của Tập đoàn Hoa Lâm, nhằm cụ thể hóa và làm cơ sở để triển khai tiếp các thủ tục đầu tư xây dựng.

Tiếp sau đó, tháng 8.2009 Tập đoàn Hoa Lâm lại có văn bản số 132/HL về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 tại Khu Y tế Kỹ thuật cao. Dựa trên đề nghị này, tháng 12.2009, UBND TPHCM ban hành Quyết định 5748 do ông Nguyễn Thành Tài - Phó Chủ tịch thường trực ký, về điều chỉnh bổ sung Quyết định 5637 đã được ký và thông qua vào năm 2008 trước đó.

Tháng 10.2012, UBND TPHCM lại tiếp tục ban hành Quyết định 5509 do ông Nguyễn Hữu Tín - Phó Chủ tịch UBND TPHCM ký, về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Y tế kỹ thuật cao.

Việc ban hành quyết định điều chỉnh mới này được dựa trên cơ sở "Xét đề nghị của Công ty TNHH Y tế Hoa Lâm - ShangriLa tại tờ trình số 03/QH tháng 8.2012". Như vậy, chỉ sau 2 tháng Tập đoàn Hoa Lâm đề nghị, UBND TPHCM đã ban hành quyết định điều chỉnh quy hoạch dự án trái với quyết định quy hoạch đã ban hành trước đó để đáp ứng đề nghị của chủ đầu tư.

Khu Trung tâm thương mại Aeon được xây trong Khu Y tế kỹ thuật cao. Ảnh: Huân Cao
Khu Trung tâm thương mại Aeon được xây trong Khu Y tế kỹ thuật cao. Ảnh: Huân Cao

Chưa hết, ngày 16.7.2014, UBND TPHCM lại tiếp tục ban hành Quyết định 3533 do ông Lê Hoàng Quân - Chủ tịch UBND TP ký, về điểu chỉnh bổ sung Quyết định số 5509 đã được chính UBND TPHCM ban hành vào tháng 10.2012. Việc ban hành quyết định mới này được "Căn cứ Công văn số 3353/UBND ngày 14.7.2014 của UBND TPHCM về việc giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Y tế Hoa Lâm - Shangri La3".

Đáng chú ý, trong Quyết định điều chỉnh này đã điều chỉnh cục bộ từ "Trung tâm hội nghị, triển lãm y tế, giải trí mua sắm, ăn uống và chăm sóc sức khỏe phục vụ cho Khu Y tế kỹ thuật cao" thành "Trung tâm thương mại - dịch vụ phù hợp mục tiêu đầu tư của dự án Trung tâm mua sắm...".

Chính sự điều chỉnh này, đã tạo điều kiện để Tập đoàn Hoa Lâm chuyển nhượng cho Công ty TNHH Aeon Việt Nam thực hiện dự án Trung tâm mua sắm Aeon - Bình Tân ngay trong  Khu Y tế kỹ thuật cao. Như vậy, một lần nữa những kiến nghị của Tập đoàn Hoa Lâm lại được đáp ứng.

Chưa dừng lại ở đó, tháng 1.2017, UBND TPHCM tiếp tục ban hành Quyết định 158 về điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Y tế kỹ thuật cao. Trong đó có điều chỉnh quy mô dân số dự kiến của khu nhà ở, căn hộ phục vụ dự án từ 4.000 người thành 5.300 người.

Việc ban hành quyết định điều chỉnh này được "Căn cứ kết luận của UBND TPHCM về giải quyết kiến nghị của Dự án Khu Y tế kỹ thuật cao, quận Bình Tân, của Công ty TNHH Y tế Hoa Lâm - Shangri-La". Quyết định điều chỉnh đã cho phép Tập đoàn Hoa Lâm đầu tư dự án nhà ở thương mại ngay trong Khu Y tế kỹ thuật cao.

Khu nhà ở thương mại được xây trong Khu Y tế Kỹ thuật cao. Ảnh: Huân Cao
Khu nhà ở thương mại được xây trong Khu Y tế Kỹ thuật cao. Ảnh: Huân Cao

Điều đáng nói cả 3 vị nguyên lãnh đạo UBND TPHCM là ông Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thành Tài và Nguyễn Hữu Tín hiện đang bị kỷ luật hoặc bị bắt giam vì sai phạm liên quan đến đất đai. Từ đây, dư luận có quyền đặt câu hỏi, có lợi ích nhóm nào đứng sau Dự án Khu Y tế kỹ thuật cao hay không khi có nhiều ưu ái cho nhà đầu tư Hoa Lâm như vậy?

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Đất vàng tại Bình Tân (TPHCM): Nhà ở phục vụ y tế thành nhà thương mại

Huân Cao |

Theo quy hoạch, trong Khu Y tế kỹ thuật cao có xây dựng khu nhà ở, căn hộ phục vụ cho cán bộ, nhân viên. Thế nhưng, khi triển khai, Công ty TNHH Y tế Hoa Lâm - Shanggri-La (Tập đoàn Hoa Lâm) đã biến dự án trên thành nhà ở thương mại, ưu tiên bán.

Đất vàng tại Bình Tân (TPHCM): Biến dự án Y tế thành… siêu thị

Huân Cao |

TP.Hồ Chí Minh đã rót ngân sách hàng trăm tỉ đồng để xây dựng hạ tầng cho Dự án Khu Y tế kỹ thuật cao (quận Bình Tân), sau đó giao dự án cho đầu tư, khai thác. Tuy nhiên, khi triển khai doanh nghiệp được giao hạ tầng là Tập đoàn Hoa Lâm đã chuyển đổi phần đất phục vụ cho y tế tập trung thành hạng mục nhà ở thương mại và Trung tâm mua sắm thương mại.

Kỳ lạ vụ phát mãi hàng nghìn m2 đất vàng siêu rẻ tại TPHCM

NGÔ NGUYÊN |

Từ năm 2011, hơn 4.300m2 đất ở phường Bình Hưng Hòa (Q.Bình Tân, TPHCM) được ngân hàng định giá thị trường là 12 triệu đồng/m2. Khoảng 5 năm sau, thi hành án (THA) Q.Bình Tân sau khi chỉ định 1 Cty thẩm định với giá chỉ hơn 5 triệu/m2, đã ủy quyền cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản của Sở tư pháp TPHCM bán mất.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Đất vàng tại Bình Tân (TPHCM): Nhà ở phục vụ y tế thành nhà thương mại

Huân Cao |

Theo quy hoạch, trong Khu Y tế kỹ thuật cao có xây dựng khu nhà ở, căn hộ phục vụ cho cán bộ, nhân viên. Thế nhưng, khi triển khai, Công ty TNHH Y tế Hoa Lâm - Shanggri-La (Tập đoàn Hoa Lâm) đã biến dự án trên thành nhà ở thương mại, ưu tiên bán.

Đất vàng tại Bình Tân (TPHCM): Biến dự án Y tế thành… siêu thị

Huân Cao |

TP.Hồ Chí Minh đã rót ngân sách hàng trăm tỉ đồng để xây dựng hạ tầng cho Dự án Khu Y tế kỹ thuật cao (quận Bình Tân), sau đó giao dự án cho đầu tư, khai thác. Tuy nhiên, khi triển khai doanh nghiệp được giao hạ tầng là Tập đoàn Hoa Lâm đã chuyển đổi phần đất phục vụ cho y tế tập trung thành hạng mục nhà ở thương mại và Trung tâm mua sắm thương mại.

Kỳ lạ vụ phát mãi hàng nghìn m2 đất vàng siêu rẻ tại TPHCM

NGÔ NGUYÊN |

Từ năm 2011, hơn 4.300m2 đất ở phường Bình Hưng Hòa (Q.Bình Tân, TPHCM) được ngân hàng định giá thị trường là 12 triệu đồng/m2. Khoảng 5 năm sau, thi hành án (THA) Q.Bình Tân sau khi chỉ định 1 Cty thẩm định với giá chỉ hơn 5 triệu/m2, đã ủy quyền cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản của Sở tư pháp TPHCM bán mất.