Khu sinh thái "chui" trên đất rừng bị xử phạt rồi vẫn ồ ạt thi công

TRẦN TUẤN |

Mặc dù UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã xử phạt ông Trần Huy Giáp (trú xã Mỹ Lộc) 17,5 triệu đồng và đình chỉ thi công vì đã sử dụng đất lâm nghiệp sang mục đích khác khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép. Thế nhưng, ông Giáp vẫn ngang nhiên cho xây dựng thêm nhiều hạng mục làm khu sinh thái.

Ngày 20.8, phóng viên Lao Động có mặt tại khu đất rừng của ông Trần Huy Giáp ở Khu Cửa Thờ Trại Tiểu thuộc khoảnh 3a, tiểu khu 132C, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc nơi mà ông Giáp cho thực hiện một số hạng mục làm khu sinh thái khi chưa được phép, cách đây 3 tháng, UBND huyện Can Lộc đã ra quyết định xử phạt.

Những căn chòi mới xây dựng thêm chưa lợp mái. Ảnh: TT.
Những căn chòi mới xây dựng thêm chưa lợp mái. Ảnh: TT.

Ngỡ rằng sau khi bị đình chỉ, xử phạt sẽ vắng vẻ, yên ắng. Thế nhưng, thực tế nơi đây đang có một nhóm thợ làm việc thi công dựng chòi bằng khung sắt. Theo quan sát, đã có thêm 7 chòi mới xây bằng gạch, làm khung mái bằng sắt, 2 mặt nền láng bê tông, 1 cầu treo đi bộ, 1 dãy hàng rào chắn được làm mới thêm so với thời điểm bị đình chỉ, xử phạt.

Cầu treo mới làm sau khi bị xử phạt. Ảnh: TT.
Cầu treo mới làm sau khi bị xử phạt. Ảnh: TT.

Đáng nói, không chỉ xây dựng thêm các hạng mục mới, chủ rừng còn cho máy đào khai thác đất múc lên ô tô chở ra ngoài.

Ngày 21.8, ông Bùi Huy Cường – Chủ tịch UBND huyện Can Lộc cho biết, sau khi nắm được thông tin ông Giáp vẫn tiếp tục cho xây dựng thêm một số hạng mục ở khu đất rừng từng bị huyện xử phạt, đình chỉ thi công vì sử dụng đất lâm nghiệp sang mục đích khác khi chưa được phép, UBND huyện Can Lộc vừa chỉ đạo lập đoàn kiểm tra, gồm cả công an vào cuộc.

Hàng rào mới dựng thêm. Ảnh: TT.
Hàng rào mới dựng thêm. Ảnh: TT.

“Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm việc tự ý xây dựng thêm các hạng mục khi chưa được phép, cả việc khai thác đất nữa” – ông Cường nói.

Xe chở đất được khai thác trong khu sinh thái này ra ngoài. Ảnh: TT.
Xe chở đất được khai thác trong khu sinh thái này ra ngoài. Ảnh: TT.

Trước đó, đầy tháng 5.2010, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ rõ, ông Giáp được giao hơn 11 ha rừng sản xuất tại Khu Cửa Thờ Trại Tiểu thuộc khoảnh 3a, tiểu khu 132C, xã Mỹ Lộc. Trong đó, đã trồng rừng 6,24 ha (trồng keo), còn lại đất chưa có rừng là 5,6 ha.

Trên phần diện tích đó, ông Giáp đã đào hào xung quanh với chiều dài 900m, rộng 1,3m - 2m, sâu 1,2m - 1,4m. Cải tạo, san gạt, xử lý thực bì để trồng rừng xen cây ăn quả với diện tích 1,80 ha. Trên hiện trạng khe có sẵn đã san gạt, cải tạo, đắp bờ ngăn cách thành 3 ao hồ liền kề; tạo đường đi và trồng cây xung quanh ao, tổng diện tích 0,65ha.

Khu sinh thái thời điểm mới xây dựng sau đó bị đình chỉ, xử phạt. Ảnh: TT.
Khu sinh thái thời điểm mới xây dựng sau đó bị đình chỉ, xử phạt. Ảnh: TT.

Đã xây 1 nhà tường xây gạch không nung, đã da trát, tường cao khoảng 2,5m, lợp mái chưa hoàn chỉnh, diện tích xây dựng 156m2. Làm mái che xung quanh nhà diện tích 266 m2 ; 1 nhà tạm mái tôn dùng để vật liệu, vật tư. Xây 2 bồn trồng hoa, 2 chòi hình tròn 1 cột, lợp tranh tro.

Sở NNPTNT Hà Tĩnh sau đó kiến nghị xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời đề cập đến việc xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan do buông lỏng quản lý, để xảy ra vi phạm đó.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Công trình xây dựng trái phép "mọc" giữa khu dân cư, người dân bức xúc

NGUYỄN HUY |

Chỉ sau những ngày cuối tuần, chành xe, tiệm mộc và các công trình xây dựng không phép… bỗng dưng "mọc lên" ở khu dân cư Bình Trị Đông (đường số 30, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM). Những công trình không phép này mọc lên khiến người dân bức xúc nhưng chưa được xử lý triệt để.

Xử phạt vụ tự ý xây dựng “khu sinh thái” trên đất rừng

TRẦN TUẤN |

Sáng 16.5, tin từ UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, huyện này vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Trần Huy Giáp vì sử dụng đất lâm nghiệp sang mục đích khác khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép.

Nhiều vi phạm khi xây dựng "khu sinh thái" trên đất rừng ở Can Lộc, Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Hà Tĩnh vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc xây dựng " khu sinh thái " trên đất rừng của ông Trần Huy Giáp ở xã Mỹ Lộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Quốc hội họp bất thường lần 3, xem xét công tác nhân sự

Vương Trần |

Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khoá XV sẽ xem xét nội dung về công tác nhân sự.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Công trình xây dựng trái phép "mọc" giữa khu dân cư, người dân bức xúc

NGUYỄN HUY |

Chỉ sau những ngày cuối tuần, chành xe, tiệm mộc và các công trình xây dựng không phép… bỗng dưng "mọc lên" ở khu dân cư Bình Trị Đông (đường số 30, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM). Những công trình không phép này mọc lên khiến người dân bức xúc nhưng chưa được xử lý triệt để.

Xử phạt vụ tự ý xây dựng “khu sinh thái” trên đất rừng

TRẦN TUẤN |

Sáng 16.5, tin từ UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, huyện này vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Trần Huy Giáp vì sử dụng đất lâm nghiệp sang mục đích khác khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép.

Nhiều vi phạm khi xây dựng "khu sinh thái" trên đất rừng ở Can Lộc, Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Hà Tĩnh vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc xây dựng " khu sinh thái " trên đất rừng của ông Trần Huy Giáp ở xã Mỹ Lộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.