Khu du lịch Tuần Châu phải bổ sung quỹ đất hơn 30ha để làm nhà ở xã hội

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Căn cứ kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng, Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu, TP Hạ Long phải được bổ sung quỹ đất để xây dựng nhà xã hội theo đúng quy định.

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có quyết định về việc điều chỉnh bổ sung nội dung tại Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 12.12.2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh “về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu (Phân khu 8) tại phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long”.

Theo đó, sẽ bố trí trí quỹ đất nhà ở xã hội tại khu vực phía Tây đảo Tuần Châu (thuộc Tiểu khu 8.7) khoảng 30. 87ha.

Các chỉ tiêu sử dụng đất (mật độ xây dựng, hệ số hệ số sử dụng đất) tuân thủ các quy định hiện hành liên quan về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, lý do bổ sung quỹ đất xây dựng nhà xã hội ở Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu là thực hiện kiến nghị tại Kết luận thanh tra số I38/KL-TTr ngày 25.11.2022 của Thanh tra Bộ Xây dựng việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội trong quy hoạch chung, quy hoạch phân khu theo quy định tại khoản 1 Điều 56, Luật Nhà ở năm 2014.

Một góc Khu du lịch vả giải trí quốc tế Tuần Châu. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một góc Khu du lịch vả giải trí quốc tế Tuần Châu. Ảnh: Nguyễn Hùng

Quyết định điều chỉnh bổ sung nội dung tại Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 12.12.2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh là bộ phận không tách rời của Quyết định số 3222/QĐ-UBND ngày 12.12.2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch vả giải trí quốc tế Tuần Châu (Phân khu 8) tại phường Tuần Châu, TP Hạ Long” và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Theo khoản 1 Điều 56, Luật Nhà ở năm 2014, khi phê duyệt quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn, quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu nghiên cứu đào tạo, UBND có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch phải có trách nhiệm xác định rõ diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội.

Điều 56 cũng quy định, diện tích đất và các thông tin về khu vực, địa điểm dành để phát triển nhà ở xã hội phải được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh.

Theo Quyết định số 388/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”, chỉ tiêu giao cho tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 hoàn thành khoảng 18.000 căn, trong giai đoạn 2021 - 2025 hoàn thành khoảng 8.200 căn.

Tuy nhiên, Quảng Ninh đặt ra lộ trình đến năm 2030 sẽ đầu tư xây dựng khoảng 25.000 căn nhà ở xã hội, tăng 40% so với chỉ tiêu được giao. Riêng trong năm 2023, tập trung triển khai 10 dự án với quy mô 7.034 căn, bằng 85% kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Điều chỉnh quy định để công nhân thực sự tiếp cận được nhà ở xã hội

Thùy Trang |

Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đang được tổ chức lấy ý kiến trên cả nước, trong đó có vấn đề về nhà ở xã hội được các địa phương, chuyên gia quan tâm. Bởi, đối tượng chính cho loại hình nhà, chung cư xã hội là công nhân, người lao động. Trong khi thực tế thời gian qua, một số quy định hiện hành về nộp thuế thu nhập cá nhân, yêu cầu về thời gian lưu trú đang là rào cản khiến người lao động không thể tiếp cận được với nhà ở xã hội.

Giám sát để nhà ở xã hội đến đúng người cần

Tuệ Linh |

Nhằm góp phần thúc đẩy việc xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH), nhà lưu trú cho công nhân, nhiều Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) nêu quan điểm, cần định hình rõ hệ thống chính sách hỗ trợ để đúng đối tượng thụ hưởng, hạn chế tối đa việc trục lợi từ hỗ trợ chính sách NƠXH.

"Lách luật" mua nhà ở xã hội cũ chưa đủ điều kiện thông qua lập vi bằng

Tuyết Lan |

Mua nhà ở xã hội (NOXH) khi chưa đủ điều kiện ở tối thiểu 5 năm là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tuy nhiên, vì nhu cầu và tài chính, nhiều người vẫn cắn răng chấp nhận, "lách luật" mua NOXH cũ khi chưa đủ điều kiện thông qua hình thức lập vi bằng.

Chợ xe máy cũ ở Hà Nội ế ẩm sau ngày cấp biển số xe theo mã định danh

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Vài ngày sau khi người dân được cấp biển số xe theo mã định danh, các chợ xe cũ trở nên vắng vẻ hơn trước, chủ cửa hàng, nhân viên chủ yếu ngồi xem điện thoại, lau chùi xe.

Sau mưa lũ, Trung Quốc lại ứng phó khẩn cấp với hạn hán

Khánh Minh |

Vài ngày sau khi miền bắc Trung Quốc thoát khỏi mưa lũ, 4 tỉnh ở phía tây bắc đã phải kích hoạt các phản ứng khẩn cấp cấp IV đối với hạn hán.

Ông Putin hé lộ ý định làm đường sắt cao tốc tới Donbass

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga nên mở rộng các dịch vụ đường sắt cao tốc và triển vọng phát triển mạng lưới kết nối vùng Donbass ở Ukraina với Mátxcơva và phía nam nước Nga là rất tốt.

Vượt vô vàn khó khăn để đạt được mơ ước tự mua nhà

Bảo Hân - Lương Hạnh |

Đối với nhiều công nhân nhập cư, mua được nhà đất là ước mơ khá xa vời. Tuy nhiên, không ít người đã biến ước mơ thành sự thật - có một ngôi nhà riêng cho gia đình mình.

Để mối quan tâm với bóng đá nữ không là nhất thời

TAM NGUYÊN |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi gặp mặt Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vào ngày 15.8, biểu dương tinh thần thi đấu, chia sẻ cùng thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung về những khó khăn. Bên cạnh đó là những điều hạn chế được chỉ ra cụ thể, với “hạn chế về thể hình, thể lực, kinh nghiệm, đấu pháp và sự đầu tư cho bóng đá”.

Điều chỉnh quy định để công nhân thực sự tiếp cận được nhà ở xã hội

Thùy Trang |

Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đang được tổ chức lấy ý kiến trên cả nước, trong đó có vấn đề về nhà ở xã hội được các địa phương, chuyên gia quan tâm. Bởi, đối tượng chính cho loại hình nhà, chung cư xã hội là công nhân, người lao động. Trong khi thực tế thời gian qua, một số quy định hiện hành về nộp thuế thu nhập cá nhân, yêu cầu về thời gian lưu trú đang là rào cản khiến người lao động không thể tiếp cận được với nhà ở xã hội.

Giám sát để nhà ở xã hội đến đúng người cần

Tuệ Linh |

Nhằm góp phần thúc đẩy việc xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH), nhà lưu trú cho công nhân, nhiều Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) nêu quan điểm, cần định hình rõ hệ thống chính sách hỗ trợ để đúng đối tượng thụ hưởng, hạn chế tối đa việc trục lợi từ hỗ trợ chính sách NƠXH.

"Lách luật" mua nhà ở xã hội cũ chưa đủ điều kiện thông qua lập vi bằng

Tuyết Lan |

Mua nhà ở xã hội (NOXH) khi chưa đủ điều kiện ở tối thiểu 5 năm là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tuy nhiên, vì nhu cầu và tài chính, nhiều người vẫn cắn răng chấp nhận, "lách luật" mua NOXH cũ khi chưa đủ điều kiện thông qua hình thức lập vi bằng.