Khu đô thị Anlac Green Symphony - dáng hình của đô thị “vị nhân sinh”

ANH HUY |

Đô thị “vị nhân sinh” đang ngày càng trở thành triết lý xây dựng và phát triển không gian sống mà các dự án bất động sản chất lượng cao hướng tới. Ở đó là sự giao hòa của cảnh quan, quy hoạch, thiết kế khiến con người khát khao trải nghiệm, đem lại những cảm xúc thăng hoa mọi giác quan.

Không gian sống giờ đây phải là nơi mang đến cho con người những giá trị sống thiết thực và quý giá. Đặc biệt hơn, trải qua những thời điểm xã hội nhiều biến động, sức khỏe thể chất và tinh thần bị ảnh hưởng do những biến cố bất ngờ bởi tình hình dịch bệnh, chúng ta mới nhận thức rõ tầm quan trọng của một nơi an cư toàn năng.

Đi theo mục tiêu kiến tạo một khu đô thị “vị nhân sinh”, chủ đầu tư (CĐT) của Khu đô thị 5 sao Anlac Green Symphony tọa lạc tại tâm điểm kết nối phía Tây Hà Nội đã dày công thiết kế từ quy hoạch, cảnh quan xanh, không gian cộng đồng hướng đến việc gắn kết thiên nhiên và con người, tăng kết nối cư dân, chăm sóc cảm xúc của mỗi cư dân sống tại đây.

Định hướng này đặc biệt chú trọng để phù hợp với phong cách sống tinh tế và nuông chiều sức khỏe của những cư dân tương lai tại Anlac Green Symphony.

Với hệ thống cây xanh ôm trọn các con đường tại dự án sẽ mang đến một môi trường sống trong lành, giảm thiểu ô nhiễm cho cư dân tại Anlac Green Symphony. Ảnh AL
Với hệ thống cây xanh ôm trọn các con đường tại dự án sẽ mang đến một môi trường sống trong lành, giảm thiểu ô nhiễm cho cư dân tại Anlac Green Symphony. Ảnh: AL

Trong quá trình thiết kế, bên cạnh yêu cầu khắt khe của CĐT An Lạc Group về tiêu chí 5 sao trong công năng, các kiến trúc sư cũng đặt yếu tố nghệ thuật trong thiết kế cảnh quan lên hàng đầu để Anlac Gren Symphony như một phiên bản hoàn hảo về mô hình đô thị vị nhân sinh không thua kém các đô thị phát triển hàng đầu thế giới.

Với tỷ lệ diện tích dự án được dành cho các mảng xanh đan xen với hạ tầng, tiện ích lên tới 49% tạo nên sự kết nối con người với thiên nhiên, con người với con người. Tại đây, từng con đường dãy phố đều rợp sắc xanh của cây cối và hoa lá, các công trình thương mại, dịch vụ, nhà ở cũng được bố trí thông minh, để dạo bước ở bất cứ đâu trong khuôn viên Anlac Green Symphony, cư dân cũng có thể chạm tới thiên nhiên.

Bên cạnh đó, mọi khía cạnh quy hoạch đều được tính toán kỹ lưỡng để tạo nên cảnh quan thiên nhiên hài hòa cùng yếu tố phong thủy. Điểm nhấn trong kiến trúc cảnh quan là con sông nhân tạo giúp điều hòa không khí đồng thời cũng là một nét vẽ mềm mại trong bức tranh phong cảnh của đô thị.

Theo thời gian, khi tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, không gian xanh tại các đô thị trung tâm ngày càng bị thu hẹp, thì lối thiết kế tư duy “vị nhân sinh” hứa hẹn sẽ mang đến cho cư dân Anlac Green Symphony những trải nghiệm sống vượt trội.

Tại Anlac Green Symphony, cư dân được thư thái dạo bộ, trẻ em được tư do chơi đùa, đạp xe sau mỗi ngày đi làm, đi học mệt mỏi. Ảnh AL.
Tại Anlac Green Symphony, cư dân được thư thái dạo bộ, trẻ em được tư do chơi đùa, đạp xe sau mỗi ngày đi làm, đi học mệt mỏi. Ảnh AL.

Không chỉ vậy, từ đường nội khu đến đường dạo bộ cho cư dân cũng được chủ đầu tư đặt tâm huyết, trau chuốt vô cùng tỉ mỉ: Hệ thống giao thông hiện đại với các tuyến đường nội khu được bố trí hợp lý, có chiều rộng lòng đường lớn giúp người dân dễ dàng tiếp cận mọi tiện ích thiết yếu như khu mua sắm thương mại, khu vui chơi giải trí ngoài trời, tuyến đường dạo bộ, đạp xe và các tiện ích khác như trường học quốc tế liên cấp, khu chăm sóc sức khỏe cư dân…

Hướng đến môi trường sống nuông chiều cảm xúc và tạo bản sắc riêng cho mỗi chủ nhân tinh hoa, mỗi căn biệt thự nhà phố Anlac Green Symphony được thiết kế theo phong cách Tân cổ điển kiểu Pháp với khoảng không gian sân vườn rộng mở.

Với thiết kế thông minh, phân bố các mảng xanh từ cống tới sân vườn, cùng với bài trí không gian mở, hệ cửa kính rộng khiến cư dân cũng có thể cảm nhận được hơi thở của thiên và sắc xanh ngập tràn. Ảnh AL.
Với thiết kế thông minh, phân bố các mảng xanh từ cống tới sân vườn, cùng với bài trí không gian mở, hệ cửa kính rộng khiến cư dân cũng có thể cảm nhận được hơi thở của thiên và sắc xanh ngập tràn. Ảnh: AL

Đi sâu vào bên trong từng căn nhà là hơi thở hiện đại với không gian mở khoáng đạt, phòng khách với khu vực bếp liên thông nhau tạo nên sự liền mạch và kết nối cho các thành viên trong gia đình.

Cùng với đó là những khung cửa kính rộng giúp bắt trọn khung cảnh thiên nhiên bên ngoài, mang ánh sáng tự nhiên len lỏi vào từng góc nhà.

Tại Anlac Green Symphony, cuộc sống cư dân được kết nối trọn vẹn giữa con người với thiên nhiên, con người với con người khiến bất cứ ai được sống tại đây được khai mở các giác quan và tái tạo năng lượng tích cực mỗi khi bước chân về nhà.

ANH HUY
TIN LIÊN QUAN

Vị nhân sinh – giá trị bền vững nhất của một khu đô thị đáng sống

ANH HUY |

Trong những năm gần đây, nhiều đô thị lớn trên thế giới đã nỗ lực hiện thực hóa giấc mơ về đô thị “vị nhân sinh” - lấy trải nghiệm của con người làm trung tâm để định hướng quy hoạch và phát triển. Để làm được điều này, nhà phát triển bất động sản cần thấu hiểu nhu cầu con người, thấu hiểu văn hoá khu vực và nhịp sống của thời đại mới có thể tạo nên một không gian sống bền vững.

Không gian sống đắt đỏ bậc nhất Hàn Quốc của tài tử Lee Min Ho

An Nhiên |

Tài tử đình đám xứ Hàn - Lee Min Ho hiện đang sống tại tòa nhà Mark Hills, nơi được đánh giá là tòa nhà đắt đỏ bậc nhất Hàn Quốc.

Hạ tầng hoàn thiện, CĐT bàn giao nhà giai đoạn 1 Dự án Anlac Green Symphony

ANH HUY |

Tại tọa độ giữa các nút giao quan trọng giữa các vùng đô thị phát triển phía Tây Hà Nội, Anlac Group nhanh chóng hoàn thiện sản phẩm và hạ tầng, tiến hành bàn giao nhà thấp tầng đợt 1 tại Khu đô thị 5 sao Anlac Green Symphony trong tháng 6.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Vị nhân sinh – giá trị bền vững nhất của một khu đô thị đáng sống

ANH HUY |

Trong những năm gần đây, nhiều đô thị lớn trên thế giới đã nỗ lực hiện thực hóa giấc mơ về đô thị “vị nhân sinh” - lấy trải nghiệm của con người làm trung tâm để định hướng quy hoạch và phát triển. Để làm được điều này, nhà phát triển bất động sản cần thấu hiểu nhu cầu con người, thấu hiểu văn hoá khu vực và nhịp sống của thời đại mới có thể tạo nên một không gian sống bền vững.

Không gian sống đắt đỏ bậc nhất Hàn Quốc của tài tử Lee Min Ho

An Nhiên |

Tài tử đình đám xứ Hàn - Lee Min Ho hiện đang sống tại tòa nhà Mark Hills, nơi được đánh giá là tòa nhà đắt đỏ bậc nhất Hàn Quốc.

Hạ tầng hoàn thiện, CĐT bàn giao nhà giai đoạn 1 Dự án Anlac Green Symphony

ANH HUY |

Tại tọa độ giữa các nút giao quan trọng giữa các vùng đô thị phát triển phía Tây Hà Nội, Anlac Group nhanh chóng hoàn thiện sản phẩm và hạ tầng, tiến hành bàn giao nhà thấp tầng đợt 1 tại Khu đô thị 5 sao Anlac Green Symphony trong tháng 6.