Khu "đất vàng" giữa trung tâm thành phố Ninh Bình bỏ hoang đến bao giờ?

DIỆU ANH |

Khu "đất vàng” phía đông Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Ninh Bình (tại phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình) được phân lô, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn nằm bỏ hoang gây lãng phí.

Sau nhiều năm bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm trên vẻ hè. Ảnh: NT
Sau nhiều năm bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm trên vẻ hè. Ảnh: NT

Năm 2009, sau khi hoàn thiện cơ sở hạ tầng, UBND thành phố Ninh Bình đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho người dân và những người trúng đấu giá đã nộp tiền theo quy định. Tuy nhiên, không lâu sau đó, UBND lại ra quyết định hủy toàn bộ kết quả đấu giá trên. Sau hơn 10 năm bỏ hoang cho cỏ dại mọc, cơ sở hạ tầng bị xuống cấp, đến nay khu đất trên vẫn chưa được tổ chức đấu giá lại.

Khu đất phía đông Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình có tổng diện tích trên 20ha, vị trí vô cùng đắc địa như: Gần Quảng trường Đinh Tiên Hoàng, gần Quốc lộ 10, nhìn ra sông Đáy… thế nên nhiều năm qua được xem là khu "đất vàng” của tỉnh Ninh Bình.

Cơ sở hạ tàng đã xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: NT
Cơ sở hạ tàng đã xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: NT

Nếu tính theo giá khởi điểm thì 135 lô "đất vàng” khi được phê duyệt để đấu giá tổng giá trị gần 700 tỉ đồng, nếu đấu giá thành công thì giá trị sẽ còn tăng lên rất nhiều, sẽ mang lại nguồn ngân sách không hề nhỏ cho tỉnh Ninh Bình.

Tháng 11.2009, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản yêu cầu UBND thành phố Ninh Bình đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư phía đông Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh, xong trong quý I/2020. Tuy nhiên đến nay, toàn bộ khu đất trên vẫn bị bỏ hoang cho cỏ dại mọc.

Trong lúc chờ được đấu giá, đơn vị quản lý cho đổ đất để ngăn các phương tiện ra vào khu “đất vàng” này. Ảnh: NT
Sau nhiều năm bỏ hoang, khu đất này trở thành nơi đổ trộm phế thải. Ảnh: NT

Trao đổi với PV Lao Động, đại diện lãnh đạo thành phố Ninh Bình cho biết, sở dĩ khu đất trên chưa thể tổ chức đấu giá được vì do vướng mắc trong việc quy hoạch phát triển thành phố Ninh Bình tầm nhìn đến năm 2030.

"Ban đầu là quy hoạch khu dân cư nhưng sau đó lại được điều chỉ bổ sung quy hoạch lại, hiện tỉnh vẫn chưa thống nhất được phương án quy hoạch chung nên vẫn chưa thể tổ chức đấu giá được" - đại diện lãnh đạo thành phố Ninh Bình nói.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Loay hoay gần 1 năm vẫn chưa phê duyệt kết quả đấu giá đất vàng

Phan Tuấn |

Khu đất Bệnh viện huyện Đắk Mil cũ (tỉnh Đắk Nông) rộng hơn 6.000m2, nằm ở trung tâm thị trấn Đắk Mil, với 3 mặt tiền, được huyện bán đấu giá. Thế nhưng, gần 1 năm qua, địa phương này vẫn chưa phê duyệt kết quả bởi không dám tự tin là quá trình thực hiện đấu giá đã hoàn toàn đúng quy định.

Doanh nghiệp "xí" đất vàng ven biển Nha Trang, dân đòi lại xây công viên

Hữu Long |

Dự án Tổ hợp khách sạn du lịch, căn hộ du lịch, bán và cho thuê Trimet Nha Trang - Bay View Park (dự án Trimet Nha Trang) nằm ở vị trí đất vàng ven biển Nha Trang. Dự án được giao đất từ năm 2014 đến nay vẫn án binh bất động, gây lãng phí tài nguyên đất. Người dân đề nghị nếu doanh nghiệp không có năng lực thì nhà nước cần thu hồi đất để sử dụng làm công viên, khu công cộng…

Những dự án “ôm đất vàng” bỏ hoang ở Hà Nội: Hậu quả của sự thiếu kiểm soát, xử lý

Cao Nguyên |

Hàng trăm dự án đã được giao đất nhưng chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai xảy ra nhiều năm khiến người dân bức xúc. Điều đáng nói, nhiều dự án được giao đất ở vị trí đắc địa, vị trí vàng nhưng cũng đang đắp chiếu, bỏ hoang. Lãnh đạo UBND TP.Hà Nội yêu cầu kiên quyết thực hiện chấm dứt dự án đầu tư, thu hồi đất do không đưa vào sử dụng, đồng thời làm rõ trách nhiệm cơ quan, đơn vị chậm hoặc không thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị của HĐND TP.Hà Nội.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Loay hoay gần 1 năm vẫn chưa phê duyệt kết quả đấu giá đất vàng

Phan Tuấn |

Khu đất Bệnh viện huyện Đắk Mil cũ (tỉnh Đắk Nông) rộng hơn 6.000m2, nằm ở trung tâm thị trấn Đắk Mil, với 3 mặt tiền, được huyện bán đấu giá. Thế nhưng, gần 1 năm qua, địa phương này vẫn chưa phê duyệt kết quả bởi không dám tự tin là quá trình thực hiện đấu giá đã hoàn toàn đúng quy định.

Doanh nghiệp "xí" đất vàng ven biển Nha Trang, dân đòi lại xây công viên

Hữu Long |

Dự án Tổ hợp khách sạn du lịch, căn hộ du lịch, bán và cho thuê Trimet Nha Trang - Bay View Park (dự án Trimet Nha Trang) nằm ở vị trí đất vàng ven biển Nha Trang. Dự án được giao đất từ năm 2014 đến nay vẫn án binh bất động, gây lãng phí tài nguyên đất. Người dân đề nghị nếu doanh nghiệp không có năng lực thì nhà nước cần thu hồi đất để sử dụng làm công viên, khu công cộng…

Những dự án “ôm đất vàng” bỏ hoang ở Hà Nội: Hậu quả của sự thiếu kiểm soát, xử lý

Cao Nguyên |

Hàng trăm dự án đã được giao đất nhưng chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai xảy ra nhiều năm khiến người dân bức xúc. Điều đáng nói, nhiều dự án được giao đất ở vị trí đắc địa, vị trí vàng nhưng cũng đang đắp chiếu, bỏ hoang. Lãnh đạo UBND TP.Hà Nội yêu cầu kiên quyết thực hiện chấm dứt dự án đầu tư, thu hồi đất do không đưa vào sử dụng, đồng thời làm rõ trách nhiệm cơ quan, đơn vị chậm hoặc không thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị của HĐND TP.Hà Nội.