Khu đất mặt tiền 1.000m2 được rao bán với giá khởi điểm gần 45 tỉ

QUANG ĐẠI |

Nghệ An -Khu đất hơn 1.000m2 mặt tiền đường Phan Đình Phùng- TP. Vinh được tỉnh rao bán đấu giá với mức khởi điểm gần 45 tỉ.

Ngày 3.1, đại diện Sở Tài chính Nghệ An cho biết thừa ủy quyền của UBND tỉnh, cơ quan này đã ra thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất đối với khu đất trụ sở nhà văn hóa phường Cửa Nam và trường mầm non Cửa Nam tại 85 - Phan Đình Phùng, TP. Vinh.

Khu đất có diện tích 1.002,3 m2 với mức giá khởi điểm là: 46.866.411.772 đồng, trong đó giá trị quyền sử dụng đất ở là 44.883.635.472 đồng, tài sản trên đất là 1.982.776.300 đồng.

Số tiền thu được từ việc bán đấu giá khu đất nói trên sẽ được sử dụng để xây dựng trường mầm non phường Cửa Nam theo quy hoạch.

Trước đó, báo Lao Động có bài “Nghệ An: Hàng nghìn trẻ mầm non không có chỗ học vì trường chật” phản ánh sự việc hàng chục năm qua, cô trò trường mầm non Cửa Nam (TP Vinh) chật vật với 8 phòng học cũ, trong khuôn viên chỉ 650m2, phải gửi 1 lớp sang nhà văn hóa khối.

Địa phương đã có quy hoạch di chuyển trường mầm non Cửa Nam ra vị trí mới. Theo kế hoạch, sẽ bán đấu giá toàn bộ đất và tài sản trên đất tại vị trí cũ, lấy kinh phí xây dựng trường tại địa điểm đã được quy hoạch (rộng 3.206m2).

Tuy nhiên, việc bán đấu giá không thành do giá khởi điểm quá cao, đến nay cơ quan chức năng tiếp tục rao bán đấu giá khu đất nói trên.

Với mức giá gần 45 tỉ đồng cho 1.000m2 đất ở đô thị, mỗi m2 đã có giá gần 45 triệu đồng.

Theo một số chuyên gia bất động sản ở TP Vinh, thì mức giá nói trên là phù hợp vì vị trí mặt tiền đường Phan Đình Phùng là đường lớn của TP, trong thời điểm “sốt” đất.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: 3 công nhân bị thương trên chuyến xe về quê nghỉ Tết

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An - Hàng chục lao động về quê nghỉ Tết dương lịch thì không may gặp nạn do xe đâm vào vách núi, 3 người bị thương.

Bao giờ phá dỡ kiốt trái phép án ngữ "mặt tiền" lô đất bán đấu giá?

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Mua lô đất đấu giá với số tiền gấp gần 2 lần giá khởi điểm. Thế nhưng, người mua khốn khổ suốt hơn nửa năm nay vì vướng một kiốt xây trái phép trước "mặt tiền" nhưng chưa được phá dỡ.

Ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá đất gây nhiễu loạn thị trường, trục lợi

THEO CHINHPHU.VN |

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện 1767/CĐ-TTg về tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trong thời gian qua.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Nghệ An: 3 công nhân bị thương trên chuyến xe về quê nghỉ Tết

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An - Hàng chục lao động về quê nghỉ Tết dương lịch thì không may gặp nạn do xe đâm vào vách núi, 3 người bị thương.

Bao giờ phá dỡ kiốt trái phép án ngữ "mặt tiền" lô đất bán đấu giá?

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Mua lô đất đấu giá với số tiền gấp gần 2 lần giá khởi điểm. Thế nhưng, người mua khốn khổ suốt hơn nửa năm nay vì vướng một kiốt xây trái phép trước "mặt tiền" nhưng chưa được phá dỡ.

Ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá đất gây nhiễu loạn thị trường, trục lợi

THEO CHINHPHU.VN |

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện 1767/CĐ-TTg về tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trong thời gian qua.