Không tham gia đo đạc, công chức địa chính vẫn ký hồ sơ

Thành Nhân |

Bến Tre - Không có tham gia trong quá trình thực hiện đo đạc, nhưng khi đơn vị đo đạc đưa bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất, công chức địa chính vẫn ký tên vào mục người dẫn đạc.

Liên quan đến việc tách thửa, phân lô, bán nền xảy ra trên địa bàn huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre), theo Kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Bến Tre, việc đo đạc tách thửa đối với 143 khu phân lô do 4 đơn vị thực hiện gồm: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Châu Thành; Công ty TNHH Sinh Lợi; Công ty TNHH Đo đạc, địa ốc Sơn Thu; Công ty TNHH MTV Hòa Nghiệp. Các đơn vị này lần lượt thực hiện đo đạc 85 khu, 66 khu, 5 khu và 1 khu.

Ảnh: Thành Nhân
Công chức địa chính thị trấn Châu Thành, trong giai đoạn từ năm 2016-2019 không tham gia thực hiện đo đạc nhưng vẫn ký tên vào mục người dẫn đạc trong bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất. Ảnh: Thành Nhân

Theo Thanh tra tỉnh Bến Tre, quá trình thực hiện đo đạc, trong hầu hết trường hợp, các đơn vị đo đạc không trực tiếp liên hệ với người dẫn đạc mà yêu cầu công dân mang phiếu hẹn đo đạc đến UBND xã. Nhiều phiếu hẹn chỉ ghi ngày, không ghi giờ, do đó, công chức địa chính không sắp xếp được công việc để dẫn đạc.

Ngoài ra, đơn vị đo đạc tự thực hiện việc đo đạc mà không có sự tham gia của công chức địa chính. Sau đó, đơn vị đo đạc đưa bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất cho công chức địa chính ký tên vào mục người dẫn đạc.

Như vậy, việc các đơn vị đo đạc thực hiện đo đạc tách thửa đối với các khu phân lô mà không có người dẫn đạc là thực hiện không đúng theo quy định tại Điều 11, Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19.5.2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính.

Ngoài ra, theo kết luận thanh tra, việc công chức địa chính không thực hiện dẫn đạc nhưng ký tên vào mục người dẫn đạc đồng thời không tham mưu Chủ tịch UBND xã kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền chấn chỉnh việc đo đạc. Từ đó, không kịp thời phát hiện (phải đến khi xây dựng công trình trên đất mới phát hiện) và tham mưu ngăn chặn, xử lý việc đo đạc tách thửa, phân lô bán nền không đúng quy định, sử dụng đất không mục đích là chưa thực hiện tốt nhiệm vụ công chứng địa chính theo quy định.

Cụ thể: công chức Địa chính thị trấn Châu Thành, trong giai đoạn từ năm 2016-2019; công chức địa chính xã An Phước, trong giai đoạn từ năm 2014-2019, năm 2021; công chức địa chính xã Giao Hòa, trong giai đoạn năm 2017; công chức Địa chính xã Phước Thạnh, trong giai đoạn từ năm 2018-2020; công chức Địa chính xã Hữu Định trong giai đoạn năm 2015, từ năm 2017-2019; công chức địa chính các xã gồm: Tam Phước, An Hóa, Phú An Hòa, Tân Thạch, Quới Sơn, An Khánh và Sơn Hòa, cùng trong giai đoạn năm 2012, từ năm 2015-2021.

Theo kết luận thanh tra, các công chức địa chính cấp xã nêu trên đều không thực hiện dẫn đạc nhưng ký tên vào mục người dẫn đạc trong bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ, viên chức cũng phân lô, bán nền, hình thành khu dân cư tự phát

Thành Nhân |

Bến Tre - Qua kiểm tra, Thanh tra tỉnh Bến Tre phát hiện, có 5 khu phân lô tại thị trấn Châu Thành và 1 khu phân lô tại xã An Phước do người sử dụng đất là cán bộ, viên chức thực hiện tách thửa, phân lô, bán nền hình thành các khu dân cư tự phát trên địa bàn huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) .

Xã quản lý thiếu chặt chẽ, dân lấn chiếm đất công tràn lan ở Bến Tre

Thành Nhân |

Bến Tre - Không chỉ không chặt chẽ trong việc quản lý dẫn đến nhiều hộ dân lấn chiếm đất công trên địa bàn huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre), chính quyền cấp xã còn giao đất, cấp đất cho các hộ dân không đúng quy định pháp luật đất đai.

Thanh tra tỉnh Bến Tre kiến nghị xử lý vụ 144 khu phân lô bán nền tự phát

Thành Nhân |

Bến Tre - Từ 206 thửa đất ban đầu trên địa bàn huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) đã phát sinh 144 khu phân lô bán nền tự phát. Chánh Thanh tra tỉnh Bến Tre kiến nghị UBND huyện Châu Thành xây dựng phương án trình UBND tỉnh đối với 144 khu vực phân lô bán nền.

Vạch trần thế giới ngầm game NFT: Trùm cuối thu lợi từ giao dịch 2.000 tỉ/ngày

Nhóm PV |

Game NFT thời gian qua đã trở thành "cơn sốt" với giới đầu tư tài sản kỹ thuật số. 2 triệu USD, 5 triệu USD, thậm chí có thể lên tới 90 triệu USD (hơn 2.000 tỉ đồng/ngày) giao dịch trên “chợ game” một ngày, lớn hơn cả giao dịch trên sàn chứng khoán của một doanh nghiệp hàng đầu về bất động sản tại Việt Nam. Lợi nhuận kếch xù cùng những giao dịch triệu USD này được chính nhà phát hành game NFT thừa nhận trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo Lao Động.

Hà Nội sẽ khởi công cầu vượt qua sông Hồng hơn 3.400 tỉ đồng

Thu Giang |

Dự án đầu tư và xây dựng cầu vượt Vân Phúc (ranh giới hành chính giữa Hà Nội và Vĩnh Phúc) sẽ được khởi động vào quý II/2024, tổng vốn đầu tư hơn 3.400 tỉ đồng.

Các chương trình mục tiêu quốc gia có nguy cơ bị cắt 13.000 tỉ đồng

PHẠM ĐÔNG - THÙY LINH |

Với các chương trình mục tiêu quốc gia, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang mong muốn Quốc hội cho phép chuyển nguồn năm 2022 đến 31.12.2024 để tránh bị cắt khoảng 13.000 tỉ đồng.

Thấy gì từ những tranh cãi vẫn đang bủa vây “Đất rừng phương Nam”?

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ |

Lao Động đăng tải bài viết của PGS.TS. Nhà văn Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương quanh những tranh cãi về phim “Đất rừng phương Nam”.

Nhiều chung cư mini ở Triều Khúc thiết kế kiểu “ai nhìn cũng phải lo”

Tùng Giang |

Như đã phản ánh, chiếc thang thoát hiểm được lắp đặt tại chung cư mini ở số 54, ngõ 147 phố Triều Khúc (quận Thanh Xuân, Hà Nội) trở thành tâm điểm bàn luận trên nhiều hội nhóm mạng xã hội trong những ngày qua bởi sở hữu thiết kế khiến ai nhìn cũng cảm thấy “e ngại”. Tuy nhiên, đây không phải là công trình duy nhất mang lại cảm giác tương tự cho những người tận mắt chứng kiến.

Cán bộ, viên chức cũng phân lô, bán nền, hình thành khu dân cư tự phát

Thành Nhân |

Bến Tre - Qua kiểm tra, Thanh tra tỉnh Bến Tre phát hiện, có 5 khu phân lô tại thị trấn Châu Thành và 1 khu phân lô tại xã An Phước do người sử dụng đất là cán bộ, viên chức thực hiện tách thửa, phân lô, bán nền hình thành các khu dân cư tự phát trên địa bàn huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) .

Xã quản lý thiếu chặt chẽ, dân lấn chiếm đất công tràn lan ở Bến Tre

Thành Nhân |

Bến Tre - Không chỉ không chặt chẽ trong việc quản lý dẫn đến nhiều hộ dân lấn chiếm đất công trên địa bàn huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre), chính quyền cấp xã còn giao đất, cấp đất cho các hộ dân không đúng quy định pháp luật đất đai.

Thanh tra tỉnh Bến Tre kiến nghị xử lý vụ 144 khu phân lô bán nền tự phát

Thành Nhân |

Bến Tre - Từ 206 thửa đất ban đầu trên địa bàn huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) đã phát sinh 144 khu phân lô bán nền tự phát. Chánh Thanh tra tỉnh Bến Tre kiến nghị UBND huyện Châu Thành xây dựng phương án trình UBND tỉnh đối với 144 khu vực phân lô bán nền.