Không sử dụng đất trồng cây hàng năm 12 tháng liên tục bị phạt thế nào?

Huy Hùng |

Dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến. Trong đó có quy định về các hình thức xử phạt với hành vi không sử dụng đất trồng cây hàng năm 12 tháng liên tục.

Điều 30 dự thảo quy định việc không sử dụng đất trồng cây hàng năm trong thời hạn 12 tháng liên tục, đất trồng cây lâu năm trong thời hạn 18 tháng liên tục, đất trồng rừng trong thời hạn 24 tháng liên tục sẽ bị xử phạt.

Hành vi không sử dụng đất trồng cây hàng năm trong thời hạn 12 tháng liên tục thì hình thức và mức xử phạt như sau: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu diện tích đất không sử dụng dưới 0,5 héc ta; Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng nếu diện tích đất không sử dụng từ 0,5 héc ta đến dưới 3,0 héc ta; Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng nếu diện tích đất không sử dụng trên 3,0 héc ta.

Hành vi không sử dụng đất trồng cây lâu năm trong thời hạn 18 tháng liên tục thì hình thức và mức xử phạt như sau: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu diện tích đất không sử dụng dưới 0,5 héc ta; Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng nếu diện tích đất không sử dụng từ 0,5 héc ta đến dưới 3,0 héc ta; Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng nếu diện tích đất không sử dụng từ 3,0 héc ta đến dưới 10,0 héc ta; Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng nếu diện tích đất không sử dụng từ 10,0 héc ta trở lên.

Hành vi không sử dụng đất trồng rừng trong thời hạn 24 tháng liên tục mà không thuộc trường hợp bất khả kháng thì hình thức và mức xử phạt như sau: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu diện tích đất không sử dụng dưới 1,0 héc ta; Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng nếu diện tích đất không sử dụng từ 1,0 héc ta đến dưới 3,0 héc ta; Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng nếu diện tích đất không sử dụng từ 3,0 héc ta đến dưới 10,0 héc ta; Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng nếu diện tích đất không sử dụng từ 10,0 héc ta trở lên.

Ngoài xử phạt, dự thảo luật cũng yêu cầu biện pháp khắc phục hậu quả, buộc người sử dụng đất phải đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 30 ngày đối với đất trồng cây hàng năm, 60 ngày đối với đất trồng cây lâu năm và 90 ngày đối với đất trồng rừng kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Khoản 7 Điều 81 Luật Đất đai.

Theo PGS.TS Nguyễn Đình Thọ (Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường), theo quy định chung về ban hành văn bản pháp luật, tất cả các luật được thông qua cùng các Nghị định hướng dẫn thi hành luật bao giờ cũng đi kèm Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính. Việc áp dụng các chế tài để đảm bảo Luật Đất đai được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và người vi phạm quy định luật đất đai sẽ bị xử phạt. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi để áp dụng luật đất đai một cách tốt nhất, thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và thi hành luật một cách tốt nhất.

Huy Hùng
TIN LIÊN QUAN

Năm 2024, đất trồng cây lâu năm có tách thửa được không

Minh Quân |

Đất trồng cây lâu năm là loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp và được sử dụng vào mục đích trồng các loại cây được trồng một lần, sinh trưởng, cho thu hoạch trong nhiều năm. Dưới đây là quy định tách thửa đất trồng cây lâu năm.

Quy định phân loại đất trồng lúa, đất trồng cây theo Luật Đất đai 2024

Nhóm PV |

Điều 9 Luật Đất đai 2024 quy định về việc phân loại đất. Căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân loại bao gồm nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp, nhóm đất chưa sử dụng.

Quy định mới về thu hồi đất trồng cây theo Luật Đất đai 2024

Bảo Bình |

Điều 81, Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ 1.1.2025 quy định chi tiết các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai.

Nhận hối lộ, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất bị bắt

VIÊN NGUYỄN |

Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt ông Nguyễn Phạm Trọng Nghĩa (50 tuổi) - Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi về hành vi nhận hối lộ, đồng thời cũng bắt ông Trần Thạnh Nam (46 tuổi) - Phó Trưởng phòng Quản lý tài nguyên và môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp Quảng Ngãi về hành vi đưa hối lộ.

Xót ruột vì nhìn cầu vượt thép Mai Dịch đã xây xong nhưng chưa thông xe

Tô Thế |

Cầu vượt thép nút giao Mai Dịch (Cầu Giấy, Hà Nội) được kỳ vọng giảm áp lực giao thông cho nút giao và các tuyến đường kết nối xung quanh, tuy nhiên dù đã hoàn thành việc thi công nhưng 2 cầu vượt thép vẫn chưa thể thông xe.

Vụ “nợ 8,55 triệu trong thẻ tín dụng bị đòi 8,83 tỉ đồng”: Vẫn đang chờ ngân hàng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Gần một tháng xảy ra vụ “nợ 8,55 triệu bị ngân hàng đòi 8,83 tỉ đồng” nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả cuối cùng. “Khổ chủ” trong vụ bị đòi nợ hi hữu này cho biết, vẫn đang đợi để cùng luật sư tiếp tục làm việc với phía ngân hàng.

Hội thảo tìm giải pháp tín dụng để ngành lâm, thủy sản giữ vững vị thế xuất khẩu tỉ USD

Nhóm PV |

Với mục tiêu tạo diễn đàn để các chuyên gia, nhà quản lý cùng bàn luận, tìm giải pháp trong việc đẩy mạnh tín dụng vào lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, gỡ các “nút thắt” về tín dụng, đặc biệt với các lĩnh vực như chế biến, xuất khẩu, Báo Lao Động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức Hội thảo “Tín dụng hỗ trợ lâm, thủy sản giữ vững vị thế ngành xuất khẩu tỉ USD”.

Thủ tướng Hàn Quốc và loạt quan chức cao cấp đệ đơn từ chức

Khánh Minh |

Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo và loạt quan chức cao cấp đệ đơn từ chức để chịu trách nhiệm về thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử Quốc hội.

Năm 2024, đất trồng cây lâu năm có tách thửa được không

Minh Quân |

Đất trồng cây lâu năm là loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp và được sử dụng vào mục đích trồng các loại cây được trồng một lần, sinh trưởng, cho thu hoạch trong nhiều năm. Dưới đây là quy định tách thửa đất trồng cây lâu năm.

Quy định phân loại đất trồng lúa, đất trồng cây theo Luật Đất đai 2024

Nhóm PV |

Điều 9 Luật Đất đai 2024 quy định về việc phân loại đất. Căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân loại bao gồm nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp, nhóm đất chưa sử dụng.

Quy định mới về thu hồi đất trồng cây theo Luật Đất đai 2024

Bảo Bình |

Điều 81, Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ 1.1.2025 quy định chi tiết các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai.