Không gian ngoài trời của bất động sản nhà ở ngày càng giá trị

Nguyễn Hằng |

Nghiên cứu từ Tổ chức Y tế Thế giới, con người đang dành tới 90% thời gian hoạt động diễn ra trong nhà. Nhịp sống hối hả đặc biệt tại các thành phố lớn đang khiến cuộc sống có xu hướng làm mọi thứ bên trong cánh cửa bị đóng kín. Đây cũng là nguyên nhân khiến bất động sản nhà ở sở hữu nhiều diện tích không gian ngoài trời ngày càng có giá trị.

90% thời gian hoạt động đang diễn ra trong nhà

Thực tế cho thấy, thế hệ con người hiện tại là thế hệ quan tâm tới sức khỏe cá nhân hơn mọi thế hệ đi trước. Tuy nhiên, hoạt động diễn ra hàng ngày của phần đa lại đang đi ngược với lợi ích sức khỏe, ảnh hưởng chưa tốt tới tinh thần cũng như thể chất của mỗi cá nhân.

Con người làm việc, học tập trong phòng để phát triển bản thân, chúng ta vui chơi giải trí trong nhà, dưới tầng hầm, chúng ta trở về nhà sinh hoạt, ngủ nghỉ và ngay cả để rèn luyện sức khỏe chúng ta cũng tập gym trong nhà với các thiết bị hiện đại,… Đa phần chúng ta nghĩ chỉ dành 60% thời gian hoạt động trong nhà, tuy nhiên Tổ chức Y tế Thế giới đã chỉ ra rằng, thực ra thế hệ hiện tại đang dành khoảng 90% thời gian hoạt động diễn ra trong không gian khép kín và trở thành “thế hệ trong nhà” một cách tự nhiên thay vì ra ngoài trời.

Theo giới chuyên gia, một trong những nguyên nhân con người ngày càng bị bó hẹp trong những “chiếc hộp kín” là do môi trường ô nhiễm, biến đổi khí hậu và đặc biệt do tình trạng thiếu trầm trọng không gian vui chơi, sinh hoạt ngoài trời tại các thành phố lớn. Đó cũng là lý do khiến bất động nhà ở sở hữu nhiều diện tích không gian ngoài trời, tiện ích ngoài trời trở nên ngày càng có giá trị.

The Zen Residence – Mở rộng cuộc sống với thiên nhiên

Anh Nguyễn Đức Hiếu, khách hàng đã chọn mua 1 căn hộ tại The Zen Residence chia sẻ: “Gia đình tôi hiểu và rất chú trọng tới yếu tố tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày. Do đó, dự án nhà ở mà chúng tôi chọn nhất định phải có không gian ngoài trời rộng để cuộc sống của mọi người trong gia đình tôi được tiếp xúc tối đa với gió, với nắng và ánh sáng tự nhiên.”

The Zen Residence luôn chú trọng cuộc sống hướng tới tự nhiên
The Zen Residence luôn chú trọng cuộc sống hướng tới tự nhiên. Ảnh: NSM

Chung cư The Zen Residence được chủ đầu tư Gamuda lựa chọn phát triển trong khu đô thị Gamuda Gardens. Nhờ đó, không chỉ sở hữu không gian tiện ích ngoài trời của khu vực tòa nhà, cư dân tương lai của dự án còn được tận hưởng toàn bộ không gian xanh của khu đô thị rộng tới 75ha.

Tại đây, cùng với các bộ môn thể thao trong nhà, cư dân hoàn toàn có thể lựa chọn cùng gia đình, hàng xóm tham gia các môn thể thao ngoài trời như tennis, bóng đá, bóng rổ,… để tăng cường sức khỏe. Trẻ em bên cạnh chơi game để rèn luyện trí thông minh, khả năng phản xạ,… cũng có thể ra ngoài vui chơi, thoải mái nô đùa, chạy nhảy với các bạn cùng chăng lứa để phát triển toàn diện trí – thể - mỹ. Với 50% diện tích là cây xanh, công viên ngoài trời,… The Zen Residence còn là nơi lý tưởng dành cho thế hệ người cao tuổi được sống hòa mình cùng thiên nhiên với những tập dưỡng sinh, không gian dạo bộ,…

Cuộc sống sẽ không còn thu gọn chỉ trong căn phòng 4 bức tường với không khí được lọc nhờ máy điều hòa, tại The Zen Residence, mỗi căn hộ đều là không gian sống mở với tự nhiên. Với hệ thống nhiều cửa sổ và logia rộng, thoáng, The Zen Residence không chỉ đơn thuần là căn hộ để ở, mà tại đây, mỗi tổ ấm là nơi cả thiên nhiên được đưa vào nhà, nơi không gian nghỉ ngơi thư giãn, nơi khí tươi và ánh sáng tự nhiên luôn tràn ngập khắp căn hộ.

Mang lại cho cư dân một cuộc sống hiện đại, tiện ích và đặc biệt được trở về với cội nguồn tự nhiên, hướng đến giá trị sống bền vững dành cho cư dân, The Zen Residence là không gian lý tưởng, hoàn hảo trong lòng Thủ Đô. Đó cũng là một trong những lý do vì sao, khu đô thị Gamuda Gardens, nơi The Zen Residence thuộc về, được Việt Nam Property Awards bình chọn là Dự án nhà ở tốt nhất Hà Nội và Dự án nhà ở tốt nhất Việt Nam.

Hiện, căn hộ The Zen Residence đang được chủ đầu tư đưa ra chính sách chỉ 540 triệu đồng có thể sở hữu ngay căn hộ. Ngân hàng hỗ trợ 65% giá trị căn hộ, lãi suất 0%, ân hạn nợ gốc trong vòng 12 tháng.

Thông tin chi tiết: Công ty cổ phần Bất động sản CenLandHotline: 094 357 3246 - 090 217 8088

Nguyễn Hằng
TIN LIÊN QUAN

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).