Bất động sản 24h:

Không có văn bản thông báo với dân, chủ tịch huyện bỗng đề xuất dự án

Phan Anh |

Chính quyền làm sai, người dân 23 năm mỏi mòn ngóng “sổ đỏ”; Chủ tịch huyện "bỗng dưng" đề xuất nuôi 12.000 con bò trên đất cao su; Có được dùng nhà chung cư làm địa điểm đăng ký kinh doanh?... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Đắk Lắk: Chính quyền làm sai, người dân 23 năm mỏi mòn ngóng “sổ đỏ”

Ông Đỗ Thế Hùng (bên phải ảnh) 23 năm qua vẫn mong mỏi được cấp sổ đỏ. Ảnh: HL
Ông Đỗ Thế Hùng (bên phải ảnh) 23 năm qua vẫn mong mỏi được cấp sổ đỏ. Ảnh: HL

Chính quyền xã Ea Knuếc (huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) 23 năm trước sai sót trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên hàng chục hộ dân không được cấp sổ đỏ. Sai sót của thế hệ trước nhưng chính quyền đương nhiệm cũng không thể sửa vì chồng chéo các quy định.

Ông Y Djoang Niê – Chủ tịch UBND xã Ea Knuếc, thừa nhận với Báo Lao Động, chỉ vì cán bộ xã lúc bấy giờ ghi nhầm tiền sử dụng đất thành tiền “thuê mặt bằng” nên sau này làm hồ sơ, huyện từ chối cấp sổ đỏ cho người dân trong đó có trường hợp ông Hùng.

Xem thêm...

Chủ tịch huyện "bỗng dưng" đề xuất nuôi 12.000 con bò trên đất cao su

Không có văn bản thông báo với chủ sử dụng đất, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê đã đưa người vào khảo sát, đề xuất dự án trồng cỏ nuôi 12.000 con bò trên đất đang khai thác mủ cao su thuộc Công ty MTV Cao su Hà Tĩnh.

Cây cao su tại Hương Khê đang cho lượng mủ với sản lượng cao. Ảnh: PV
Cây cao su tại Hương Khê đang cho lượng mủ với sản lượng cao. Ảnh: PV

Trong thành phần đoàn có ông Chủ tịch và Bí thư huyện Hương Khê cùng với một số người khác.

“Họ vào khảo sát nhằm kêu gọi dự án trồng cỏ nuôi bò, nghĩa là thay thế cây cao su trên đất thuộc quyền quản lý của chúng tôi, nhưng không có văn bản thông báo hay đề xuất, bàn bạc gì”, ông Nguyễn Văn Long – Giám đốc Nông trường Phan Đình Phùng (thuộc Công ty MTV Cao su Hà Tĩnh) nói.

Xem thêm...

Có được dùng nhà chung cư làm địa điểm đăng ký kinh doanh?

Bạn đọc có email tranlehangx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi hiện đang muốn thuê phòng tại một tòa nhà chung cư trên địa bàn Hà Nội để hoạt động kinh doanh. Tôi có thể lấy địa chỉ nhà chung cư hiện tại để đăng ký kinh doanh hay không?

Ảnh minh họa. Nguồn: ANTĐ.
Ảnh minh họa. Nguồn: ANTĐ.

Luật gia Đặng Thị Nụ, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Tại Khoản 11 Điều 6 Luật Nhà ở 2014 quy định một trong các hành vi bị nghiêm cấm như sau:

Nhà chung cư bao gồm 2 loại là nhà chung cư có mục đích để ở và nhà chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh.

Do đó, trường hợp bạn muốn đăng ký địa chỉ nhà chung cư làm địa điểm kinh doanh thì cần xác định rõ nhà chung cư đó thuộc loại chung cư nào.

Xem thêm...

Thành ủy TPHCM ra "tối hậu thư" xử lý xây dựng trái phép, không phép

Thời gian qua, tình trạng xây dựng không phép, sai phép diễn ra phổ biến và phức tạp trên địa bàn thành phố, nhất là ở các quận, huyện có tốc độ đô thị hóa cao.

Một dự án xây dựng không phép ở quận Thủ Đức, TPHCM. Ảnh: CTV
Một dự án xây dựng không phép ở quận Thủ Đức, TPHCM. Ảnh: CTV

Chỉ trong 6 tháng đầu năm, có đến 1.550 công trình vi phạm (bình quân 8,5 vụ/ngày). Mức độ sai phạm 6 tháng đầu năm 2019 tăng hơn 28% so với năm 2018.

Ngày 25.7, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân ký ban hành Chỉ thị 23 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn TPHCM.

Xem thêm...

Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Bị đánh nhập viện vì đòi tiền địa ốc Alibaba; Báo động những cơn sốt đất HN

Phan Anh |

Báo động những cơn sốt đất nền ở các huyện ngoại thành Hà Nội; Vụ xô xát tại công ty địa ốc Alibaba: Nếu đủ căn cứ sẽ khởi tố vụ án; Bộ Xây dựng vào cuộc "bắt bệnh" để trị tận gốc những cơn sốt đất ảo... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Bất động sản 24h: Vẫn cấp sổ đỏ chung cư ông Lê Thanh Thản

Phan Anh |

Hà Nội: Phạt tiền, đóng cửa bãi giữ xe trái phép; Thông tin mới về việc di dời hoa sữa về trồng tại khu vực bãi rác Nam Sơn; Nhiều khu nghỉ dưỡng ven biển vi phạm quy hoạch... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Bộ Xây dựng vào cuộc "bắt bệnh" để trị tận gốc những cơn sốt đất ảo

Phan Anh |

Trước thực trạng phân lô bán nền trái phép và các đợt sốt đất "ảo" diễn ra tràn lan tại nhiều địa phương, Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai để đảm bảo ổn định thị trường bất động sản.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Bị đánh nhập viện vì đòi tiền địa ốc Alibaba; Báo động những cơn sốt đất HN

Phan Anh |

Báo động những cơn sốt đất nền ở các huyện ngoại thành Hà Nội; Vụ xô xát tại công ty địa ốc Alibaba: Nếu đủ căn cứ sẽ khởi tố vụ án; Bộ Xây dựng vào cuộc "bắt bệnh" để trị tận gốc những cơn sốt đất ảo... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Bất động sản 24h: Vẫn cấp sổ đỏ chung cư ông Lê Thanh Thản

Phan Anh |

Hà Nội: Phạt tiền, đóng cửa bãi giữ xe trái phép; Thông tin mới về việc di dời hoa sữa về trồng tại khu vực bãi rác Nam Sơn; Nhiều khu nghỉ dưỡng ven biển vi phạm quy hoạch... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Bộ Xây dựng vào cuộc "bắt bệnh" để trị tận gốc những cơn sốt đất ảo

Phan Anh |

Trước thực trạng phân lô bán nền trái phép và các đợt sốt đất "ảo" diễn ra tràn lan tại nhiều địa phương, Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai để đảm bảo ổn định thị trường bất động sản.