Không ai chịu trách nhiệm trạm bêtông trái phép "nhan nhản" ở Vĩnh Phúc

Phan Anh |

Trước phản ánh về trạm bêtông trái phép mà Lao Động đã thực hiện thời gian qua, các cơ quan liên quan như Điện lực Vĩnh Phúc, UBND huyện Tam Dương và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Đảo (nơi nhập bêtông từ trạm trộn trái phép tại Tam Đảo) đều khẳng định đã "làm đúng quy trình".

Ai cũng làm "đúng quy trình", trạm trộn bêtông sai phép vô tư tồn tại

Thời gian qua, Báo Lao Động nhận được nhiều phản ánh về tình trạng xây dựng trái phép các trạm trộn bêtông tại Tam Dương - Vĩnh Phúc. Những trạm trộn này ngang nhiên đổ thải gây ảnh hưởng xấu tới môi trường nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Cùng với đó, người dân bức xúc cho rằng loạt trạm trộn hoạt động được bởi Điện lực Vĩnh Phúc vẫn cung cấp điện cho hoạt động trái phép và bán được bêtông cho một số công trình có vốn Nhà nước trên địa bàn.

Công trình vốn Nhà nước sử dụng bêtông của Công ty CP Kỹ nghệ bêtông Việt Nhật.

Trả lời phỏng vấn, ông Nguyễn Đức Công - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Đảo thừa nhận thời gian qua, có dự án của đơn vị này nhập bêtông của Công ty CP Kỹ nghệ bêtông Việt Nhật như Báo Lao Động đã phản ánh. Tuy nhiên ông Công cho rằng, đơn vị này đã làm đúng quy trình kiểm soát sản xuất và quy trình đảm bảo chất lượng...

“Luật đã quy định, mỗi cơ quan sẽ phải chịu trách nhiệm ở một phạm vi. Chủ đầu tư và nhà thầu không thể bao quát và chịu trách nhiệm hết nội dung công việc được. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Đảo chỉ có trách nhiệm kiểm tra về số lượng, chất lượng, chủng loại, các yêu cầu kỹ thuật của vật liệu và yêu cầu nhà thầu cung ứng sản phẩm phải thực hiện trách nhiệm xuất trình một số giấy tờ liên quan đến quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng…

Chúng tôi chỉ kiểm soát doanh nghiệp có hợp pháp về mặt kinh doanh ngành nghề hay không, trách nhiệm kiểm soát trạm bêtông có được cấp phép hay không là lĩnh vực quản lý do cơ quan khác chịu trách nhiệm. Ngoài phạm vi địa giới hành chính chúng tôi không đi tìm hiểu làm gì cả. Báo Lao Động thông tin chúng tôi mới biết".

Bên cạnh đó, ông Công khẳng định sau phản ánh của Lao Động, đơn vị này đã dừng sử dụng bêtông sản xuất từ Công ty CP Kỹ nghệ bêtông Việt Nhật.

Điện lực Vĩnh Phúc
Nhiều trạm trộn xây dựng không phép được Điện lực Vĩnh Phúc cung cấp điện hoạt động.

Trong khi đó, lãnh đạo Điện lực Vĩnh Phúc khẳng định, việc cung cấp điện, trạm biến áp cho các trạm trộn bêtông hoạt động "là đúng".

Đơn vị này cho biết, thủ tục cấp điện cho các trạm trộn bêtông rất đơn giản. Trong trường hợp cấp điện từ lưới điện trung áp - mua điện ngoài sinh hoạt công suất dưới 2000kVA, khách hàng chỉ cần một loại giấy tờ tùy thân của người đứng mua điện (chứng minh nhân dân; hộ chiếu; thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân xác định nhân thân khách hàng do cơ quan có thẩm quyền cấp còn giá trị sử dụng). Thêm vào đó là giấy tờ xác nhận chủ thể hợp đồng mua bán điện; thông tin xác định mục đích sử dụng điện và hồ sơ đăng ký đấu nối.

Đối với trường hợp cấp điện từ lưới điện trung áp - mua điện ngoài sinh hoạt công suất trên 2000kVA, ngoài các điều kiện trên chỉ cần thêm giấy phép hoạt động điện lực.

Theo tìm hiểu, khi doanh nghiệp muốn đặt trạm biến áp và đường dây, cần cam kết về thủ tục đất. Đáng nói, đa số các trạm trộn bêtông mà Báo Lao Động phản ánh đều xây dựng sai phép trên đất rừng, đất nông nghiệp. Tuy nhiên, khi PV yêu cầu được tiếp cận hợp đồng mua bán điện của những đơn vị này, Điện lực Vĩnh Phúc từ chối với lý do cần có sự đồng ý của Tổng Công ty điện lực Miền Bắc - Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Xây dựng, sản xuất sai vị trí

A
Công ty CP Kỹ nghệ bêtông Việt Nhật đổ bêtông tươi ra môi trường.

Trả lời phỏng vấn, ông Nguyễn Minh Thể - Phó Chủ tịch UBND Tam Dương khẳng định, sau khi nhận phản ánh của Báo Lao Động, UBND huyện Tam Dương đang tiến hành rà soát, xử lý theo hướng từ Bắc tới Nam, bắt đầu từ xã Đồng Tĩnh.

"Tôi đã chỉ đạo, đôn đốc lãnh đạo các xã lập biên bản để xử lý theo quy định. Tôi cũng cử cán bộ từ huyện xuống địa phương hỗ trợ lập biên bản vi phạm hành chính về đất đai, về xây dựng. Xã lúng túng hoặc yếu ở đâu sẽ bổ sung ở đó. Nếu vượt thẩm quyền thì chúng tôi sẽ báo cáo tỉnh.

Những trạm trộn này đã hoạt động từ lâu. Bản chất doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đầu tư, tuy nhiên địa điểm xây dựng không đúng theo quy định, vị trí sản xuất vi phạm. Đối với trường hợp trạm trộn của Công ty bêtông Việt Nhật mà Báo vừa phản ánh, UBND huyện đã xử lý 1 lần", ông Nguyễn Minh Thể cho biết.

Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Nga trình làng tên lửa máy bay mới "2 trong 1" xuyên phá bêtông dày

Ngọc Vân |

Vũ khí Nga lần đầu tiên sẽ được giới thiệu tại Triển lãm Hàng không quốc tế MAKS-2021 là tên lửa máy bay mới "2 trong 1".

Nhiều bất thường trong xử lý trạm trộn bêtông trái phép ở Vĩnh Phúc

Phan Anh |

Sau hơn 2 tháng công an Tam Dương (Vĩnh Phúc) vào cuộc xử lý, nhiều trạm trộn bêtông trái phép tại địa phương này vẫn hoạt động. Tình trạng đổ thải hủy hoại môi trường vẫn diễn ra gây bức xúc trong nhân dân.

Trạm trộn bêtông trái phép ở Vĩnh Phúc: Công an xử lý, sai phạm càng tăng

Phan Anh |

Như Lao Động đã thông tin, hàng loạt trạm trộn bêtông trái phép đang mọc lên tràn lan tại Vĩnh Phúc. Những trạm trộn này ngang nhiên đổ thải hủy hoại môi trường. Trong khi công tác xử lý của chính quyền địa phương còn nhiều bất cập, có những công trình vốn Nhà nước lại nhập bêtông trái phép, tiếp tay sai phạm.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Nga trình làng tên lửa máy bay mới "2 trong 1" xuyên phá bêtông dày

Ngọc Vân |

Vũ khí Nga lần đầu tiên sẽ được giới thiệu tại Triển lãm Hàng không quốc tế MAKS-2021 là tên lửa máy bay mới "2 trong 1".

Nhiều bất thường trong xử lý trạm trộn bêtông trái phép ở Vĩnh Phúc

Phan Anh |

Sau hơn 2 tháng công an Tam Dương (Vĩnh Phúc) vào cuộc xử lý, nhiều trạm trộn bêtông trái phép tại địa phương này vẫn hoạt động. Tình trạng đổ thải hủy hoại môi trường vẫn diễn ra gây bức xúc trong nhân dân.

Trạm trộn bêtông trái phép ở Vĩnh Phúc: Công an xử lý, sai phạm càng tăng

Phan Anh |

Như Lao Động đã thông tin, hàng loạt trạm trộn bêtông trái phép đang mọc lên tràn lan tại Vĩnh Phúc. Những trạm trộn này ngang nhiên đổ thải hủy hoại môi trường. Trong khi công tác xử lý của chính quyền địa phương còn nhiều bất cập, có những công trình vốn Nhà nước lại nhập bêtông trái phép, tiếp tay sai phạm.