Khó hiểu lý do các sở xin rời Khu liên cơ nghìn tỉ ở Hà Nội

Phan Anh |

Để thuận tiện công tác quản lý, điều hành và cải cách thủ tục hành chính, giảm thiểu khó khăn cho người dân khi đến làm việc, UBND Hà Nội đã hoàn thành dự án Khu liên cơ Võ Chí Công và mời 8 sở ngành chuyển về. Chưa "ấm chỗ", đã có 2 Sở xin đi với lý do vô cùng khó hiểu.

Về Khu liên cơ nhưng không muốn trả "đất vàng"

Toàn cảnh Khu liên cơ Võ Chí Công. Video: Phan Anh

Vì các sở ngành nằm rải rác tại nhiều vị trí khác nhau, không thuận tiện cho công tác quản lý, điều hành, gây khó khăn lớn trong cải cách thủ tục hành chính và bất tiện với cho người dân, tháng 8.2014 Hà Nội đã cho nghiên cứu để đầu tư xây dựng một khu liên cơ bài bản tại Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng.

Đầu tháng 4.2018, UBND Thành phố có Quyết định số 1571/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm giao dịch công nghệ thường xuyên Hà Nội (công trình phục vụ công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật) tại Xuân La - Tây Hồ thành Khu liên cơ Võ Chí Công.

Theo đó mục tiêu đầu tư là để phục vụ cho công tác nghiên cứu phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ đồng thời đáp ứng yêu cầu văn phòng hiện đại để bố trí trụ sở làm việc của 8 sở, ngành thuộc UBND Thành phố bao gồm:

Sở Giao thông - Vận tải, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Quy hoạch Kiến trúc, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường và Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội".

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, từ ngày 20.7.2020 đến 15.8.2020, hầu hết các Sở đã hoàn thành việc di chuyển trụ sở và chính thức làm việc tại Khu liên cơ.

Tuy nhiên, sau khi về "nhà mới" khang trang, nhiều đơn vị vẫn đề xuất được giữ lại trụ sở cũ thay vì trả lại cho thành phố để triển khai công trình công cộng như mong đợi của người dân.

Cụ thể, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội xin giữ lại trụ sở cũ để tạo điều kiện hoạt động cho một số đơn vị trực thuộc; Sở Khoa học & Công nghệ xin phương án cải tạo để một số trung tâm trực thuộc Sở chuyển về đây hoạt động...

Khó hiểu lý do xin rời Khu liên cơ

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, dự án hiện gồm 3 khối nhà chính là khối nhà 27, khối nhà 16, khối nhà 7 tầng và khối nhà điều hành 2 tầng. Ảnh: Phan Anh
Dự án hiện gồm 3 khối nhà chính là khối nhà 27, khối nhà 16, khối nhà 7 tầng và khối nhà điều hành 2 tầng. Ảnh: Phan Anh

Theo tìm hiểu của PV Lao Động, chỉ sau nửa năm chuyển về Khu liên cơ, một số đơn vị không còn mặn mà sử dụng dự án hiện đại với số vốn đầu tư cả nghìn tỉ đồng của thành phố. Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị được tiếp tục sử dụng trụ sở chính tại địa điểm số 18 Huỳnh Thúc Kháng và Sở Quy hoạch Kiến trúc được tiếp tục sử dụng trụ sở chính tại 31b Tràng Thi.

Cụ thể, ngày 24.3.2021, Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 1936/STNMT VP kiến nghị: “... để đảm bảo công việc của Sở Tài nguyên và Môi trường sớm được đi vào ổn định, thống nhất, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và công tác tiếp công dân, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Sở Xây dựng tổng hợp, thống nhất có văn bản khẳng định báo cáo UBND Thành phố để được xem xét báo cáo Thường trực Thành ủy thống nhất, chấp thuận cho Sở Tài nguyên và Môi trường được tiếp tục sử dụng trụ sở chính tại địa điểm số 18 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa".

Cùng ngày, Sở Quy hoạch Kiến trúc có Văn bản số 1083/QHKT-VP báo cáo việc đã di chuyển các bộ phận chuyên môn và hoạt động ổn định tại số 31b Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm:

“... Để tránh lãng phí diện tích làm việc tại Khu liên cơ Võ Chí Công, Sở Quy hoạch Kiến trúc đề nghị Sở Xây dụng tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố, Thường trực Thành ủy xem xét chấp thuận cho phép Sở Quy hoạch Kiến trúc được tiếp tục sử dụng trụ sở chính tại 31b Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm để các phòng, ban, đơn vị của Sở được tập trung, sắp xếp ổn định hoạt động phù hợp với tổ chức bộ máy của Sở".

Lý do Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Quy hoạch Kiến trúc đưa để xin "dứt áo ra đi" được nhiều người đánh giá là mâu thuẫn với mục đích TP Hà Nội xây dựng và vận hành Khu liên cơ. Việc hai sở này muốn "bỏ rơi" Khu liên cơ nghìn tỉ để về trụ sở cũ cũng khiến nhiều người đặt câu hỏi về việc sử dụng hiệu quả ngân sách Nhà nước.

Đại diện UBND thành phố Hà Nội cho biết, thành phố đã giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng tổng hợp ý kiến các sở, ngành để sắp xếp nơi làm việc cho phù hợp.

Sở Nội vụ đang tiến hành thi tuyển công chức, sau đó sẽ có báo cáo số lượng công chức điều chỉnh tại các sở, ngành. Căn cứ vào đó, các sở liên quan sẽ có thống kê, phân chia lại diện tích làm việc cho phù hợp, báo cáo UBND thành phố.

Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Khu liên cơ Võ Chí Công- Hà Nội: Nên xây bãi đỗ xe mới thay vì "đối phó"?

Phan Anh |

Đề xuất lấy lòng đường làm chỗ trông xe để "giải vây" cho Khu liên cơ Võ Chí Công (Xuân La - Tây Hồ - Hà Nội) đang vấp phải những phản ứng gay gắt từ người dân. Nhiều người cho rằng TP.Hà Nội nên xây bãi đỗ xe mới thay vì "đối phó".

Hà Nội: "Ma trận" đỗ xe tại Khu liên cơ nghìn tỉ đồng Võ Chí Công

Phan Anh - Đức Mạnh |

Hà Nội đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng xây Khu liên cơ hành chính tập trung (Khu liên cơ). Thế nhưng khi đến làm việc tại đây, người dân vẫn phải gửi xe bên ngoài, thậm chí đỗ tràn hết ra lòng đường.

Cận cảnh Khu liên cơ nghìn tỉ của Hà Nội đang khiến nhiều sở đến rồi xin đi

Tô Thế - Tùng Giang |

Trung tâm giao dịch công nghệ thường xuyên Hà Nội - Khu liên cơ Võ Chí Công được bố trí là nơi làm việc của 8 sở, ngành thuộc UBND thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, hiện một số sở, ngành đã xin rút trụ sở ở Khu liên cơ để về trụ sở cũ.

Đỗ Thị Hà: "Tôi muốn lan tỏa hình ảnh người Thanh Hóa nồng hậu, mến khách"

Trang Ngọc |

Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã có những chia sẻ với phóng viên báo Lao Động sau khi chính thức trở thành Đại sứ Du lịch Thanh Hóa nhiệm kỳ 2022-2024.

Khởi tố 2 bị can của Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ liên quan vụ Việt Á

Tạ Quang |

Cần Thơ - Đỗ Thị Yến Phương (sinh năm 1990), Phạm Ngọc Thùy (sinh năm 1987) là nhân viên xét nghiệm sinh học phân tử thuộc Khoa Xét nghiệm - Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ, bị khởi tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

U20 Việt Nam trước cơ hội tạo nên lịch sử

Thanh Vũ |

U20 Việt Nam đang đứng trước cơ hội trở thành đội tuyển bóng đá nam đầu tiên của nước nhà giành trọn 3 điểm ở một vòng chung kết Châu Á.

Muôn vàn lý do của doanh nghiệp chậm trả gốc lãi trái phiếu gửi về HNX

Đức Mạnh |

Chưa thu xếp được nguồn tiền thanh toán, do nhà đầu tư ở nước ngoài, lỗi kỹ thuật chuyển tiền... là những lý do mà doanh nghiệp phản hồi HNX về chậm trả gốc, lãi trái phiếu.

Danh sách 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022

VĨNH HOÀNG |

Hội đồng xét tặng giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 đã thảo luận, cho ý kiến và bỏ phiếu kín chọn ra 10 cá nhân tiêu biểu, đạt được nhiều thành tích xuất sắc, tạo dấu ấn và truyền cảm hứng.

Khu liên cơ Võ Chí Công- Hà Nội: Nên xây bãi đỗ xe mới thay vì "đối phó"?

Phan Anh |

Đề xuất lấy lòng đường làm chỗ trông xe để "giải vây" cho Khu liên cơ Võ Chí Công (Xuân La - Tây Hồ - Hà Nội) đang vấp phải những phản ứng gay gắt từ người dân. Nhiều người cho rằng TP.Hà Nội nên xây bãi đỗ xe mới thay vì "đối phó".

Hà Nội: "Ma trận" đỗ xe tại Khu liên cơ nghìn tỉ đồng Võ Chí Công

Phan Anh - Đức Mạnh |

Hà Nội đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng xây Khu liên cơ hành chính tập trung (Khu liên cơ). Thế nhưng khi đến làm việc tại đây, người dân vẫn phải gửi xe bên ngoài, thậm chí đỗ tràn hết ra lòng đường.

Cận cảnh Khu liên cơ nghìn tỉ của Hà Nội đang khiến nhiều sở đến rồi xin đi

Tô Thế - Tùng Giang |

Trung tâm giao dịch công nghệ thường xuyên Hà Nội - Khu liên cơ Võ Chí Công được bố trí là nơi làm việc của 8 sở, ngành thuộc UBND thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, hiện một số sở, ngành đã xin rút trụ sở ở Khu liên cơ để về trụ sở cũ.