“Khẩu vị” của nhà đầu tư trong giai đoạn mới

Nga Hà |

Các dự án có lợi thế về giá bán và tiến độ thanh toán phù hợp được cho là phù hợp với “khẩu vị” của nhà đầu tư trong mùa COVID-19. TNR Grand Palace Cao Bằng đang nhanh chóng trở thành điểm sáng trên thị trường bất động sản những tháng cuối năm nhờ thỏa mãn “khẩu vị” đó.

Thanh toán 20% giá trị, sở hữu lô đất shophouse

Trong bối cảnh hầu hết các kênh đầu tư đều chịu tác động mạnh của dịch bệnh, bất động sản vẫn là nơi gửi gắm dòng tiền tốt nhất. Bởi theo nhận định của giới chuyên gia, chưa có cuộc khủng hoảng nào khiến bất động sản giảm giá. Trái lại, giá bất động sản vẫn tăng đều với mức trung bình hàng năm từ 5-7%.

Tuy nhiên, đứng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các chuyên gia cũng đưa ra 3 lời khuyên cho nhà đầu tư trong thời điểm này. Đó là đầu tư nên nhìn theo hướng trung và dài hạn chứ không nên lướt sóng theo phong trào; không sử dụng đòn bẩy tài chính và không đầu tư vào một chỗ mà nên “bỏ trứng vào nhiều giỏ”. Riêng với bất động sản, việc lựa chọn dự án có pháp lý minh bạch, chủ đầu tư, đơn vị phát triển uy tín là những lưu ý nhà đầu tư không nên bỏ qua.

Trên thị trường hiện nay, dự án nhà phố thương mại TNR Grand Palace Cao Bằng là một trong số các dự án được giới chuyên gia đánh giá là an toàn để đầu tư theo các tiêu chí trên. Theo đó, nhà đầu tư chỉ cần thanh toán 20% giá trị lô đất (tương đương từ 1,4 tỉ) để sở hữu một căn nhà phố thương mại trung tâm thành phố Cao Bằng, phần còn lại sẽ thanh toán sau gần 1 năm và theo tiến độ xây dựng của dự án. Với tiến độ thanh toán linh hoạt như trên, nhà đầu tư không cần sử dụng đòn bẩy tài chính vẫn có thể tối ưu hóa dòng tiền của mình, vừa sở hữu bất động sản có khả năng sinh lời cao, vừa sử dụng phần tiền nhàn rỗi cho các kênh đầu tư khác hoặc đơn giản là gửi tiết kiệm tạo dòng tiền về đều đặn mỗi tháng. Thương hiệu và uy tín của đơn vị quản lý và phát triển dự án TNR Holdings Vietnam cũng là một tên tuổi tầm cỡ trên thị trường bất động sản, đã được minh chứng qua nhiều dự án tại Hà Nội, TPHCM và nhiều địa phương trên cả nước.

Tầm nhìn đầu tư thông minh

Trong giai đoạn 1, TNR Grand Palace Cao Bằng sẽ ra mắt tiểu khu The Gallery với lô nhà phố thương mại tọa lạc tại khu Triển Lãm Cao Bằng (cũ) – vị trí đắc địa ngay cạnh Quảng trường tượng đài Bác Hồ và chợ trung tâm Thành phố. Số lượng giới hạn (chỉ có 14 lô) cùng lợi thế mặt tiền 2 tuyến phố sầm uất, dễ dàng tiếp cận với lượng người tiêu dùng đông đúc, mang lại cơ hội giao thương thuận lợi bậc nhất Cao Bằng, đồng thời giúp các căn shophouse The Gallery có tính thanh khoản và tiềm năng tăng giá hấp dẫn trong tương lai.

The Gallery với kiến trúc tinh tế, kết tinh các tinh hoa của kiến trúc đương đại đã thổi một làn gió mới cho bộ mặt đô thị của thành phố Cao Bằng cũng như tạo nên một chuẩn mực khác biệt về hưởng thụ cuộc sống. Lấy cảm hứng từ những kiệt tác nghệ thuật Pháp vượt thời gian, The Gallery được kỳ vọng sẽ tạo nên một dấu ấn về nghệ thuật kiến trúc.

Các căn nhà phố thương mại với diện tích từ 79 đến 94m2, thiết kế 5 tầng, tích hợp cả hai chức năng: kinh doanh tại tầng 1 và không gian sống sang trọng tại các tầng trên là sản phẩm an cư và đầu tư xứng tầm cho những chủ nhân tinh tế. Sở hữu một thương phẩm tại The Gallery chính là sở hữu tấm vé gia nhập cộng đồng cư dân tinh hoa, đẳng cấp tại Cao Bằng.
Nhà phố thương mại The Gallery thiết kế 5 tầng, tích hợp cả 2 chức năng: ở và kinh doanh, cho thuê
Nhà phố thương mại The Gallery thiết kế 5 tầng, tích hợp cả 2 chức năng: ở và kinh doanh, cho thuê

Hiện đơn vị quản lý và phát triển TNR Holdings Vietnam (thành viên của TNG Holdings Vietnam) phối hợp cùng các đơn vị triển khai, giám sát đang ngày đêm gấp rút thi công, hoàn thiện với tiến độ vô cùng khẩn trương, nhưng vẫn đảm bảo tuyệt đối chất lượng xây dựng của công trình.

Có thể nói, trong bối cảnh thị trường như hiện nay, TNR Grand Palace Cao Bằng cùng với tiểu khu The Gallery là một sản phẩm đầu tư hấp dẫn với nhiều yếu tố: pháp lý đảm bảo; được phát triển bởi đơn vị uy tín, tiềm lực tài chính mạnh mẽ; đặc biệt chính sách giãn tiến độ thanh toán, tạo điều kiện cho nhà đầu tư tối ưu hóa dòng tiền của mình. TNR Grand Palace – The Gallery chính là lựa chọn thông minh của các nhà đầu tư trong thời điểm hiện tại cũng như dài hạn.

Thông tin chi tiết về dự án, vui lòng liên hệ:

Đơn vị phân phối chính thức: Địa ốc Vinahomes - Hotline tư vấn: 0948125151

Sàn Bất động sản Hưng Gia – Hotline: 0948 102 102

Công ty cổ phần bất động sản Saco – Hotline: 0943 66 9595
Nga Hà
TIN LIÊN QUAN

Bất động sản Đà Nẵng: “Lao dốc” trên mọi phân khúc

Thụy Bất Nhi - Tường Minh |

Bất chấp những cố gắng của đội ngũ môi giới, kinh doanh bất động sản, thị trường nhà đất Đà Nẵng đang tiếp tục hiện tượng “lao dốc” trên mọi phân khúc, ngay mảng đất nền cũng phải chấp nhận suy thoái nặng nề. Nguyên nhân được chỉ ra là do quá trình “bong bóng hóa” trong 3 năm qua của thị trường, và những dự báo suy thoái tiếp theo trong thời gian tới, bởi hậu COVID-19 cùng những câu chuyện đầu tư khác.

TNR Stars Thắng City: Dấu ấn kiểu mẫu cho bất động sản Bắc Giang

Nga Nga |

Tọa lạc tại trung tâm hành chính – kinh tế - xã hội của huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang), TNR Stars Thắng City hội tụ nhiều yếu tố để trở thành khu đô thị kiểu mẫu của tỉnh.

VEA xây trường trên giấy, biệt thự sai quy hoạch: Thanh tra toàn diện dự án

Duy Thiên |

Ông Nguyễn Hữu Thành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh – vừa ký quyết định thanh tra toàn diện dự án đầu tư xây dựng khu liên hợp khoa học - đào tạo do Hội Khoa học kinh tế Việt Nam (VEA) làm chủ đầu tư.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bất động sản Đà Nẵng: “Lao dốc” trên mọi phân khúc

Thụy Bất Nhi - Tường Minh |

Bất chấp những cố gắng của đội ngũ môi giới, kinh doanh bất động sản, thị trường nhà đất Đà Nẵng đang tiếp tục hiện tượng “lao dốc” trên mọi phân khúc, ngay mảng đất nền cũng phải chấp nhận suy thoái nặng nề. Nguyên nhân được chỉ ra là do quá trình “bong bóng hóa” trong 3 năm qua của thị trường, và những dự báo suy thoái tiếp theo trong thời gian tới, bởi hậu COVID-19 cùng những câu chuyện đầu tư khác.

TNR Stars Thắng City: Dấu ấn kiểu mẫu cho bất động sản Bắc Giang

Nga Nga |

Tọa lạc tại trung tâm hành chính – kinh tế - xã hội của huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang), TNR Stars Thắng City hội tụ nhiều yếu tố để trở thành khu đô thị kiểu mẫu của tỉnh.

VEA xây trường trên giấy, biệt thự sai quy hoạch: Thanh tra toàn diện dự án

Duy Thiên |

Ông Nguyễn Hữu Thành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh – vừa ký quyết định thanh tra toàn diện dự án đầu tư xây dựng khu liên hợp khoa học - đào tạo do Hội Khoa học kinh tế Việt Nam (VEA) làm chủ đầu tư.