Khánh Hòa xử lý thế nào với trụ sở “đất vàng” được giao lại cho địa phương?

Hữu Long |

Khánh Hòa - Một số trụ sở của cơ quan do Trung ương quản lý đóng chân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, sau khi di dời đã bàn giao cho địa phương. Có trụ sở đến nay bỏ hoang, chờ có kinh phí sửa chữa, cũng có trụ sở được địa phương tận dụng làm nơi tiêm chủng cho người dân.

Sáng 26.4, ông Nguyễn Văn Đồng – Giám đốc Sở TNMT tỉnh Khánh Hòa cho biết, Sở đang chờ kết quả của kỳ họp HĐND tỉnh Khánh Hòa tới đây thông qua Nghị quyết đầu tư công, từ đó có kinh phí sửa chữa trụ sở nhà đất tại số 5 đường Pasteur – vốn là trụ sở của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa cũ.

“Sau khi HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết sẽ có kinh phí sửa chữa lại trụ sở số 5 đường Pasteur để anh em chuyên viên Sở làm việc” – ông Nguyễn Văn Đồng thông tin thêm.

Trước đó vào năm 2019, Bộ Tài chính có quyết định điều chuyển cơ sở nhà, đất số 5 đường Pasteur, TP.Nha Trang của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa cũ sử dụng sang UBND tỉnh Khánh Hòa quản lý.

Cơ sở nhà, đất số 5 đường Pasteur đang để trống do chưa có kinh phí sửa chữa.
Cơ sở nhà, đất số 5 đường Pasteur đang để trống do chưa có kinh phí sửa chữa.

Đến năm 2020, UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định điều chuyển cơ sở nhà, đất này cho sang Sở TNMT để bố trí làm trụ sở làm việc của các phòng chuyên môn thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc.

Ngoài cơ sở đất tại số 5 đường Pasteur được cơ quan thuộc ngành dọc do Trung ương quản lý và bàn giao, hiện tỉnh Khánh Hòa cũng đang tận dụng cơ sở nhà đất số 26 đường Hoàng Hoa Thám làm nơi phục vụ tiêm chủng cộng đồng.

Vào năm 2020, Bộ Tài chính đã chuyển giao cơ sở nhà đất tại số 26 Hoàng Hoa Thám  - trụ sở của Kho bạc Nhà nước cũ, về cho tỉnh Khánh Hòa. Sau đó, địa phương giao cho Trung tâm Quản lý nhà và Chung cư tỉnh Khánh Hòa quản lý cơ sở này.

Từ tháng 9.2021 đến nay, cơ sở nhà đất số 26 đường Hoàng Hoa Thám được tạm giao cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật  sử dụng tạm làm nơi tiêm phòng vaccine COVID-19.

Sau khi hoàn thành việc tiêm chủng, cơ sở nhà đất số 26 đường Hoàng Hoa Thám sẽ được giao lại cho Trung tâm Quản lý nhà và Chung cư tỉnh Khánh Hòa quản lý theo quy định.

Tháng 9.2021, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản triển khai thực hiện liên quan đến các giải pháp để việc quản lý, sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm đối với tài sản đất đai, nhà ở công của nhà nước.

Về việc rà soát phương án sắp xếp các cơ sở nhà, đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp thuộc tỉnh Khánh Hòa quản lý,  UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp do UBND tỉnh nắm giữ trên 50% vốn điều lệ triển khai thực hiện rà soát các cơ sở nhà, đất hiện đang quản lý, sử dụng thực hiện báo cáo kê khai, đề xuất phương án sắp xếp gửi về Sở Tài chính...

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Vụ công dân kiện Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa: Loạt thông tin bất ngờ tại tòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau nhiều lần hoãn, phiên tòa chưa từng có tiền lệ khi công dân kiện Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vì không được cung cấp thông tin, đã được diễn ra. Đây cũng là lần đầu tiên giữa người khởi kiện và đại diện tỉnh Khánh Hòa có mặt để chất vấn.

Thua kiện vì cáo buộc DN chuyển giá trốn thuế, Cục Thuế Khánh Hòa nói gì?

Hữu Long |

Khánh Hòa - Cơ quan thuế cáo buộc doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá, trốn thuế. Không đồng ý với cáo buộc này, doanh nghiệp kiện ra tòa và thắng kiện Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa. Hiện tại, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đã có những động thái sau khi toà tuyên thua kiện.

Vụ công dân kiện Chủ tịch tỉnh: Văn phòng tỉnh Khánh Hòa xin xử vắng mặt

Hữu Long |

Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi TAND tỉnh về việc được xét xử vắng mặt đối với các phiên tòa giải quyết vụ kiện của ông Nguyễn Văn Bình.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Vụ công dân kiện Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa: Loạt thông tin bất ngờ tại tòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau nhiều lần hoãn, phiên tòa chưa từng có tiền lệ khi công dân kiện Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vì không được cung cấp thông tin, đã được diễn ra. Đây cũng là lần đầu tiên giữa người khởi kiện và đại diện tỉnh Khánh Hòa có mặt để chất vấn.

Thua kiện vì cáo buộc DN chuyển giá trốn thuế, Cục Thuế Khánh Hòa nói gì?

Hữu Long |

Khánh Hòa - Cơ quan thuế cáo buộc doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá, trốn thuế. Không đồng ý với cáo buộc này, doanh nghiệp kiện ra tòa và thắng kiện Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa. Hiện tại, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đã có những động thái sau khi toà tuyên thua kiện.

Vụ công dân kiện Chủ tịch tỉnh: Văn phòng tỉnh Khánh Hòa xin xử vắng mặt

Hữu Long |

Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi TAND tỉnh về việc được xét xử vắng mặt đối với các phiên tòa giải quyết vụ kiện của ông Nguyễn Văn Bình.