Khánh Hoà: Xin ý kiến về phương án xử lý dự án trên đất quốc phòng

Hữu Long |

Khánh Hòa - Loạt khu vực đất quốc phòng ở trung tâm TP.Nha Trang được xây dựng các công trình dịch vụ, khách sạn, nhà hàng, showroom ôtô... nhưng không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất mục đích quốc phòng theo nguyên tắc sử dụng đất.

Ngày 25.5, UBND TP.Nha Trang cho biết vừa có văn bản gửi Sở TNMT tỉnh Khánh Hòa góp ý kiến về phương án xử lý dự án, hợp đồng liên doanh, liên kết trên đất quốc phòng.

Căn cứ Quyết định số 1833 năm 2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của thành phố Nha Trang, UBND TP.Nha Trang xác định Khách sạn Citadines Nha Trang tại 62 Trần Phú, thửa đất 23, tờ bản đồ số 6, phường Lộc Thọ với diện tích 4.567,1m2 thuộc quy hoạch đất thương mại dịch vụ.

Văn phòng làm việc Ngân hàng Quân đội (4.756m2) số 9 Lê Thánh Tôn không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất mục đích quốc phòng.
Văn phòng làm việc Ngân hàng Quân đội (4.756m2) số 9 Lê Thánh Tôn không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất mục đích quốc phòng.

Các thửa đất thuộc quy hoạch đất quốc phòng gồm Trung tâm mua bán, bảo hành ôtô Ford Nha Trang (7.978m2), số 51 Lê Hồng Phong; Tổ hợp khách sạn 4 sao Galina Hotel & Spa (2.953m2) số 5 Hùng Vương; Văn phòng làm việc Ngân hàng Quân đội (4.756m2) số 9 Lê Thánh Tôn;  Khách sạn Bạch Kim - Đoàn An Dưỡng 26 (16.108m2), số 86A Trần Phú; Khu khám chữa bệnh, 34/2, 2/4 đường Nguyễn Thiện Thuật; Khu tổ hợp nhà hàng, cà phê, hẻm 75B và nhà khách, hẻm 63/12, cùng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Khách sạn Citadines Nha Trang
Khách sạn Citadines Nha Trang có quy hoạch đất thương mại dịch vụ.

Theo hiện trạng sử dụng đất các khu vực đất nêu trên là không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất mục đích quốc phòng theo nguyên tắc sử dụng đất quy định tại khoản 1 điều 61 Luật Đất đai năm 2013.

Qua rà soát tại các khu vực nêu trên chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt, căn cứ các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND tỉnh Khánh Hòa đã cấp đối với các khu đất nêu trên, UBND TP.Nha Trang đã cập nhật các công trình nêu trên với mục đích là Đất quốc phòng vào dự thảo quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 trình Sở TNMT thẩm định tại tờ trình số 2371 vào tháng 4.2022.

Toàn bộ thửa đất xây trung tâm mua bán, bảo hành ô tô Ford Nha Trang thuộc quy hoạch đất quốc phòng và đường giao thông.
Toàn bộ thửa đất xây trung tâm mua bán, bảo hành ô tô Ford Nha Trang thuộc quy hoạch đất quốc phòng và đường giao thông.

Sau khi có ý kiến thẩm định từ Sở TNMT, UBND TP.Nha Trang sẽ hoàn chỉnh theo các nội dung góp ý kiến của các ngành để cập nhật, hoàn thiện Đồ án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của thành phố trình UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt.

Theo tìm hiểu, nhiều công trình nêu trên được xây dựng trên đất quốc phòng theo hình thức liên doanh, liên kết. Đáng nói là toàn bộ các dự án này đều được xây dựng trên những tuyến đường trung tâm TP.Nha Trang, có vị trí đắc địa, giá đất thuộc hàng cao ngất ngưỡng ở Nha Trang hiện nay.

Tổ hợp khách sạn 4 sao Galina Hotel & Spa được xây dựng trên đất quốc phòng theo hình thức liên doanh, liên kết.
Tổ hợp khách sạn 4 sao Galina Hotel & Spa được xây dựng trên đất quốc phòng theo hình thức liên doanh, liên kết.

Như trường hợp Tổ hợp khách sạn 4 sao Galina Hotel & Spa (2.953m2) số 5 Hùng Vương là một ví dụ điển hình.

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Lê Xuân Thơm - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hải Đăng xác nhận khu đất tại số 5 Hùng Vương được công ty ông ký hợp đồng với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, ông Lê Xuân Thơm từ chối trả lời cụ thể về nội dung hợp đồng cũng như thời gian thuê đất quốc phòng là bao lâu.

“Đâu phải mình tôi thuê đất quốc phòng mà nhiều khách sạn, nhà hàng khác họ cũng thuê. Còn nếu muốn biết liên doanh làm sao, thuê từ năm nào đến năm nào, các em có thể liên hệ phía quân đội để nắm thêm” – ông Lê Xuân Thơm nói.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Bộ Tư lệnh Quân khu 9 làm việc với UBND tỉnh Kiên Giang về đất quốc phòng

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Hai bên cơ bản thống nhất về việc xác định vị trí, diện tích đất quốc phòng giao cho địa phương phát triển kinh tế xã hội, vị trí quy hoạch các công trình quốc phòng tại địa bàn xã Thổ Châu (TP Phú Quốc), quần đảo Nam Du, huyện Hòn Đất, huyện Giang Thành, TP Hà Tiên.

Quy định về phụ cấp ưu đãi với giảng viên Giáo dục quốc phòng

Phương Minh |

Có 3 nhóm đối tượng giảng viên Giáo dục quốc phòng và an ninh được hưởng phụ cấp ưu đãi.

Chuyển hồ sơ vụ phá rừng làm đường Trường Sơn Đông cho Bộ Quốc phòng

Hữu Long |

Liên quan đến việc tự ý mở đường Trường Sơn Đông, đoạn đi qua Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà khi chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, tỉnh Lâm Đồng đã chuyển hồ sơ sai phạm của Ban Quản lý dự án 46 cho Bộ Tổng tham mưu Bộ Quốc phòng giải quyết.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Podcast: Con yêu sớm, cha mẹ trăn trở

Nhóm PV |

Việc có nên đồng ý cho con yêu sớm hay không là nỗi trăn trở của biết bao người làm cha mẹ. Có những người chọn đồng hành cùng con, đồng ý cho con có những trải nghiệm tình cảm thời học sinh. Nhưng có những người lại không.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Bản tin công đoàn: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc; Công ty PouYuen không tái ký HĐLĐ với 3.000 lao động; Niềm vui Mái ấm Công đoàn trước thềm 27.2 của đoàn viên ngành y tế Cần Thơ...


Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vì xe “độ chế” trung chuyển du khách tại Kỳ Co

Hoài Luân |

Bình Định - Để trung chuyển du khách từ đỉnh đèo xuống đến bãi biển tại Dự án điểm du lịch Kỳ Co, chủ đầu tư dùng các xe "độ chế", không có dây an toàn khiến nhiều người ngồi trên xe cảm thấy lo lắng, bất an.

Bộ Tư lệnh Quân khu 9 làm việc với UBND tỉnh Kiên Giang về đất quốc phòng

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Hai bên cơ bản thống nhất về việc xác định vị trí, diện tích đất quốc phòng giao cho địa phương phát triển kinh tế xã hội, vị trí quy hoạch các công trình quốc phòng tại địa bàn xã Thổ Châu (TP Phú Quốc), quần đảo Nam Du, huyện Hòn Đất, huyện Giang Thành, TP Hà Tiên.

Quy định về phụ cấp ưu đãi với giảng viên Giáo dục quốc phòng

Phương Minh |

Có 3 nhóm đối tượng giảng viên Giáo dục quốc phòng và an ninh được hưởng phụ cấp ưu đãi.

Chuyển hồ sơ vụ phá rừng làm đường Trường Sơn Đông cho Bộ Quốc phòng

Hữu Long |

Liên quan đến việc tự ý mở đường Trường Sơn Đông, đoạn đi qua Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà khi chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, tỉnh Lâm Đồng đã chuyển hồ sơ sai phạm của Ban Quản lý dự án 46 cho Bộ Tổng tham mưu Bộ Quốc phòng giải quyết.