Khánh Hòa sẽ thu hồi đất dự án chắn biển trước Khu tưởng niệm Gạc Ma

Hữu Long |

Khánh Hòa - Phía trước Khu tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma hiện còn hơn 3.000m2 đất đã được địa phương giao cho doanh nghiệp thực hiện dự án nghỉ dưỡng. Sau khi thống nhất chủ trương thu hồi diện tích này để khớp nối với toàn bộ Khu tưởng niệm, địa phương đang lên kế hoạch chi tiết.

Sáng 28.7, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo về tình hình kinh tế xã hội trong quý II.2022. Một trong những vấn đề báo chí quan tâm là chủ trương thu hồi các dự án chắn biển ở TP.Nha Trang; dự án chắn biển phía trước Khu tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma.

Những dự án này nếu trả lại bãi biển sẽ tạo được không gian công cộng cho người dân và du khách đến với TP.Nha Trang. Riêng với Khu tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma, việc trả lại phần diện tích chắn biển chắc chắn tạo ra một quần thể đồng nhất từ đó phát huy giá trị linh thiêng mà khu tưởng niệm này mang lại.

Nguyện vọng của nhân dân cả nước là thu hồi đất chắn biển để tạo ra quần thể thống nhất tại Khu tưởng niệm Gạc Ma.
Nguyện vọng của nhân dân cả nước là thu hồi đất chắn biển để tạo ra quần thể thống nhất tại Khu tưởng niệm Gạc Ma.

Trả lời tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Thiện – Chánh Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết Khu tưởng niệm Gạc Ma đến nay đã được Tổng LĐLĐVN hoàn thành đầu tư giai đoạn 1 (khoảng 20.000m2) để phục vụ đón các đoàn thân nhân liệt sĩ, người dân và du khách trong và ngoài nước.

Riêng đối với dự án giai đoạn 2 (khoảng 25.000m2) Khu tưởng niệm Gạc Ma, hiện Tổng LĐLĐVN đã đề nghị lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tiếp tục đầu tư từ phần đất của giai đoạn 2, ra tới đường bờ biển.

Khu tưởng niệm Gạc Ma là địa điểm linh thiêng của cả nước.
Khu tưởng niệm Gạc Ma là địa điểm linh thiêng của cả nước.

Nói về dự án chắn biển trước Khu tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma, ông Nguyễn Văn Thiện cho biết, khu vực này quy hoạch là công viên hiện do Công ty CP Đầu tư Du Lịch Biển Nam Hùng (Công ty Nam Hùng) làm chủ đầu tư với tên gọi là Khu nghỉ dưỡng Selectum Noa Resort.

Nói về quy trình thu hồi phần đất chắn biển trước khu tưởng niệm, phần đất này đã được giao cho Công ty Nam Hùng, ông Nguyễn Văn Thiện cho biết địa phương đang thực hiện giải phóng mặt bằng cũng như các trình tự thủ tục đất đất đai theo đúng ý nghĩa của Khu tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma.

Còn về các dự án chắn biển ở TP.Nha Trang, người phát ngôn của tỉnh Khánh Hòa cho biết, các công trình này nằm ở phía Đông đường Trần Phú; đều được cho thuê đất, giao đất, cấp phép xây dựng là các dự án du lịch, dịch vụ.

Ông Thiện lấy ví dụ đối với Dự án công viên Phù Đổng của Công ty TNHH Invest Park Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có quan điểm là giao cho TP.Nha Trang sử dụng theo đúng quy định.

Nhà hàng Sailing Club là dự án chắn biển Trần Phú, Nha Trang.
Nhà hàng Sailing Club là dự án chắn biển Trần Phú, Nha Trang.

Còn nhà hàng Louisiane, nhà hàng Sailing Club, ông Nguyễn Văn Thiện cho biết các dự án này còn trong thời gian thực hiện.

“Tỉnh chỉ đạo hết thời hạn thì thu hồi đất và bàn giao quỹ đất cho TP. Nha Trang quản lý – ông Nguyễn Văn Thiện nói về số phận của nhà hàng Louisiane, nhà hàng Sailing Club.

Năm 2015, Tổng LĐLĐVN phê duyệt đầu tư dự án giai đoạn 1, diện tích hơn 20.000m2 với tổng mức đầu tư gần 130 tỉ đồng.

Toàn bộ số tiền nói trên được nhân dân, cán bộ, công nhân, viên chức lao động trên cả nước ủng hộ thông qua Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động từ Chương trình nghĩa tình Hoàng Sa,  Trường Sa.

Tháng 7.2017, giai đoạn 1 hoàn thành, có quy mô gồm khu quảng trường lối vào 927m2; khu đài tưởng niệm 1.648m2; khu bảo tàng ngầm 860m2; quảng trường Hòa bình 108m2; hệ thống giao thông 2.203m, cây xanh 14.259m2.

Quá trình thực hiện giai đoạn 2, Tổng LĐLĐVN đã đề nghị tỉnh Khánh Hòa giao thêm khoảng 25.000m2 đất để mở rộng, theo chỉ đạo của Chủ tịch nước bấy giờ là ông Trương Tấn Sang.

Trước đề nghị này, tỉnh Khánh Hòa cũng thống nhất giao thêm phần diện tích giáp biển cho Tổng LĐLĐVN thực hiện dự án. Tỉnh này nêu quan điểm, sau khi Tổng LĐLĐVN đầu tư xây dựng hoàn thành sẽ giao lại cho địa phương quản lý.

Năm 2018, Tổng LĐLĐVN có công văn gửi tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã phối hợp với Công ty CP Đầu tư Tấn Trường lập phương án quy hoạch tổng mặt bằng phần mở rộng giai đoạn 2.

Tổng LĐLĐVN đề nghị phía Khánh Hòa xem xét, tạo điều kiện chính thức giao 25.313m2 để triển khai lập Quy hoạch chi tiết 1/500 trình UBND tỉnh phê duyệt làm căn cứ lập dự án đầu tư.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Thống nhất ý tưởng hoàn thành khu tưởng niệm Gạc Ma giai đoạn 2

Hữu Long - Thanh Thúy |

Cả lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cùng Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN thống nhất quan điểm sẽ xây Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma giai đoạn 2 với các công trình công viên cây xanh, gắn kết hài hòa với khu tưởng niệm, nhà trưng bày phục vụ khách tham quan, du lịch. Việc đẩy nhanh tiến độ nhằm hoàn thiện dự án là nguyện vọng chính đáng của thân nhân liệt sĩ, công nhân, viên chức, lao động trên cả nước…

Liên hiệp Công đoàn tỉnh Attapư, Lào thăm khu tưởng niệm Gạc Ma

P.Linh |

Khánh Hòa -  Tại khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa), đoàn công tác Liên hiệp Công đoàn tỉnh Attapư (Lào) đến dâng hương, hoa tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ.

Thu hồi dự án chắn biển phía trước Khu tưởng niệm Gạc Ma

Hữu Long |

Khánh Hòa - Lãnh đạo tỉnh này thống nhất quan điểm sẽ thu hồi phần diện tích sát mặt biển đã giao cho doanh nghiệp để khớp nối đồng bộ vào Khu tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Thống nhất ý tưởng hoàn thành khu tưởng niệm Gạc Ma giai đoạn 2

Hữu Long - Thanh Thúy |

Cả lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cùng Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN thống nhất quan điểm sẽ xây Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma giai đoạn 2 với các công trình công viên cây xanh, gắn kết hài hòa với khu tưởng niệm, nhà trưng bày phục vụ khách tham quan, du lịch. Việc đẩy nhanh tiến độ nhằm hoàn thiện dự án là nguyện vọng chính đáng của thân nhân liệt sĩ, công nhân, viên chức, lao động trên cả nước…

Liên hiệp Công đoàn tỉnh Attapư, Lào thăm khu tưởng niệm Gạc Ma

P.Linh |

Khánh Hòa -  Tại khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa), đoàn công tác Liên hiệp Công đoàn tỉnh Attapư (Lào) đến dâng hương, hoa tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ.

Thu hồi dự án chắn biển phía trước Khu tưởng niệm Gạc Ma

Hữu Long |

Khánh Hòa - Lãnh đạo tỉnh này thống nhất quan điểm sẽ thu hồi phần diện tích sát mặt biển đã giao cho doanh nghiệp để khớp nối đồng bộ vào Khu tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma.