Khánh Hòa phát hiện đảo Hòn Tằm bị san ủi, xây dựng không phép

Lưu Hoàng |

Ngày 11.3, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, việc Công ty Cổ phần Hòn Tằm biển Nha Trang tự ý san ủi mặt bằng, đầu tư xây dựng công trình kiên cố (kể cả trong và ngoài phạm vi dự án) khi chưa có giấy phép xây dựng là vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường và xây dựng.

Theo Sở Xây dựng Khánh Hòa, việc phát hiện, kiểm tra, xử lý hành vi tự ý san ủi mặt bằng, đầu tư xây dựng công trình trên đảo Hòn Tằm khi chưa có giấy phép xây dựng thuộc trách nhiệm của địa phương, mà trực tiếp là Ban Quản lý vịnh Nha Trang và UBND phường Vĩnh Nguyên.

Sở Xây dựng đề nghị UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND TP Nha Trang chịu trách nhiệm chỉ đạo 2 cơ quan nói trên phối hợp với các cơ quan có liên quan xử lý nghiêm hành vi vi phạm của chủ đầu tư theo quy định của pháp luật; đồng thời xem xét xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có sai phạm).

Các công trình không phép tại phía Tây Nam đảo Hòn Tằm bị cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa phát hiện. Ảnh: Lưu Hoàng
Các công trình không phép tại phía Tây Nam đảo Hòn Tằm bị cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa phát hiện. Ảnh: Lưu Hoàng

Về việc xây dựng công trình không phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt, Sở Xây dựng đề nghị UBND TP Nha Trang xử lý theo Nghị định 139 (năm 2017) của Chính phủ và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm đối với hành vi xây dựng công trình không phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt.

Báo cáo ngày 21.1.2020 của UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) cũng cho biết, qua phối hợp với Sở Xây dựng, Ban Quản lý vịnh Nha Trang và UBND phường Vĩnh Nguyên kiểm tra việc xây dựng tại Khu du lịch đảo Hòn Tằm, phát hiện Công ty CP Biển Hòn Tằm Nha Trang đã tiến hành san ủi đất tạo mặt bằng và xây dựng các hạng mục công trình không có giấy phép xây dựng.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu công ty này dừng thi công để làm thủ tục xin giấy phép theo quy định. Theo kết quả kiểm tra, các hạng mục xây dựng không phép gồm 4 công trình có cấu trúc khung, trụ bê tông cốt thép... 2 kè tường bậc cấp có chiều dài khoảng 60m.

Theo Sở Xây dựng, các hạng mục công trình xây dựng nói trên không có trong quy hoạch chi tiết 1/500 được điều chỉnh. Qua làm việc, chủ đầu tư không xuất trình được giấy phép xây dựng của việc thi công nói trên.

Ngày 6.3, UBND tỉnh Khánh Hòa có công văn khẩn yêu cầu Sở Xây dựng tỉnh và UBND TP Nha Trang phải chủ động trong công tác xử lý vi phạm về trật tự xây dựng trên Khu du lịch đảo Hòn Tằm thuộc phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang; đồng thời làm rõ quy định, thống nhất thẩm quyền xử lý, để tránh các vướng mắc dẫn đến kéo dài thời gian xử lý.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Xây dựng có văn bản trả lời, cung cấp thông tin, hướng dẫn UBND TP Nha Trang liên quan đến việc xử lý vi phạm tại khu vực dự án Khu du lịch đảo Hòn Tằm theo đúng quy định của pháp luật.

Lưu Hoàng
TIN LIÊN QUAN

Sai phạm cũ chưa qua, sai phạm mới đã đến

THÔNG CHÍ - CAO NGUYÊN |

Nằm dưới chân núi Ba Vì, hàng loạt resort không phép mọc lên. Resort Điền Viên Thôn tai tiếng đã đổi tên thành Zen Resort, Tản Viên villa vi phạm đổi tên thành Bella resort. Cả hai resort bị đề nghị đóng cửa, tuy nhiên vẫn hằng ngày sáng đèn đón khách. Đáng chú ý, hiện nay các resort này vẫn chưa xử lý xong, thì 2 resort mang dáng dấp của Điền Viên Thôn là resrort Maryland và khu nghỉ dưỡng Pure Retreat xuất hiện, rao bán ồ ạt.

Bí thư Khánh Hoà đối thoại với dân dự án Khu biệt thự Quốc Anh

Nhiệt Băng |

Ngày 17.1, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định đã tiếp người dân có đất bị thu hồi tại dự án Khu biệt thự Quốc Anh (xã Phước Đồng, TP. Nha Trang) do Công ty TNHH Quốc Anh NT làm chủ đầu tư. Báo Lao Động đã có hàng loạt bài viết phản ánh sai phạm và dấu hiệu sai phạm liên quan đến đất đai tại dự án này.

Xây dựng trái phép, doanh nghiệp vi phạm “phớt lờ” quyết định xử phạt

GIa Miêu |

Mặc dù các cơ quan chức năng đã ra văn bản xử phạt, buộc tháo dỡ, nhưng đến nay, công trình Trung tâm Hội nghị – Tiệc cưới – Nhà hàng Riverside Palace, quận 4, TP.HCM vẫn ngang nhiên tồn tại như một lời thách thức.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Sai phạm cũ chưa qua, sai phạm mới đã đến

THÔNG CHÍ - CAO NGUYÊN |

Nằm dưới chân núi Ba Vì, hàng loạt resort không phép mọc lên. Resort Điền Viên Thôn tai tiếng đã đổi tên thành Zen Resort, Tản Viên villa vi phạm đổi tên thành Bella resort. Cả hai resort bị đề nghị đóng cửa, tuy nhiên vẫn hằng ngày sáng đèn đón khách. Đáng chú ý, hiện nay các resort này vẫn chưa xử lý xong, thì 2 resort mang dáng dấp của Điền Viên Thôn là resrort Maryland và khu nghỉ dưỡng Pure Retreat xuất hiện, rao bán ồ ạt.

Bí thư Khánh Hoà đối thoại với dân dự án Khu biệt thự Quốc Anh

Nhiệt Băng |

Ngày 17.1, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định đã tiếp người dân có đất bị thu hồi tại dự án Khu biệt thự Quốc Anh (xã Phước Đồng, TP. Nha Trang) do Công ty TNHH Quốc Anh NT làm chủ đầu tư. Báo Lao Động đã có hàng loạt bài viết phản ánh sai phạm và dấu hiệu sai phạm liên quan đến đất đai tại dự án này.

Xây dựng trái phép, doanh nghiệp vi phạm “phớt lờ” quyết định xử phạt

GIa Miêu |

Mặc dù các cơ quan chức năng đã ra văn bản xử phạt, buộc tháo dỡ, nhưng đến nay, công trình Trung tâm Hội nghị – Tiệc cưới – Nhà hàng Riverside Palace, quận 4, TP.HCM vẫn ngang nhiên tồn tại như một lời thách thức.