Khánh Hòa: Loạt dự án dây dưa chuyển đổi “đất ở không hình thành đơn vị ở”

Hữu Long |

Khánh Hòa - 8 dự án chưa thực hiện chuyển từ đất ở không hình thành đơn vị ở sang đất thương mại, dịch vụ tại khu du lịch Bãi Dài.

Ngày 13.7, ông Đoàn Tùng Lâm – Phó Giám đốc BQL Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh xác nhận ở khu vực Bãi Dài vẫn còn 8 dự án chưa thực hiện chuyển từ đất ở không hình thành đơn vị ở sang đất thương mại, dịch vụ.

Có thể kể ra một số dự án như Dự án Khu nghỉ dưỡng Cam Ranh Flower của Công ty TNHH Khu Nghỉ dưỡng Bãi Dài; Dự án của Công ty TNHH Vinpearl Bãi Dài; KDL sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Eurowindow của Công ty CP Đầu tư Du lịch Eurowindow Nha Trang; KDL dịch vụ tổng hợp bắc bán đảo Cam Ranh của Công ty TNHH Hoàn Cầu Cam Ranh; Cam Ranh City Gate của Công ty CP Câu lạc bộ Du thuyền và khu nghỉ dưỡng Cam Ranh; Khu du lịch Sài Gòn – Cam Ranh resort của Công ty CP Sài Gòn-Cam Ranh...

Theo lời ông Đoàn Tùng Lâm, sau khi Thanh tra Chính phủ công bố kết luận số 1919 ngày 4.11.2020, tỉnh Khánh Hòa đã quyết định điều chỉnh loại hình “đất ở không hình thành đơn vị ở” trở lại đất thương mại dịch vụ đúng với Luật Đất đai.

Tuy vậy, đến nay vẫn 8 dự án nói trên chưa thực hiện chuyển từ đất ở không hình thành đơn vị ở sang đất thương mại, dịch vụ.

“BQL chúng tôi đang thực hiện theo kết luận của UBND tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, đối với các dự án có diện tích “đất ở không hình thành đơn vị ở” phải thực hiện thủ tục chuyển sang đất thương mại, dịch vụ. Chúng tôi thường xuyên yêu cầu chủ đầu tư các dự án nói trên thực hiện theo chỉ đạo của tỉnh Khánh Hòa” – ông Đoàn Tùng Lâm nói.

Vừa qua một số thông tin về việc tại khu vực Bãi Dài đã được quy hoạch thành đất ở đô thị theo quy hoạch 1/5000. Căn cứ vào quy hoạch 1/5000, tỉnh Khánh Hòa đã có tờ trình gửi Bộ xây dựng đề nghị thẩm định Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu 1/2000…

Về việc này, ông Đoàn Tùng Lâm khẳng định đây là thông tin thất thiệt, không có cơ sở.

https://laodong.vn/tags/nha-trang-3301.ldo
Dự án Cam Ranh City Gate có đất ở không hình thành đơn vị ở và chưa chuyển sang đất thương mại dịch vụ.

Ông Đoàn Tùng Lâm dẫn chứng như dự án Cam Ranh City Gate của Công ty CP Câu lạc bộ Du thuyền và khu nghỉ dưỡng Cam Ranh. Dự án này có đất ở không hình thành đơn vị ở (40ha và 7ha mặt nước) và đến nay chưa chuyển sang đất thương mại dịch vụ như kết luận của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Ông Đoàn Tùng Lâm nói thêm, vừa qua BQL có tờ trình đề nghị thẩm định Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu 7 – Khu đô thị Bắc bán đảo Cam Ranh (ngày 22.4). Tờ trình này cụ thể hóa quy hoạch 1/5000 đã được điều chỉnh vào năm 2020.

“Theo quy định từ cơ sở quy hoạch 1/5000, chúng tôi đã triển khai làm các đồ án phân khu (quy hoạch 1/2000). Tờ trình này đã gửi Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa và chưa được phê duyệt. Nếu Sở đồng ý thì sẽ gửi tỉnh phê duyệt quy hoạch 1/2000. Còn nếu chưa thì sẽ bổ sung, chỉnh lý cho phù hợp. Tờ trình này đến nay chưa có giá trị” – ông Đoàn Tùng Lâm giải thích thêm.

Tháng 12.2021,  BQL Khu Du lịch Bán đảo Cam Ranh có báo cáo gửi UBND tỉnh Khánh Hòa về các dự án có đất ở không hình thành đơn vị ở tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh. Theo báo cáo, có 18 dự án tại khu vực nói trên được UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định chủ trương đầu tư có đất ở không hình thành đơn vị ở.

Trong số này đã có 10 dự án đã chuyển từ đất ở không hình thành đơn vị ở sang đất thương mại, dịch vụ.  Cụ thể, Dự án KDL nghỉ dưỡng Biển Đông; Hyat regency Cam Ranh bay resort and spa; Evason Ana Mandara Resort & Spa; KDL Nha Trang Seahorse Resort & Spa; KDL nghỉ dưỡng Mỹ Mỹ Resort; KDL Green Hotel & Resort; The Arena; Khu nghỉ mát cảnh biển – Cam Ranh; Vogue Resort; Khu resort và khách sạn Đỉnh Vàng Nha Trang.

Như vậy, ngoài 10 dự án ở trên thì vẫn còn 8 dự án chưa thực hiện chuyển đổi từ đất ở không hình thành đơn vị ở sang đất thương mại, dịch vụ theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Nguyên hiệu trưởng Cao đẳng Y tế Khánh Hòa thu học phí vượt quy định

Hữu Long |

Khánh Hòa – Cựu lãnh đạo trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa có  khuyết điểm trong việc chỉ đạo thu học phí học sinh, sinh viên hệ ngoài công lập năm học 2016-2017 vượt mức quy định…

Vụ "khai tử" 19 tàu cá Khánh Hòa: Ngành thủy sản nói gì?

Hữu Long |

Khánh Hòa - Ngành nông nghiệp xác định 19 tàu cá "mất tích" mặc dù ngư dân đều “còn sống sờ sờ”… Sau khi có thông tin gây tranh cãi, lãnh đạo Chi cục Thủy sản đã lên tiếng giải thích việc tham mưu cho lãnh đạo ngành nông nghiệp ký văn bản nói trên.

Khánh Hòa "khai tử" 19 tàu cá dù ngư dân sống và tàu đang nằm bờ

Hữu Long |

Khánh Hòa - Ngành nông nghiệp xác định 19 tàu cá đã "mất tích" vì chưa lắp các thiết bị giám sát hành trình. Đáng nói là trong danh sách kèm theo đều có số điện thoại của chủ tàu. Khi liên lạc, ngư dân đều “còn sống sờ  sờ” và cho biết tàu cá đang nằm bờ…

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Nguyên hiệu trưởng Cao đẳng Y tế Khánh Hòa thu học phí vượt quy định

Hữu Long |

Khánh Hòa – Cựu lãnh đạo trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa có  khuyết điểm trong việc chỉ đạo thu học phí học sinh, sinh viên hệ ngoài công lập năm học 2016-2017 vượt mức quy định…

Vụ "khai tử" 19 tàu cá Khánh Hòa: Ngành thủy sản nói gì?

Hữu Long |

Khánh Hòa - Ngành nông nghiệp xác định 19 tàu cá "mất tích" mặc dù ngư dân đều “còn sống sờ sờ”… Sau khi có thông tin gây tranh cãi, lãnh đạo Chi cục Thủy sản đã lên tiếng giải thích việc tham mưu cho lãnh đạo ngành nông nghiệp ký văn bản nói trên.

Khánh Hòa "khai tử" 19 tàu cá dù ngư dân sống và tàu đang nằm bờ

Hữu Long |

Khánh Hòa - Ngành nông nghiệp xác định 19 tàu cá đã "mất tích" vì chưa lắp các thiết bị giám sát hành trình. Đáng nói là trong danh sách kèm theo đều có số điện thoại của chủ tàu. Khi liên lạc, ngư dân đều “còn sống sờ  sờ” và cho biết tàu cá đang nằm bờ…