Khánh Hòa: Khu tái định cư gần 400 tỉ xây xong chỉ có... 3 hộ dân đến ở

Hữu Long |

Khu tái định cư Xóm Quán rộng hơn 50ha, được Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong (Khánh Hòa) xây dựng phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án ở khu vực Nam Vân Phong. Sau 5 năm đi vào hoạt động, khu tái định với kinh phí 394 tỉ đồng này mới chỉ có 3 hộ dân đến sinh sống…

Đợi mãi không thấy dân về

Dự án Khu tái định cư Xóm Quán do BQL Khu kinh tế Vân Phong làm chủ đầu tư với mục tiêu xây dựng khu tái định cư để di dời người dân tại thôn Mỹ Giang, Ninh Yển, Ninh Tịnh (xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa) do ảnh hưởng các dự án công nghiệp tại khu vực Nam Vân Phong.

Năm 2010, dự án tái định cư này được xây dựng tại xã Ninh Thọ với diện tích 50ha. Tổng mức đầu tư dự án đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt hơn 392 tỉ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.

Đến nay, dự án đã được BQL Khu kinh tế Vân Phong thi công hoàn thành và bàn giao cho thị xã Ninh Hòa quản lý khai thác sử dụng các hạng mục phân lô, hệ thống giao thông, cầu cảng, nhà trẻ…

Mặc dù cơ sở hạ tầng đã được đầu tư đồng bộ tuy nhiên trong suốt nhiều năm qua, Khu tái định cư Xóm Quán mới chỉ có 3 hộ dân đến sinh sống.

Ông Đào Văn Thái – người dân sinh sống ở Khu tái định cư Xóm Quán – cho biết, từ năm 2016, ông và gia đình từ xã Ninh Phước được bố trí đất tại khu tái định cư Xóm Quán.

Sau gần 5 năm sinh sống, ông Thái là một trong ba hộ dân duy nhất xây nhà trong khu vực khu tái định cư. Mặc dù 3 hộ dân nói trên đều xây dựng nhà cửa khang trang nhưng vì dân cưa thưa thớt, ít hàng xóm nên không khí lúc nào cũng hiu quạnh.

Theo người dân ở tại Khu tái định cư Xóm Quán, phần lớn mọi người được di dời từ xã biển Ninh Phước và làm nghề đánh bắt thủy sản là chính. Mặc dù khu tái định cư có cầu cảng để phục vụ cho tàu thuyền bà con di chuyển tuy nhiên, hiện các con ngạch từ biển vào Khu tái định cư bị bồi lấp. Bà con vì thế cũng chưa mặn mà xây nhà tại khu tái định cư này vì khó đường làm ăn…

1 trong tổng số 3 căn nhà xây dựng trong dự án tái định cư Xóm Quán. Ảnh: TC
1 trong tổng số 3 căn nhà xây dựng trong dự án tái định cư Xóm Quán. Ảnh: TC

Quy hoạch khu tái định chưa phù hợp?

Liên quan đến Dự án Khu tái định cư Xóm Quán, vào tháng 6 vừa qua, Kiểm toán Nhà nước đã kết luận khu tái định cư đưa vào sử dụng năm 2015 nhưng với 3 hộ dân sinh sống có thể thấy, công tác quy hoạch khu tái định cư còn chưa phù hợp nhu cầu tái định cư, làm giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước.

Theo ông Nguyễn Vĩnh Thạnh - Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa, việc xây dựng khu tái định cư Xóm Quán nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho việc tái định cư người dân khi các dự án Nam Vân Phong (xã Ninh Phước) được xây dựng đồng loạt.

Ông Thạnh cho rằng, để đánh giá chính sách về xây khu tái định cư liệu có lãng phí hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố; không thể nói có 3 hộ dân ở trong khu tái định cư là lãng phí.

Hạ tầng đồng bộ nhưng khu tái định cư Xóm Quán có ít dân sinh sống. Ảnh: TC
Hạ tầng đồng bộ nhưng khu tái định cư Xóm Quán có ít dân sinh sống. Ảnh: TC

Tương tự, ông Nguyễn Trọng Hoàng - Trưởng BQL Khu kinh tế Vân Phong cho biết thêm, vào năm 2006, Thủ tướng quyết định thành lập Khu kinh tế Vân Phong. Một trong những vấn đề Chính phủ quan tâm là đầu tư cơ sở hạ tầng và hạ tầng xã hội trong đó có xây các khu tái định cư…

Đến năm 2008, phía Nam Vân Phong thuộc xã Ninh Phước có nhiều dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư. Trên cơ sở đó, Chính phủ có ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư hạ tầng cho khu vực này

Chính quyền tỉnh Khánh Hòa lúc bấy giờ đã đề xuất xây 3 khu tái định trong đó có khu tái định cư Xóm Quán (52ha) để di dời toàn xã Ninh Phước với khoảng 1.400 hộ.

Trước lo ngại của dư luận về tính hiệu quả của dự án Khu tái định cư Xóm Quán, ông Hoàng cho rằng, không nên đặt nặng vấn đề hiệu quả hay không hiệu quả trong thời điểm này bởi thời gian tới, chính quyền sẽ tiếp tục tái định cư cho người dân tại nơi đây.

"Hiện dự án Khu tái định cư Xóm Quán có khoảng 1.200 lô thì đã giao cho người dân 152 lô; số lô còn lại Ban quản lý đã giao cho thị xã Ninh Hòa để tới đây tiếp tục di dời người dân ..." - ông Hoàng thông tin.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Tăng tốc dự án tái định cư sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Từ ngày 9.10, sau khi Đồng Nai mở các hoạt động nhằm phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn dành cho người dân di dời phục vụ dự án sân bay Long Thành, các hoạt động xây dựng nhà cửa, các công trình xã hội đã hoạt động trở lại sôi nổi sau một thời gian dài tạm lắng vì dịch bệnh.

Bắt 5 cán bộ liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Bảo Lâm |

5 cán bộ ở huyện Đắk R'lấp (tỉnh Đắk Nông) vừa bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Đà Nẵng quy định giá đất khu tái định cư Hòa Liên 3 mở rộng

THUỲ TRANG |

UBND thành phố TP.Đà Nẵng đã ban hành quy định giá đất ở tái định cư đường 5,5m dự án Khu tái định cư Hòa Liên 3 mở rộng, tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Tăng tốc dự án tái định cư sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Từ ngày 9.10, sau khi Đồng Nai mở các hoạt động nhằm phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn dành cho người dân di dời phục vụ dự án sân bay Long Thành, các hoạt động xây dựng nhà cửa, các công trình xã hội đã hoạt động trở lại sôi nổi sau một thời gian dài tạm lắng vì dịch bệnh.

Bắt 5 cán bộ liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Bảo Lâm |

5 cán bộ ở huyện Đắk R'lấp (tỉnh Đắk Nông) vừa bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Đà Nẵng quy định giá đất khu tái định cư Hòa Liên 3 mở rộng

THUỲ TRANG |

UBND thành phố TP.Đà Nẵng đã ban hành quy định giá đất ở tái định cư đường 5,5m dự án Khu tái định cư Hòa Liên 3 mở rộng, tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang.