Khánh Hòa hủy loạt quyết định cho phép "hiến đất làm đường" ở Cam Lâm

Hữu Long |

Khánh Hòa - Tỉnh yêu cầu huyện Cam Lâm hủy các quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và các văn bản chấp thuận cho phép hiến đất làm đường giao thông đối với một số trường hợp hiến đất làm đường phân lô, tách thửa không phù hợp quy định.

Chiều 16.6,  Văn phòng UBND huyện Cam Lâm xác nhận đang rà soát, khắc phục thiếu sót sau kết luận thanh tra của UBND tỉnh Khánh Hòa về tình trạng phân lô, bán nền.

Trước đó vào đầu tháng 6, UBND tỉnh Khánh Hòa đã công bố kết luận thanh về tình trạng phân lô, bán nền trên địa bàn huyện Cam Lâm.

Đoàn liên ngành kiểm tra hiện tại tại các thửa đất số 24, tờ bản đồ số 03 tại tổ dân phố Bãi Giếng 1, thị trấn Cam Đức. Tại khu đất tại thôn Bãi Giếng 2, xã Cam Hải Tây thửa đất số 270 tờ bản đồ 22 (diện tích hơn 4.406 m2 trong đó 160 m2 đất ở đô thị và 4.246 m2 đất trồng cây lâu năm) và thửa số 11 tờ bản đồ số 22 (diện tích hơn 5.375 m2 trong đó đất ở nông thôn 200 m2 và đất trồng cây lâu năm 5.175 m2)…

Theo Đoàn công tác liên ngành, các lô đất này đều là đất trống, đã được san ủi mặt bằng, đầu tư hạ tầng về giao thông, cấp điện, thoát nước. Việc chuyển đổi đất khác sang đất ở đã thiếu văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất dẫn đến một số khu vực được chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở có quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng không thống nhất.

Đoàn kiểm tra nhận thấy mục đích việc hiến đất nhằm phục vụ nhu cầu lợi ích của cá nhân để thực hiện phân lô, bán nền, không phải là việc cho quyền sử dụng đất nhà nước thực hiện các công trình công cộng theo quy định pháp luật.

Đồng thời, việc hiến đất làm đường cũng không phù hợp với quy định về trường hợp người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất do không còn nhu cầu sử dụng theo luật Đất đai.

Chưa hết, việc xây dựng đường giao thông, hệ thống thoát nước, dựng các trụ điện trên phần diện tích hiến tặng cho nhà nước là không phù hợp với luật Đầu tư.

Qua thanh tra, cơ quan quản lý phát hiện các sàn giao dịch bất động sản được phép hoạt động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa không thực hiện đầu tư phân lô bán nền tại các khu vực nêu trên.

Tuy vậy, có hoạt động tại một số sàn giao dịch bất động sản Cường Thịnh Land, Hưng Vượng Land… thực hiện bởi môi giới, quảng cáo, đặt tên cho các khu đất phân lô nêu trên thành dự án khu dân cư, khu đô thị. Thực hiện, các khu vực này chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư.

Phát hiện ra các vi phạm nói trên, tỉnh Khánh Hòa yêu cầu huyện Cam Lâm tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các cán bộ, công chức, thuộc phòng, ban và lãnh đạo UBND các xã có liên quan đến các tồn tại hạn chế nêu trên.

Đồng thời, giao Sở TNMT chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tổ chức kiểm tra, xử lý trách nhiệm của cán bộ, viên chức thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Cam Lâm.

Tỉnh Khánh Hòa cũng chỉ đạo Sở Xây dựng tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản đối với các sàn giao dịch bất động sản Cường Thịnh Land, Hưng Vượng Land.

Tỉnh Khánh Hòa yêu cầu UBND huyện Cam Lâm hủy các quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và các văn bản chấp thuận cho phép hiến đất làm đường giao thông đối với các trường hợp nêu trên; kiểm điểm xử lý nghiêm trách nhiệm đối với lãnh đạo huyện Cam Lâm qua các thời kỳ trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai, đầu tư xây dựng tại các địa bàn đối với các vi phạm.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa thông tin về bồi thường, giải tỏa xây khu đô thị mới Cam Lâm

Hữu Long |

Khánh Hòa - Một vấn đề mà người dân quan tâm hiện này chính là công tác bồi thường giải tỏa liên quan việc triển khai đô thị mới Cam Lâm và giá đất cụ thể tính bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất...

Phó Thủ tướng: Chấn chỉnh san ủi đất lâm nghiệp để phân lô bán nền

Nhóm PV |

Trả lời các Đại biểu Quốc hội, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cho hay: Có tình trạng san ủi đất lâm nghiệp để phân lô, bán nền tại một số địa phương. Chính phủ đã nhấn mạnh nhiệm vụ tăng cường kiểm tra giám sát tại những nơi việc này xảy ra.

Thủ tướng: Nghiêm trị tình trạng vi phạm phân lô, bán nền đất nông nghiệp

Vũ Long |

Tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam diễn ra ngày 29.5, vấn đề sốt đất, tăng giá đất, chuyển nhượng đất đai, bất động sản trái phép... đã được đưa ra thảo luận và tìm giải pháp cụ thể.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Khánh Hòa thông tin về bồi thường, giải tỏa xây khu đô thị mới Cam Lâm

Hữu Long |

Khánh Hòa - Một vấn đề mà người dân quan tâm hiện này chính là công tác bồi thường giải tỏa liên quan việc triển khai đô thị mới Cam Lâm và giá đất cụ thể tính bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất...

Phó Thủ tướng: Chấn chỉnh san ủi đất lâm nghiệp để phân lô bán nền

Nhóm PV |

Trả lời các Đại biểu Quốc hội, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cho hay: Có tình trạng san ủi đất lâm nghiệp để phân lô, bán nền tại một số địa phương. Chính phủ đã nhấn mạnh nhiệm vụ tăng cường kiểm tra giám sát tại những nơi việc này xảy ra.

Thủ tướng: Nghiêm trị tình trạng vi phạm phân lô, bán nền đất nông nghiệp

Vũ Long |

Tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam diễn ra ngày 29.5, vấn đề sốt đất, tăng giá đất, chuyển nhượng đất đai, bất động sản trái phép... đã được đưa ra thảo luận và tìm giải pháp cụ thể.