Khánh Hòa gấp rút cấp mới mỏ đất đá phục vụ xây cao tốc Bắc Nam

Hữu Long |

Khánh Hòa - Dự án Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm hiện thiếu hàng triệu m3 đất san lấp. Trước thực trạng thiếu vật liệu làm ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng dự án cao tốc, tỉnh Khánh Hòa đang đẩy nhanh tốc độ cấp phép cho các mỏ đất đá mới.

Ngày 11.3, ông Nguyễn Văn Huy -  Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư đường cao tốc Nha Trang – Cam Lâm (Tập đoàn Sơn Hải) cho biết hiện nhà thầu tranh thủ rải cấp phối để kịp tiến độ đề ra.

Cao tốc Bắc Nam đoạn Nha Trang – Cam Lâm với chiều dài hơn 49km, đi qua huyện Diên Khánh (8km), Cam Lâm (hơn 30km) và TP Cam Ranh (hơn 10km) với mức đầu tư hơn 7.600 tỉ đồng.

Dự án được thi công từ tháng 9.2021, quy mô 4 làn xe trên nền đường rộng 17m; khi hoàn chỉnh có quy mô 6 làn xe rộng hơn 32m. Dự kiến, dự án hoàn thành vào tháng 9.2023, sớm hơn so với kế hoạch 3 tháng. Thời gian vận hành khai thác hoàn vốn của dự án khoảng 16 năm 4 tháng.

Được biết tính đến thời điểm hiện nay, đoạn cao tốc Nha Trang - Cam Lâm đã bàn giao mặt bằng khoảng 99%; còn 9/26 công trình hạ tầng kỹ thuật nằm trong phạm vi đoạn này chưa hoàn thành di dời (dự kiến sẽ hoàn thành di dời trong tháng 3.2022); giải ngân vốn giải phóng mặt bằng đạt gần 91%.

Ông Nguyễn Văn Huy, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư đường cao tốc Nha Trang – Cam Lâm cho biết thêm, khoảng hơn 2 tháng nữa, chủ đầu tư sẽ thảm nhựa những km đầu tiên và phấn đấu thảm được 30km, để tới giữa năm sau cơ bản hoàn thành dự án, vượt tiến độ 3 tháng so với kế hoạch đề ra.

Theo ông Huy, một trong những khó khăn của dự án thành phần cao tốc Nha Trang - Cam Lâm là thiếu hàng triệu mét khối đất đá đào đắp. Việc này đang được đơn vị triển khai dự án phối hợp với địa phương tháo gỡ.

Trước đó vào cuối năm 2021, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có tờ trình gửi HĐNĐ tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, thời gian qua địa phương đã chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản phù hợp với quy hoạch để phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; làm cơ sở pháp lý cho các cơ quan chức năng quản lý cấp phép thăm dò, khai thác và sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, bền vững, đáp ứng kịp thời nhu cầu về khoáng sản đối với các dự án trên địa bàn tỉnh...

Tuy nhiên, hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang triển khai dự án trọng điểm quốc gia thuộc thẩm quyền phê duyệt của Quốc hội, Chính phủ như tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 (đoạn Nha Trang- Cam Lâm chuẩn bị khởi công... do đó nhu cầu khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng rất lớn. Qua rà soát, dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Nha Trang - Cam Lâm thiếu gần 4,7 triệu mỏ đất san lấp.

Việc tháo gỡ khó khăn trong việc cấp phép khai thác khoáng sản phục vụ nhu cầu làm vật liệu san lấp cung cấp cho dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Khánh Hòa để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ theo nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Vụ công dân kiện Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa: Tòa triệu tập Văn phòng UBND tỉnh

Hữu Long |

Khánh Hòa - Tòa án vừa quyết định triệu tập thêm Văn phòng UBND tỉnh liên quan đến vụ án công dân khởi kiện Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa ra tòa.

Khánh Hòa thu giữ hơn 3.000 kit test COVID-19 không rõ nguồn gốc

Hữu Long |

Khánh Hòa - Lực lượng chức năng phát hiện hơn 3.000 kit test COVID-19, cùng nhiều khẩu trang, cồn, găng tay không nguồn gốc tại TP.Nha Trang.

Khánh Hòa thanh toán 6 tỉ đồng tiền BHXH cho NLĐ nhiễm COVID-19

Hữu Long |

Khánh Hòa - Ngày 8.3, BHXH tỉnh cho biết, tính đến ngày 2.3 cơ quan bảo hiểm đã thanh toán chế độ bảo hiểm cho 5.539 người lao động bị nhiễm COVID-19 với tổng số tiền gần 6 tỉ đồng.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Vụ công dân kiện Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa: Tòa triệu tập Văn phòng UBND tỉnh

Hữu Long |

Khánh Hòa - Tòa án vừa quyết định triệu tập thêm Văn phòng UBND tỉnh liên quan đến vụ án công dân khởi kiện Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa ra tòa.

Khánh Hòa thu giữ hơn 3.000 kit test COVID-19 không rõ nguồn gốc

Hữu Long |

Khánh Hòa - Lực lượng chức năng phát hiện hơn 3.000 kit test COVID-19, cùng nhiều khẩu trang, cồn, găng tay không nguồn gốc tại TP.Nha Trang.

Khánh Hòa thanh toán 6 tỉ đồng tiền BHXH cho NLĐ nhiễm COVID-19

Hữu Long |

Khánh Hòa - Ngày 8.3, BHXH tỉnh cho biết, tính đến ngày 2.3 cơ quan bảo hiểm đã thanh toán chế độ bảo hiểm cho 5.539 người lao động bị nhiễm COVID-19 với tổng số tiền gần 6 tỉ đồng.