Khánh Hòa dành 315 tỉ xây nhà ở xã hội

Hữu Long |

Trong kế hoạch phát triển nhà ở trong năm nay, Khánh Hòa dành 315 tỉ đồng xây nhà ở xã hội, 4.400 tỉ xây nhà ở thương mại, nhà ở tái định cư 273 tỉ đồng và nhà ở dân tự xây là 5.300 tỉ đồng.

Ngày 13.10, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022.

Căn cứ suất vốn đầu tư nhà ở và diện tích tăng thêm của các loại nhà ở, tỉnh Khánh Hòa dự báo nhu cầu nguồn vốn đầu tư nhà ở toàn tỉnh trong năm 2022 là 10.300 tỉ đồng.

Trong đó, địa phương dành 315 tỉ đồng xây nhà ở xã hội, 4.400 tỉ xây nhà ở thương mại, nhà ở tái định cư 273 tỉ đồng và nhà ở dân tự xây là 5.300 tỉ đồng.

Dự kiến có các nguồn vốn để phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh bao gồm phát triển nhà ở thương mại bằng nguồn vốn xã hội hóa; nhà ở riêng lẻ tự xây của các hộ gia đình bằng nguồn vốn tích lũy; vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chủ yếu từ nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng ưu đãi và một phần từ ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước.

Riêng đối với nhà ở xã hội, sẽ có hình thức xây nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp; nhà ở cho người có công với cách mạng; nhà ở cho hộ nghèo; nhà ở cho người có thu nhập thấp khu vực đô thị và nhà ở tái định cư.

Việc dành vốn xây nhà ở xã hội nhằm ưu tiên cho cán bộ, công chức, viên chức, nhà công nhân; nhà ở sinh viên và các đối tượng chính sách khác có khó khăn về nhà mua hoặc thuê...

Một trong những vấn đề dư luận quan tâm là kế hoạch phát triển nhà ở được ban hành vào thời điểm cuối năm 2022 thay vì đầu năm. Việc xây dựng kế hoạch nói trên có chậm trễ và liệu rằng địa phương có đạt được mục tiêu theo kế hoạch đề ra hay không.

Về việc này ông Nguyễn Hoạt - Trưởng phòng Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản thuộc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho rằng, việc ban hành kế hoạch có trễ nhưng không ảnh hưởng nhiều đến mục tiêu phát triển nhà ở của tỉnh Khánh Hòa.

Nguyên nhân là từ đầu năm, các cơ quan ban ngành trên địa bàn tỉnh đã xây dựng các kế hoạch để phát triển nhà ở theo thẩm quyền. Hơn nữa, kế hoạch đặt ra là để phấn đấu, không đặt nặng kết quả có hoàn thành hay không.

"Không có quy định nào về việc "kế hoạch" đặt ra là vào thời điểm tháng 1 đầu năm. Còn muốn biết có đạt được mục tiêu theo kế hoạch là hơn 10.300 tỉ đồng xây nhà ở thì phải tổng kết mới biết" - ông Nguyễn Hoạt nói.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Các doanh nghiệp tư nhân khởi công các dự án nhà ở xã hội

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 800.000 lao động ngoại tỉnh vẫn đang đi ở trọ, đời sống bấp bênh. Nhiều người đã tìm mua nhà ở xã hội, tuy nhiên nguồn cung khan hiếm. Trong giai đoạn này, nhiều doanh nghiệp tư nhân sẽ tham gia vào phát triển các khu nhà ở giá rẻ cho công nhân.

Hà Nội dự kiến quy hoạch một số khu nhà ở xã hội tập trung quy mô 200-300ha

PHẠM ĐÔNG |

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, thành phố đã kiến nghị với Chính phủ cho phép xây dựng các khu nhà ở xã hội tập trung. Đây cũng là hướng thành phố điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, trong đó có thể bố trí những khu nhà ở xã hội tập trung với diện tích lên tới 200-300ha.

Chính phủ giao Bộ Xây dựng hoàn thành đề án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân

Vương Trần |

Chính phủ giao Bộ Xây dựng hoàn thành đề án về nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, trình Thủ tướng Chính phủ; cải thiện nguồn cung nhà ở thương mại và xã hội, bảo đảm cân đối cung cầu và các phân khúc của thị trường bất động sản.

Thượng úy cảnh sát kể khoảnh khắc lao ra dòng lũ cứu người ở Hà Giang

Tô Thế |

Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6: Bóng chuyền Việt Nam không dự giải châu Á

HOÀNG HUÊ |

Bóng chuyền Việt Nam rút lui khỏi giải châu Á, Ngọc Thuân ghi dấu ấn... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6.

Bình Dương: Các doanh nghiệp tư nhân khởi công các dự án nhà ở xã hội

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 800.000 lao động ngoại tỉnh vẫn đang đi ở trọ, đời sống bấp bênh. Nhiều người đã tìm mua nhà ở xã hội, tuy nhiên nguồn cung khan hiếm. Trong giai đoạn này, nhiều doanh nghiệp tư nhân sẽ tham gia vào phát triển các khu nhà ở giá rẻ cho công nhân.

Hà Nội dự kiến quy hoạch một số khu nhà ở xã hội tập trung quy mô 200-300ha

PHẠM ĐÔNG |

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, thành phố đã kiến nghị với Chính phủ cho phép xây dựng các khu nhà ở xã hội tập trung. Đây cũng là hướng thành phố điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, trong đó có thể bố trí những khu nhà ở xã hội tập trung với diện tích lên tới 200-300ha.

Chính phủ giao Bộ Xây dựng hoàn thành đề án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân

Vương Trần |

Chính phủ giao Bộ Xây dựng hoàn thành đề án về nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, trình Thủ tướng Chính phủ; cải thiện nguồn cung nhà ở thương mại và xã hội, bảo đảm cân đối cung cầu và các phân khúc của thị trường bất động sản.