Khánh Hòa cân nhắc việc cưỡng chế tại khu biệt thự nhà giàu xây vượt tầng

Nhiệt Băng |

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành thông báo kết luận của UBND tỉnh về việc xử lý các công trình xây dựng vi phạm tại dự án khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang (gọi tắt là dự án Ocean View).

Theo đó, sau khi nghe Sở Xây dựng tỉnh báo cáo, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng, quan điểm chung của tỉnh là cương quyết xử lý nghiêm các công trình xây dựng vi phạm tại dự án khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang theo đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, xét tình hình thực tế do có nhiều đối tượng vi phạm (15 trường hợp), khối lượng và giá trị tài sản phải cưỡng chế, tháo dỡ của người dân có giá trị lớn. Mặt khác, theo phương án tháo dỡ thì kinh phí Nhà nước phải ứng trước để thực hiện khoảng 30 tỷ đồng.

“Việc cưỡng chế dễ phát sinh điểm nóng, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong khu vực, nhất là trong giai đoạn diễn ra đại hội Đảng các cấp. Vì vậy, vấn đề này cần phải được xem xét kỹ lưỡng, thận trọng” - ông Tuân nêu quan điểm.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Xây dựng dự thảo văn bản để báo cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực HĐND tỉnh xem xét cho ý kiến. Trong dự thảo văn bản sẽ đề xuất thực hiện theo 1 trong 2 phương án.

Cụ thể, phương án 1 sẽ thống nhất việc triển khai thực hiện thi hành các quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 15 công trình xây dựng vi phạm đã được UBND tỉnh phê duyệt; Phương án 2 sẽ tính toán giá trị phần diện tích xây dựng vi phạm tầng cao, vi phạm khoảng lùi và mật độ xây dựng so với quy hoạch được duyệt đối với từng trường hợp cụ thể để thu, nộp ngân sách nhà nước trên phương pháp tính giá trị xây dựng phần sai phạm.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

"Cắt ngọn" 13 công trình "vượt tầng" ở khu biệt thự "nhà giàu"

Nhiệt Băng |

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Đắc Tài yêu cầu Sở Xây dựng, UBND TP.Nha Trang phải "cắt ngọn" bằng được hàng loạt công trình xây dựng "vượt tầng" tại khu biệt thự "nhà giàu" Ocean View Nha Trang. "Phải xử bằng được chứ buông lỏng là nơi khác lại "học" theo" - ông Tài nói.

Nghệ An: “Cắt ngọn” chung cư xây vượt tầng nếu không bảo đảm an toàn

QUANG ĐẠI |

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa ra “tối hậu thư” cho chủ đầu tư 8 khu chung cư xây vượt tầng so với thiết kế, nếu không tổ chức thẩm định bảo đảm an toàn sẽ buộc cắt ngọn, tháo dỡ.

Dự án The Eden Rose bị tố xây vượt tầng: Người mua nhà gặp rủi ro gì?

THÔNG CHÍ |

Như Lao Động phản ánh, người mua nhà dự án Eden Rose (huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội) tố trong các văn bản pháp lý của cơ quan chức năng cấp phép cho dự án chỉ được phép xây 3 tầng, nhưng thực tế chủ đầu tư đã thêm tầng 4 vào hợp đồng mua bán. Về việc này, người mua nhà sẽ gặp những rủi ro gì?

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

"Cắt ngọn" 13 công trình "vượt tầng" ở khu biệt thự "nhà giàu"

Nhiệt Băng |

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Đắc Tài yêu cầu Sở Xây dựng, UBND TP.Nha Trang phải "cắt ngọn" bằng được hàng loạt công trình xây dựng "vượt tầng" tại khu biệt thự "nhà giàu" Ocean View Nha Trang. "Phải xử bằng được chứ buông lỏng là nơi khác lại "học" theo" - ông Tài nói.

Nghệ An: “Cắt ngọn” chung cư xây vượt tầng nếu không bảo đảm an toàn

QUANG ĐẠI |

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa ra “tối hậu thư” cho chủ đầu tư 8 khu chung cư xây vượt tầng so với thiết kế, nếu không tổ chức thẩm định bảo đảm an toàn sẽ buộc cắt ngọn, tháo dỡ.

Dự án The Eden Rose bị tố xây vượt tầng: Người mua nhà gặp rủi ro gì?

THÔNG CHÍ |

Như Lao Động phản ánh, người mua nhà dự án Eden Rose (huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội) tố trong các văn bản pháp lý của cơ quan chức năng cấp phép cho dự án chỉ được phép xây 3 tầng, nhưng thực tế chủ đầu tư đã thêm tầng 4 vào hợp đồng mua bán. Về việc này, người mua nhà sẽ gặp những rủi ro gì?