Khánh Hòa cần 9.012 căn nhà ở xã hội trong năm 2024

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trong năm nay, địa phương thống kê cần 9.012 căn nhà ở xã hội. Dự kiến nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng là 18.793 căn.

Ngày 9.7, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa ban hành kế hoạch phát triển nhà ở năm 2024.

Mục đích của kế hoạch nói trên nhằm làm cơ sở Điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025 (điều chỉnh lần 2) đã được phê duyệt vào tháng 5.2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa, xác định cụ thể tỷ lệ các loại nhà ở đầu tư phát triển trong năm 2024.

Ngoài ra, đề án cũng xác định cụ thể danh mục, vị trí, quy mô thực hiện các dự án phát triển nhà ở năm 2024, từ đó xác định tỷ lệ, số lượng, diện tích sàn xây dựng các loại nhà ở cần phát triển và dự báo diện tích đất, nhu cầu vốn dành cho phát triển nhà ở năm 2024 và giai đoạn 2021-2025.

Theo kế hoạch, năm 2024, tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở cần đầu tư xây dựng là 4.727.10m2 sàn tương ứng 52.731 căn.

Trong đó, nhà ở thương mại 24.926 căn; nhà ở xã hội 9.012 căn; nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng dự kiến 18.793 căn; nhà ở công vụ và nhà ở phục vụ tái định cư dự kiến không tăng thêm.

Theo kế hoạch, chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh năm 2024 dự kiến đạt khoảng 26,96m2 sàn/người, trong đó đô thị đạt: 27,69 m2 sàn/người, nông thôn đạt 25,89m2 sàn/người.

Chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu phấn đấu đạt 9,6m2 sàn/người. Về chất lượng nhà ở, phấn đấu trong năm 2024, nhà ở kiên cố và nhà ở bán kiên cố đạt tỷ lệ 100%, không phát sinh thêm nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ. Dự báo nhu cầu nguồn vốn đầu tư nhà ở toàn tỉnh khoảng 43.448 tỉ đồng.

Đối với hình thức đầu tư, theo kế hoạch nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp, các địa phương có khu công nghiệp đảm bảo các điều kiện huy động, khuyến khích các doanh nghiệp và nhà đầu tư tham gia đầu tư nhà ở cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp thông qua các chính sách ưu đãi về đất đai, quy hoạch, thuế, tài chính - tín dụng...

Được biết, năm 2023, chỉ tiêu phát triển diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người đạt yêu cầu khoảng 26,32m2 sàn/người. Chỉ tiêu phát triển diện tích sàn nhà ở thương mại đảm bảo chỉ tiêu đặt ra là 800.322 m2 sàn tương ứng 8.892 căn.

Về nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, có 1 dự án hoàn thành; chỉ tiêu phát triển diện tích sàn nhà ở xã hội cơ bản đảm bảo chỉ tiêu đặt ra. Về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo, trong năm 2023 địa phương đã thực hiện hỗ trợ xây mới 137 căn nhà, sửa chữa 1.026 căn nhà…

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Tháo gỡ vướng mắc, tạo động lực cho nhà ở xã hội phát triển

Linh Trang - Thiều Trang |

Tham gia thảo luận tại Hội thảo “Tháo gỡ “điểm nghẽn”, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển” do Báo Lao Động tổ chức, các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực bất động sản đã đề xuất nhiều giải pháp mới nhằm thúc đẩy phân khúc nhà ở xã hội (NƠXH) phát triển.

Một doanh nghiệp ở Sóc Trăng tha thiết được thực hiện dự án nhà ở xã hội

PHƯƠNG ANH |

Ông Nguyễn Triệu Dõng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Dầu khí Cửu Long mong muốn lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng cho phép chuyển đổi một phần nhà ở thương mại thuộc Khu đô thị 5A sang nhà ở xã hội nhằm tạo điều kiện cho người dân có thu nhập thấp có cơ hội mua nhà.

Lý giải đề xuất chuyển nhà ở thương mại tồn đọng sang nhà ở xã hội

Linh Trang - Hải Danh |

Nhằm thực hiện mục tiêu phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đề xuất chuyển dự án nhà thương mại tồn đọng cho điều chỉnh cơ cấu căn hộ và chuyển đổi sang nhà ở xã hội. Lý giải về điều này, ông Đỗ Viết Chiến - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết, đề xuất này nhằm tận dụng nguồn lực phát triển nhà ở xã hội.

5 tổ công tác đặc biệt mới của công an Hà Nội hoạt động như thế nào?

Tô Thế |

Hà Nội - Các tổ công tác đặc biệt khi triển khai được đánh giá tạo yếu tố đột xuất, bất ngờ, có tính “trấn áp” cao với các đối tượng vi phạm.

Nghi phạm cuối cùng vụ cô gái bị bắn ở Long Biên bị bắt tại khu vực biên giới

KHÁNH AN |

Đinh Xuân Sáng, nghi phạm cuối cùng trong vụ cô gái bị bắn tử vong ở Long Biên bị bắt tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn (AIC) tiếp tục bị xét xử vắng mặt tại phiên tòa thứ ba

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 10.7, TAND TPHCM xét xử Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch Công ty AIC, đang trốn truy nã) và 13 bị cáo trong vụ án Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa, nhận hối lộ.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên 500 tỉ đồng

Bảo Tuấn |

Ngày 10.7, Bộ Công an đã thông tin chính thức về việc triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô lên tới 500 tỉ đồng.

Tên lửa Iskander Nga dội bom trúng kho vũ khí Ukraina

Song Minh |

Nga phóng tên lửa Iskander đánh trúng kho vũ khí Ukraina, phá hủy 20 phương tiện và khiến 65 binh sĩ thiệt mạng.

Tháo gỡ vướng mắc, tạo động lực cho nhà ở xã hội phát triển

Linh Trang - Thiều Trang |

Tham gia thảo luận tại Hội thảo “Tháo gỡ “điểm nghẽn”, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển” do Báo Lao Động tổ chức, các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực bất động sản đã đề xuất nhiều giải pháp mới nhằm thúc đẩy phân khúc nhà ở xã hội (NƠXH) phát triển.

Một doanh nghiệp ở Sóc Trăng tha thiết được thực hiện dự án nhà ở xã hội

PHƯƠNG ANH |

Ông Nguyễn Triệu Dõng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Dầu khí Cửu Long mong muốn lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng cho phép chuyển đổi một phần nhà ở thương mại thuộc Khu đô thị 5A sang nhà ở xã hội nhằm tạo điều kiện cho người dân có thu nhập thấp có cơ hội mua nhà.

Lý giải đề xuất chuyển nhà ở thương mại tồn đọng sang nhà ở xã hội

Linh Trang - Hải Danh |

Nhằm thực hiện mục tiêu phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đề xuất chuyển dự án nhà thương mại tồn đọng cho điều chỉnh cơ cấu căn hộ và chuyển đổi sang nhà ở xã hội. Lý giải về điều này, ông Đỗ Viết Chiến - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết, đề xuất này nhằm tận dụng nguồn lực phát triển nhà ở xã hội.