Khẩn trương hoàn thiện việc điều chỉnh kiến trúc công trình 8B Lê Trực

Phạm Đông |

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu khẩn trương hoàn chỉnh phương án điều chỉnh kiến trúc công trình 8B Lê Trực sau xử lý vi phạm trật tự xây dựng.

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã có Văn bản số 73/UBND-ĐT gửi đơn vị chức năng về các vấn đề liên quan đến công trình số 8B Lê Trực (quận Ba Đình).

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở: Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Công an thành phố, Cục Thuế thành phố, UBND quận Ba Đình, Công ty cổ phần May Lê Trực và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện đúng chỉ đạo của UBND thành phố về xử lý công trình xây dựng tại số 8B Lê Trực.

Cụ thể, thành phố yêu cầu chủ đầu tư (Công ty cổ phần May Lê Trực) tổ chức phương án thiết kế kết cấu chỉnh trang công trình bảo đảm an toàn công trình và mỹ quan đô thị.

UBND thành phố giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc xem xét, hướng dẫn chủ đầu tư công trình số 8B phố Lê Trực khẩn trương hoàn chỉnh phương án điều chỉnh kiến trúc (sau xử lý vi phạm trật tự xây dựng), bảo đảm chất lượng, thẩm mỹ để hoàn thiện thi công xây dựng theo quy định.

Tiếp đó, UBND quận Ba Đình chỉ đạo và phối hợp với chủ đầu tư khẩn trương thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, mỹ quan đô thị tại khu vực số 8B Lê Trực. Các việc cần thực hiện gồm: Sửa chữa, phục hồi vỉa hè và cảnh quan phía trước công trình, làm vệ sinh sạch sẽ phía trước và mặt ngoài tòa nhà; bổ sung chiếu sáng, cây xanh trên đoạn phố.

Cần tháo dỡ toàn bộ các rào chắn cũ nát, các bộ phận có khả năng gây nguy hiểm cho người, phương tiện hoạt động trong và xung quanh công trình, hoàn thành trước ngày 15.1.2021.

Trước đó như Lao Động đã đưa tin, ngày 10.12.2020, UBND quận Ba Đình đã bàn giao tòa nhà 8B Lê Trực cho Công ty cổ phần May Lê Trực. Hiện trạng công trình khi UBND quận Ba Đình bàn giao là còn 17 tầng và tum thang, chiều cao đến mái tầng 17 là 58,5m; so với giấy phép xây dựng Sở Xây dựng Hà Nội cấp năm 2014 là vượt 5,5 m2; diện tích sàn tăng lên hơn 2.800m2.

Sau khi tiếp nhận tòa nhà, chủ đầu tư đã tập trung nguồn lực để thu dọn mặt bằng, đồng thời làm việc với các nhà thầu hoàn thành các hạng mục còn lại, cố gắng bàn giao căn hộ cho người mua trước Tết Nguyên đán 2021.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Cư dân 8B Lê Trực: "Chúng tôi mong ngóng từng ngày được dọn về ở trước Tết"

Cường Anh |

Sau nhiều 5 năm kể từ khi phát hiện sai phạm, đến nay, việc xử lý tại tòa nhà 8B Lê Trực đã có bước tiến triển khi ngày 10.12, UBND quận Ba Đình đã bàn giao tòa nhà 8B Lê Trực cho Công ty cổ phần May Lê Trực. Còn cư dân thì mong ngóng từng ngày để được dọn về căn nhà mới.

Bao giờ cư dân 8B Lê Trực được nhận nhà?

Anh Tuấn - Cường Ngô |

Theo Tổng Giám đốc Công ty CP May Lê Trực, cư dân toà nhà 8B Lê Trực có thể nhận nhà trước Tết Nguyên đán 2021.

Hà Nội báo cáo kết quả xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng 8B Lê Trực

Phạm Đông |

UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xử lý công trình 8B Lê Trực.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cư dân 8B Lê Trực: "Chúng tôi mong ngóng từng ngày được dọn về ở trước Tết"

Cường Anh |

Sau nhiều 5 năm kể từ khi phát hiện sai phạm, đến nay, việc xử lý tại tòa nhà 8B Lê Trực đã có bước tiến triển khi ngày 10.12, UBND quận Ba Đình đã bàn giao tòa nhà 8B Lê Trực cho Công ty cổ phần May Lê Trực. Còn cư dân thì mong ngóng từng ngày để được dọn về căn nhà mới.

Bao giờ cư dân 8B Lê Trực được nhận nhà?

Anh Tuấn - Cường Ngô |

Theo Tổng Giám đốc Công ty CP May Lê Trực, cư dân toà nhà 8B Lê Trực có thể nhận nhà trước Tết Nguyên đán 2021.

Hà Nội báo cáo kết quả xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng 8B Lê Trực

Phạm Đông |

UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xử lý công trình 8B Lê Trực.