Khám phá hầm trú ẩn hạt nhân tránh "ngày tận thế" của Liên Xô

Theo VOV/Russia Beyond |

Nhằm đề phòng nguy cơ bị tấn công hạt nhân trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, người dân Liên Xô đã xây dựng những căn hầm trú ẩn vô cùng kiên cố.
Trong suốt thời kỳ Chiến tranh Lạnh, người Liên Xô luôn thường trực nỗi lo bom hạt nhân có thể bị trút xuống đầu họ bất cứ lúc nào.
Trong suốt thời kỳ Chiến tranh Lạnh, người Liên Xô luôn thường trực nỗi lo bom hạt nhân có thể bị trút xuống đầu họ bất cứ lúc nào.
Vì vậy, họ đã chi một khoản tiền khổng lồ để xây dựng và trang bị cho những căn hầm trú ẩn nhằm tránh một cuộc tấn công hạt nhân.
Vì vậy, họ đã chi một khoản tiền khổng lồ để xây dựng và trang bị cho những căn hầm trú ẩn nhằm tránh một cuộc tấn công hạt nhân.
Các căn hầm trú ẩn được xây dựng bên trong những tòa nhà lớn, nhà máy và trụ sở chính quyền thành phố.
Các căn hầm trú ẩn được xây dựng bên trong những tòa nhà lớn, nhà máy và trụ sở chính quyền thành phố.
Theo thống kê, một thành phố trung bình với dân số 200.000 người có từ 70 đến 100 hầm trú ẩn.
Theo thống kê, một thành phố trung bình với dân số 200.000 người có từ 70 đến 100 hầm trú ẩn.
Mỗi hầm trú ẩn có thể chứa từ 100 đến 1.000 người, tùy theo quy mô được xây dựng.
Mỗi hầm trú ẩn có thể chứa từ 100 đến 1.000 người, tùy theo quy mô được xây dựng.
Chúng có đủ lương thực, nước uống, không khí, thậm chí những loại vũ khí nhỏ để chống lại kẻ thù.
Chúng có đủ lương thực, nước uống, không khí, thậm chí những loại vũ khí nhỏ để chống lại kẻ thù.
Lương thực và thức ăn được trữ sẵn trong 3 ngày. Sau thời điểm này, mọi người có thể ra khỏi hầm trú ẩn và sơ tán đến nơi an toàn.
Lương thực và thức ăn được trữ sẵn trong 3 ngày. Sau thời điểm này, mọi người có thể ra khỏi hầm trú ẩn và sơ tán đến nơi an toàn.
Mỗi hầm trú ẩn có một bể chứa nước sạch và máy phát điện diesel. Ở một số nơi hiện đại hơn còn có cả tủ lạnh.
Mỗi hầm trú ẩn có một bể chứa nước sạch và máy phát điện diesel. Ở một số nơi hiện đại hơn còn có cả tủ lạnh.
Các hầm trú ẩn hạt nhân được trang bị hệ thống làm mát, mặt nạ phòng độc và quần áo phòng hộ.
Các hầm trú ẩn hạt nhân được trang bị hệ thống làm mát, mặt nạ phòng độc và quần áo phòng hộ.
Sau thời kỳ Chiến tranh Lạnh, hầu hết hầm trú ẩn bị biến thành nhà kho, song một số nơi vẫn được giữ lại làm boongke.
Sau thời kỳ Chiến tranh Lạnh, hầu hết hầm trú ẩn bị biến thành nhà kho, song một số nơi vẫn được giữ lại làm boongke.
Theo VOV/Russia Beyond
TIN LIÊN QUAN

Xiêu lòng những căn hộ mini được người độc thân Hàn Quốc ưa chuộng

Tuấn Anh (Theo Vnews) |

Thời gian gần đây, nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người độc thân, ngành bất động sản Hàn Quốc đã tung ra thị trường những mẫu căn hộ mini nhỏ và siêu nhỏ với đầy đủ tiện nghi.

Kiến trúc đồ sộ 10 công viên hút khách nhất thế giới

Tuấn Anh ( Theo Viet Viet Tourism ) |

Kiến trúc đồ sộ, những trải nghiệm độc đáo chắc hẳn sẽ khiến bạn không thể bỏ qua top 10 công viên giải trí hút khách nhất trên thế giới.

10 thành phố có giá nhà đắt nhất thế giới

CHI LINH (Theo Bloomberg) |

Hãng Bloomberg vừa công bố danh sách những thành phố có giá nhà đắt đỏ nhất thế giới so với thu nhập (còn gọi là chỉ số MMI). Theo danh sách, Hồng Kông xếp ở vị trí số 1 trong nhiều năm liên tiếp.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xiêu lòng những căn hộ mini được người độc thân Hàn Quốc ưa chuộng

Tuấn Anh (Theo Vnews) |

Thời gian gần đây, nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người độc thân, ngành bất động sản Hàn Quốc đã tung ra thị trường những mẫu căn hộ mini nhỏ và siêu nhỏ với đầy đủ tiện nghi.

Kiến trúc đồ sộ 10 công viên hút khách nhất thế giới

Tuấn Anh ( Theo Viet Viet Tourism ) |

Kiến trúc đồ sộ, những trải nghiệm độc đáo chắc hẳn sẽ khiến bạn không thể bỏ qua top 10 công viên giải trí hút khách nhất trên thế giới.

10 thành phố có giá nhà đắt nhất thế giới

CHI LINH (Theo Bloomberg) |

Hãng Bloomberg vừa công bố danh sách những thành phố có giá nhà đắt đỏ nhất thế giới so với thu nhập (còn gọi là chỉ số MMI). Theo danh sách, Hồng Kông xếp ở vị trí số 1 trong nhiều năm liên tiếp.