Khai thác đất trái phép tại Vĩnh Phúc: "Đất tặc" công khai "móc ruột" dự án ODA

Nhóm PV |

Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, không chỉ có những quả đồi tự nhiên bị công khai san bằng, dự án sử dụng vốn OVA cũng bị các nhóm “đất tặc” ngang nhiên “móc ruột”. Sau thời gian dài thâm nhập, phóng viên Báo Lao Động đã ghi lại được quá trình một khu đất thuộc Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc sử dụng vốn ODA (tổng mức đầu tư 4.815 tỉ đồng) bị một nhóm đối tượng ngang nhiên khai thác trái phép.

Công khai múc trộm đất thuộc dự án ODA

Cận cảnh nhóm đất tặc công khai móc ruột dự án nghìn tỉ vốn ODA tại Vĩnh Phúc.

Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc có tổng mức đầu tư hơn 4.815 tỉ đồng (tương đương 220 triệu USD). Chủ dự án là Ban quản lý ODA tỉnh Vĩnh Phúc, thời gian thực hiện dự kiến 5 năm từ khi ký Hiệp định vay (2017 đến 31.12.2021).

Dự án này được thực hiện trên địa bàn 7 huyện - thị xã - thành phố: Tam Đảo, Tam Dương, Vĩnh Tường, Yên Lạc, Bình Xuyên, thị xã Phúc Yên và thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc.

Phản ánh tới Báo Lao Động, người dân trên địa bàn huyện Bình Xuyên cho biết, thời gian qua, có hiện tượng vận chuyển đất từ khu vực tập kết của dự án trên địa bàn thị trấn Hương Canh (Bình Xuyên - Vĩnh Phúc) đến một số nhà máy gạch trên địa bàn.

Sau thời gian dài bị công khai đào bới, mảnh đất xuất hiện hàng nhiều mảng ao sâu ả 10m. Ảnh:
Sau thời gian dài bị công khai đào bới, mảnh đất xuất hiện hàng nhiều mảng ao sâu cả 10m. Ảnh: P.A

Từ cuối năm 2020, PV đã có mặt tại khu vực trên để tìm hiểu về phản ánh. Qua ghi nhận, có nhiều phương tiện máy xúc và các xe tải chở đất ồ ạt ra vào khu dự án. Các xe tải sau khi được chất tải đất đầy thùng, lắc lư theo con đường mòn tiến ra ngoài, men theo đường nhựa rồi tập kết vào nhà máy gạch trên địa bàn...

Theo tìm hiểu, đây là khu vực tập kết đất nạo vét, vì vậy thường chỉ có xe chở đất vào thay vì chở đi. Liên hệ với đại diện Ban quản lý dự án, người này cho biết không có bất cứ hoạt động múc và vận chuyển đất nào được triển khai trong thời gian qua.

Hoạt động khai thác đất diễn ra rầm rộ trong thời gian dài.
Hoạt động khai thác đất diễn ra rầm rộ trong thời gian dài.

Qua ghi nhận dự án không có bất cứ bảo vệ nào thực hiện nhiệm vụ trông coi. Trong khi đó, hoạt động múc và vận chuyển đất được một nhóm người thường xuyên đi vòng quanh kiểm tra, bảo vệ và giám sát nghiêm ngặt.

Hoạt động múc, vận chuyển đất chỉ diễn ra vào ban đêm, đặc biệt rầm rộ từ 22h đến 4h sáng hôm sau. Khi phát hiện có người quay phim, chụp hình, nhóm người này sẽ áp sát, bám đuôi để xua đuổi.

Trong quá trình PV ghi nhận hoạt động múc và vận chuyển đất ra ngoài khu vực dự án, dù đã “ngụy trang” khéo léo nhưng xe của PV vẫn bị một nhóm người bám theo. Có thời điểm, nhóm người này cố tình va chạm để kiếm cớ gây sự….

Ruộng đồng khát khô

Với mức đầu tư lên đến 4.815 tỉ đồng, dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc nhằm cung cấp môi trường nước bền vững cho sự phát triển kinh tế và xã hội dài hạn của tỉnh Vĩnh Phúc. Dự án được cho là sẽ tập trung đảm bảo kiểm soát lũ lụt tại lưu vực trung tâm của tỉnh và ngăn chặn sự suy thoái nhanh chóng của chất lượng nước mặt.

Mục tiêu phát triển dự án sẽ đạt được thông qua hỗ trợ các phương án xây dựng công trình nhằm kiểm soát lũ lụt và cải tạo sông; cải thiện tình trạng thu gom và xử lý nước thải tại thị trấn và vùng nông thôn; thiết lập hệ thống quan trắc nguồn nước và chất lượng nước, kiểm soát lũ lụt và ứng phó khẩn cấp; phát triển thể chế và đào tạo cán bộ cho các sở, ngành và học viên ngành nước nhằm mục đích quản lý lưu vực sông và các lĩnh vực liên quan đến nước một cách đồng bộ.

Trong quá trình đào trộm đất, một lượng bùn đất lớn, các đối tượng múc trộm đất chặn luôn mương nước của người dân.
Trong quá trình đào trộm đất, một lượng bùn đất lớn, các đối tượng múc trộm đất chặn luôn mương nước của người dân.
Gia súc, gia cầm của những hộ dân sinh sống qua đây cũng thường xuyên sa xuống đây và không thể lên được.
Gia súc, gia cầm của những hộ dân cũng thường xuyên sa xuống đây và không thể lên được.

Thế nhưng, trong tiến trình nước rút hoàn thiện dự án, những cánh đồng sát khu tập kết đất của dự án bị các đối tượng đào bới rơi vào tình trạng "khát nước". Đáng nói, không chỉ khai thác đất trái phép, nhóm "đất tặc" thậm chí múc đất chặn ngay mương nước tưới tiêu khiến việc canh tác của người dân trở nên khó khăn.

"Người ta múc ao hay làm gì tôi không rõ. Đất đào lên chắc là để bán. Ngày chẳng thấy làm bao giờ. Dê với mấy con trâu rơi xuống đây mà không phát hiện để cứu kịp thì chỉ có chết", bà Hoa, một người dân sinh sống gần dự án cho biết.

Lòng vòng trách nhiệm quản lý

Trả lời về vấn đề này, Giám đốc Ban quản lý Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc và Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) đã "đẩy trách nhiệm" cho nhau.

Ông Nguyễn Ngọc Bộ - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên cho rằng, trách nhiệm chính phải thuộc Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Ban quản lý Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc.

Mang ý kiến phản hồi của UBND huyện Bình Xuyên trao đổi với ông Đinh Ngọc Khoa - Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, ông Khoa cho hay sẽ cho người kiểm tra, xác minh thông tin. Tuy nhiên, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng, trách nhiệm quản lý thường xuyên thuộc về UBND huyện Bình Xuyên.

"Công an tỉnh đi quản lý đất công trình là sao? Đất đai trên địa bàn, huyện quản lý, tại sao lại nói trách nhiệm chính thuộc về công an. Khi nào các đối tượng vi phạm, lực lượng công an phát hiện sẽ bắt giữ, xử lý. Trách nhiệm quản lý thường xuyên phải là của UBND huyện.

Không thuộc trách nhiệm của tôi, cán bộ huyện trả lời thì phóng viên nghe là biết đúng hay sai thôi. Không phải ai trả lời gì cũng đúng", ông Khoa thông tin.

Phạt hành chính... 1 lần

Để tìm hiểu việc quản lý, giám sát hoạt động khai thác đất trái phép trên địa bàn, PV đã liên hệ làm việc với công an huyện Bình Xuyên.

Trong công văn trả lời Báo Lao Động, Công an huyện Bình Xuyên cho biết thời gian qua đơn vị này có tiếp nhận thông tin về việc phương tiện vận chuyển đất từ khu vực bãi tập kết bùn nạo thải khu vực Đồng Mong (thuộc địa phận thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, hiện đang thực hiện san lấp mặt bằng theo gói thầu dự án CW02) ra ngoài phạm vi dự án.

UBND huyện Bình Xuyên, Công an huyện Bình Xuyên đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Quản lý dự án sử dụng vốn nước ngoài; Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND thị trấn Hương Canh tiến hành kiểm tra, xác minh theo nội dung phản ánh.

Thời điểm kiểm tra phát hiện: Tại khu vực Đồng Mong, Đồng Hồ, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên có 1 máy múc cùng 3 ôtô tải. Các phương tiện trên có dấu hiệu khai thác khoáng sản (đất) trái phép nhưng không có đất trên thùng xe.

Ngoài ra cũng phát hiện 1 xe ôtô tải khác đã trút đổ đất khỏi thùng xe và bỏ chạy khỏi hiện trường khu vực khai thác. Công an huyện đã tạm giữ các tang vật, phương tiện liên quan để phục vụ công tác điều tra, xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Được biết, sau khi kiểm tra, xác minh làm rõ, Công an huyện Bình Xuyên đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một cá nhân về hành vi khai thác khoáng sản (đất) mà không có Giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền".

Công an huyện Bình Xuyên cho biết, đơn vị này đang tiếp tục tham mưu Huyện ủy, UBND huyện Bình Xuyên và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, 1 quyền địa phương tổ chức nắm tình hình, phòng ngừa các hành vi vi phạm chính về khai thác, vận chuyển trái phép khoáng sản (đất) trái phép, không để phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

"Đất tặc" hoành hành tại Vĩnh Phúc: "Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự"

Tuấn Anh |

Trước tình trạng "đất tặc" lộng hành tại Minh Quang - Tam Đảo - Vĩnh Phúc, GS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường cho rằng huyện Tam Đảo và xã Minh Quang đều phải chịu trách nhiệm. Trong đó, có thể truy cứu trách nhiệm hình sự với xã và các đối tượng liên quan.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.

"Đất tặc" hoành hành tại Vĩnh Phúc: "Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự"

Tuấn Anh |

Trước tình trạng "đất tặc" lộng hành tại Minh Quang - Tam Đảo - Vĩnh Phúc, GS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường cho rằng huyện Tam Đảo và xã Minh Quang đều phải chịu trách nhiệm. Trong đó, có thể truy cứu trách nhiệm hình sự với xã và các đối tượng liên quan.