Khách sạn 5 sao dát vàng dấu ấn Hòa Bình và niềm tự hào Việt Nam

Minh Anh |

Ngay sau lễ khai trương Hoà Bình Green Đà Nẵng “độc nhất vô nhị” với các kỷ lục về khách sạn 5 sao dát vàng, bể bơi vô cực dát vàng lớn nhất Việt Nam vào ngày 1.10.2017, Chủ tịch Hoà Bình Group Nguyễn Hữu Đường đã phấn khởi cho biết, Ban tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC và đại diện Đại sứ quán Mỹ đã đến thị sát công trình, đặt phòng phục vụ APEC 2017 để bắt đầu vào ở chính thức từ 20.10. Việc Hoà Bình Green Đà Nẵng được vinh dự đưa vào phục vụ Hội nghị APEC không chỉ cơ hội tuyệt vời để quảng bá thương hiệu của Hoà Bình mà trên hết nó còn là một công trình mang lại uy tín cho Đà Nẵng nói riêng, cho đất nước nói chung, từ đó góp phần đưa hình ảnh của Đà Nẵng, của Việt Nam ra thế giới. PV Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Hữu Đường về vấn đề này.

 
 
Khách sạn dát vàng với nhiều kỷ lục vô tiền khoáng hậu 

PV: Hoà Bình Green Đà Nẵng là một công trình có tới 1.824 phòng tiêu chuẩn 5 sao nhưng lại được xây dựng chỉ mất 15 tháng, trong khi đó ở Mỹ - nơi có công nghệ xây dựng tiên tiến nhất thế giới cũng phải mất ít nhất 36 tháng, bí quyết của điều kỳ diệu đó là gì, thưa ông?

Ông Nguyễn Hữu ĐườngHàng trăm khách mời dự lễ Khai trương Hoà Bình Green Đà Nẵng đã “choáng ngợp” trước sự lộng lẫy, sang trọng dát vàng của dự án. Từ hàng cột treo cờ, trần, phào, vách, thang máy, sảnh… đến nội thất như đèn, vách, lan can, toàn bộ thiết bị vệ sinh… đều được dát vàng lóng lánh, rực rỡ. Đặc biệt là bể bơi vô cực dát vàng với chiều dài 68m, rộng 12m trên tầng 29 đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) chính thức trao chứng nhận cho Hòa Bình Green Đà Nẵng là tổ hợp căn hộ khách sạn có Bể bơi vô cực dát vàng 24K cao và lớn nhất Việt Nam. Đồng thời, Tổ chức Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) cũng  xác nhận và công bố là Bể bơi vô cực dát vàng 24K cao và lớn nhất thế giới hiện nay.

 
 

Để làm được kỳ tích này, điều đầu tiên phải khẳng định là tập thể những người thương binh chúng tôi đã đưa ra những quyết định đúng đắn, không đơn thuần xuất phát từ tạo thêm công ăn việc làm, mang lợi nhuận về cho doanh nghiệp, mà còn xuất phát từ niềm tự hào về đất nước, về con người Việt Nam. Không có gì mà chúng ta không thể làm được.

Tháng 4/2016, Hoà Bình quyết định đầu tư xây dựng Tổ hợp khách sạn 5 sao cao 45 tầng tại Đà Nẵng. Tháng 5/2016, sau khi họp với Tiểu ban phục vụ APEC và được biết để phục vụ sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC tổ chức tại Đà Nẵng vào tháng 11/2017 cần khoảng 15.000 phòng khách sạn 5 sao nhưng thời điểm đó, Đà Nẵng mới chỉ có 1.900 phòng đạt tiêu chuẩn 5 sao. Chúng tôi đã đề nghị Chính phủ và UBND TP.Đà Nẵng cho phép chúng tôi vừa thiết kế, vừa thi công và hoàn thiện chỉ trong vòng 15 tháng để hoàn thành một khách sạn tiêu chuẩn 5 sao kịp đưa vào phục vụ Hội nghị APEC và được đồng ý.

 
 

Nhưng thời điểm đó, khi làm việc với các nhà thầu xây dựng lớn nhất, uy tín nhất Việt Nam, đưa ra yêu cầu xây dựng 3 toà nhà cao 29 tầng với tốc độ 4 ngày/tầng, trong khi tốc độ xây dựng trung bình tại Việt Nam lúc này mới đạt khoảng 7 ngày/tầng..., tất cả đều “lắc đầu”. Chúng tôi đã quyết định tự xây dựng. Kinh nghiệm “dắt lưng” của Hoà Bình là đã xây dựng Tháp đôi Hoà Bình International Tower; Chung cư cao cấp Hoà Bình 25 tầng ở 376 đường Bưởi; Hoà Bình Green City 505 Minh Khai; xây dựng Nhà máy Malt với tốc độ 1 ngày/tầng…  Trên thực tế, việc cứ khoảng 58-60 giờ là hoàn thành một sàn xây dựng rộng tới 3.800m2 là tốc độ xây dựng nhanh nhất thế giới đến thời điểm này. Tốc độ thi công này có thể nói là “không tưởng” đối với các dự án cao tầng. Và hiển nhiên, đây là tiến độ thi công nhanh kỷ lục trên thị trường xây dựng Việt Nam hiện nay.

Tất nhiên là chất lượng xây dựng luôn luôn được chúng tôi đặt lên ưu tiên hàng đầu. Tiến độ thi công thần tốc nhưng chất lượng xây dựng vẫn phải đảm bảo ở mức cao nhất, hiện công trình khách sạn kết cấu có thể chống được động đất cấp 8, trong khi toà nhà khác chỉ cần chống được cấp 7 đã là cao nhất. Đặc biệt là dự án từ khi thi công đến nay chưa xảy ra một tai nạn nào, là dự án an toàn nhất Việt Nam.

 
 

Mong muốn có sản phẩm du lịch ấn tượng, độc đáo, thế giới chưa có

PV: Ý tưởng nào khiến ông quyết định dát vàng cho công trình khách sạn của mình? Liệu đấy có phải là một sự xa hoa, lãng phí không, thưa ông?

Ông Nguyễn Hữu Đường: Hiện nay Chính phủ Việt Nam xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Muốn thu hút được khách du lịch quốc tế Việt Nam cần có các sản phẩm du lịch độc đáo, công trình du lịch ấn tượng. Singapore chỉ có 5,3 triệu dân nhưng đón tới hơn 16,4 triệu khách du lịch vì họ có Marina Bay Sands bể bơi vô cực trên đỉnh, Paris với tháp Efen đón gần 20 triệu khách mỗi năm, Dubai dân số hơn 1 triệu người đón gần 30 triệu khách du lịch vì họ có Đảo Cây Cọ và khách sạn Cánh Buồm… Trong khi đó, Việt Nam đang thiếu những công trình thu hút khách du lịch.

Theo tôi, chúng ta phải có cái độc đáo mà thế giới chưa có, phải ghi một dấu ấn đậm nét để họ đến với chúng ta. Tôi quyết định xây dựng một dự án khách sạn 5 sao dát vàng, một bể bơi dát vàng vô cực lớn nhất thế giới và một Công viên 9 kỳ quan thế giới thu nhỏ dát vàng.

Tôi tin rằng, bể bơi vô cực dát vàng của Hoà Bình Green Đà Nẵng không những sẽ mang đến cho du khách ấn tượng khó quên như được bơi lội giữa không trung mà đây sẽ trở thành điểm check-in không thể bỏ qua đối với du khách khi đến nghỉ dưỡng và du lịch tại Đà Nẵng. Khách du lịch khi rời Việt Nam, rời Đà Nẵng họ sẽ nhớ đến “khách sạn dát vàng, bể bơi dát vàng”, công trình đã được ghi vào những kỳ quan du lịch của thế giới.

Bên cạnh đó, để phát triển du lịch yếu tố quan trọng nhất là phải có nơi mua sắm hàng hóa tốt và rẻ hơn nơi khách du lịch sinh sống. Ngoài toà, tổ hợp ẩm thực 5 châu tại Hoà Bình Green Đà Nẵng, chúng tôi đang có kế hoạch xây một Tổ hợp du lịch Trung Tâm Thương Mại tại trung tâm TP.Đà Nẵng. Trung Tâm Thương Mại này cũng giống như hơn 25.000m2 sàn thương mại miễn phí tại 505 Minh Khai, Hà Nội và tới đây là 63 Trung Tâm Thương Mại tại 63 tỉnh thành hoàn toàn miễn phí thuê mặt bằng cho doanh nghiệp vào bán hàng, không chỉ kích cầu tiêu dùng mà còn kích thích du khách đến Việt Nam để mua sắm.

Sản phẩm du lịch của Hòa Bình cũng hết sức độc đáo, ấn tượng với các bộ dao dĩa, bình hoa dát vàng, đây đều là những sản phẩm dát vàng thủ công làm bằng tay do chính các công nhân của Hòa Bình dưới sự chỉ đạo của các chuyên gia người Đức sản xuất. Chúng tôi kỳ vọng đây cũng là những sản phẩm du lịch thu hút khách đến Việt Nam. Năm 2018 tôi quyết định miễn phí toàn bộ hơn 580.000 phòng/đêm cho khách hàng theo hình thức: Miễn phí ăn ở khách sạn 5 sao và được ưu đãi mua một bộ gia dụng dát vàng với giá bằng 50% giá trị thực. “Đến nghỉ khách sạn 5 sao được tặng đĩa vàng” cũng là một cách tiếp thị du lịch độc đáo theo đúng tôn chỉ của tập đoàn Hòa Bình “Hãy làm những điều mình ước muốn cho mọi người”.

Giấc mơ Hòa Bình và thông điệp gửi tới APEC

PV: Trong lễ khai trương khách sạn, Tập đoàn đã có một hành động hết sức đặc biệt là thả chim bồ câu, thông điệp Hòa Bình muốn gửi tới ở đây là gì, thưa ông?

Ông Nguyễn Hữu Đường: Tập đoàn Hòa Bình ban đầu có 9 thành viên, trong đó có 7 người là thương binh nặng và 2 người là cựu chiến binh. Đến nay, tổng số lao động của Tập đoàn đã trên 2.000 người, trong đó hơn 100 người là thương binh nặng. Mong ước của chúng tôi là mọi người dân Việt Nam được sống trong hoà bình, không có chiến tranh trên toàn thế giới, và đây cũng là thông điệp Hòa Bình muốn gửi tới Hội nghị cấp cao APEC sắp diễn ra vào tháng 11 này.

Để quảng bá du lịch miền Trung và Việt Nam, tới đây, trong Diễn đàn cấp cao APEC 2017, qua Ban Tổ chức, tôi sẽ mời 3.000 phóng viên trong và ngoài nước đưa tin về APEC đến dự tiệc, tham quan trải nghiệm khách sạn để họ quảng bá du lịch, sản phẩm du lịch tới các nước trên thế giới. Đặc biệt, sau APEC 2017, Hòa Bình đang lên kế hoạch mời gần 200 Đại sứ tại Việt Nam tới Hoà Bình Green Đà Nẵng tham gia tour du lịch 2 đêm - 3 ngày Đà Nẵng - Hội An để giới thiệu du lịch miền Trung... Tất cả những gì Hoà Bình Group đang làm là những lời tri ân đến những đồng đội đã ngã xuống. Chúng tôi muốn họ tự hào về những người thương binh tàn nhưng không phế, vẫn không ngừng làm việc, cống hiến và góp phần ghi tên Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

Minh Anh
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.