Khách hàng dự án 8B Lê Trực gay gắt đòi nhà để kịp đón Tết Canh Tý

CAO NGUYÊN |

Hàng chục người mua nhà tại dự án 8B Lê Trực ở phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP.Hà Nội đã có cuộc đối thoại với đại diện chủ đầu tư dự án. Họ yêu cầu chủ đầu tư trả nhà cho dân về ở đón Tết Canh Tý 2020.

Chiều ngày 15.1, những người mua nhà tại dự án 8B Lê Trực đã có cuộc đối thoại với đại diện chủ đầu tư dự án tại phòng họp của Ban quản lý dự án 8B Lê Trực.

Khách hàng bày tỏ nỗi bức xúc vì bỏ tiền mua nhà nhiều năm qua, chưa được bàn giao căn hộ để dọn về ở. Chị Hoàng Thị Tuyết (36 tuổi) cho biết “tôi bỏ tiền mua căn hộ tầng 15 đã mấy năm nay nhưng đến nay cả chủ đầu tư lẫn chính quyền địa phương không trả lời rõ được bao giờ bàn giao căn hộ, bao giờ dân được đến ở?”.

Cùng chung tâm trạng với chị Tuyết tại cuộc họp, nhiều khách mua nhà nói lên nỗi lòng ấm ức vì bỏ tiền tỉ mua căn hộ ở đây nhưng không biết khi nào được nhận nhà. Ông Phạm Ngọc Linh, 62 tuổi, mua căn hộ tại tầng 16 tòa nhà 8B Lê Trực bức xúc, ký hợp đồng mua nhà từ khi ông vẫn đang công tác. Nhưng đến nay đã nghỉ hưu được 2 năm, ông Linh vẫn phải đi ở nhà thuê. “Khi tôi tìm hiểu, ký hợp đồng mua nhà, dự án đã cất nóc, tin tưởng chắc chắn có nhà ở nên mới dám bán nhà cũ để chờ nhận nhà mới. Nhưng nay thì nhà mới vẫn là khối bê tông bị ‘treo’ vì chưa xử lý phần sai phạm xong, nhà cũ đã bán lấy tiền nộp cho chủ đầu tư...”, ông Linh bức xúc.

Nhiều khách hàng mua nhà không thể kìm nén được cảm xúc bị dồn nén bấy lâu, lớn tiếng nói với đại diện chủ đầu tư về cảm giác như bị lừa. Trong khi công trình 8B Lê Trực thì trơ khối bê tông giữa phố, không thi công xây dựng thêm, cũng không có động thái phá dỡ thêm các phần sai phạm.

“Chưa từng thấy dự án nào mà Thủ tướng phải 6 lần chỉ đạo giải quyết dứt điểm mà vẫn không có gì thay đổi”, ông Nguyễn Văn Tuấn, 54 tuổi, người mua căn hộ tại 8B Lê Trực gay gắt nói.

Cũng tại cuộc đối thoại, đa số các ý kiến cư dân muốn tìm hiểu xoay quanh vấn đề vì sao không xây dựng thêm? Vướng mắc ở đâu chưa xử lý tháo dỡ được phần sai phạm ? Có tháo dỡ được phần sai phạm hay không ? Khi nào được nhận nhà về ở?...

Ông Lê Văn Hùng, đại diện Công ty CP May Lê Trực là chủ đầu tư dự án 8B Lê Trực cho biết, sẽ tiếp nhận toàn bộ ý kiến của khách hàng để báo cáo ban lãnh đạo công ty.

Cũng theo ông Hùng, kết thúc giai đoạn 1 phá dỡ tầng 19 và tum thang của công trình 8B Lê Trực, đã có khoảng hơn 130 văn bản gửi qua lại giữa các cơ quan chức năng nhưng vấn đề giải quyết dứt điểm cho tương lai tòa nhà chưa rõ.

Ông Hùng cũng khẳng định sẽ đảm bảo trách nhiệm đầy đủ với người mua nhà bằng văn bản vì không muốn vướng vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, để trả lời rõ khi nào bàn giao được nhà thì đại diện chủ đầu tư khẳng định không biết vì còn tùy thuộc vào cơ quan chức năng đẩy nhanh việc xử lý phần sai phạm ra sao.

Gần đây, cơ quan chức năng cho lắp cẩu tháp, lập hàng rào chuẩn bị dự kiến phá dỡ tại tầng 17 và 18 của tòa nhà nhưng chủ đầu tư chưa nhận được phương án phá dỡ được phê duyệt.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Chậm trễ tháo dỡ 8B Lê Trực: UBND quận Ba Đình chưa quyết liệt triển khai

Nguyễn Hà |

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu UBND quận Ba Đình xử lý dứt điểm, bảo đảm an toàn công trình và quyền lợi hợp pháp của bên liên quan trong vụ 8B Lê Trực.

Người mua căn hộ 8B Lê Trực: Đề nghị xử lý dứt điểm, nếu phá thì phá luôn

HOÀI ANH - NHẬT MINH |

Việc công trình nhiều năm ngổn ngang, "nằm im" không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của những người đã mua căn hộ tại 8B Lê Trực (Ba Đình, Hà Nội).

Công trình 8B Lê Trực sau 4 năm chậm trễ tháo dỡ giờ ra sao?

HOÀI ANH - NHẬT MINH |

Nhếch nhác, xập xệ và heo hút là những tính từ miêu tả đúng nhất tình trạng hiện tại của công trình 8B Lê Trực.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chậm trễ tháo dỡ 8B Lê Trực: UBND quận Ba Đình chưa quyết liệt triển khai

Nguyễn Hà |

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu UBND quận Ba Đình xử lý dứt điểm, bảo đảm an toàn công trình và quyền lợi hợp pháp của bên liên quan trong vụ 8B Lê Trực.

Người mua căn hộ 8B Lê Trực: Đề nghị xử lý dứt điểm, nếu phá thì phá luôn

HOÀI ANH - NHẬT MINH |

Việc công trình nhiều năm ngổn ngang, "nằm im" không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của những người đã mua căn hộ tại 8B Lê Trực (Ba Đình, Hà Nội).

Công trình 8B Lê Trực sau 4 năm chậm trễ tháo dỡ giờ ra sao?

HOÀI ANH - NHẬT MINH |

Nhếch nhác, xập xệ và heo hút là những tính từ miêu tả đúng nhất tình trạng hiện tại của công trình 8B Lê Trực.