Kết nối sân bay Long Thành: Sức bật từ những công trình giao thông

Hà Anh Chiến |

Đồng Nai là tỉnh có vị trí cửa ngõ TP.Hồ Chí Minh, kết nối các thành phố công nghiệp - du lịch như: Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Lâm Đồng… Do đó, hàng loạt công trình giao thông trọng điểm được triển khai tại đây hứa hẹn sẽ giúp không chỉ tỉnh Đồng Nai mà các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có sức bật phát triển kinh tế mạnh mẽ.

Kỳ vọng “thành phố sân bay”

Dù đang trong “cuộc chiến” chống dịch COVID-19, nhưng tỉnh Đồng Nai vẫn khẩn trương triển khai các hoạt động  chuẩn bị cho “siêu dự án” sân bay Long Thành cất cánh.

Cụ thể giữa tháng 4, UBND tỉnh Đồng Nai đã động thổ xây dựng các hạ tầng kỹ thuật của Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn thuộc Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành. Đây là dự án phục vụ tái định cư cho khoảng 700 hộ dân trong vùng ưu tiên giải phóng mặt bằng 1.810ha để tiến tới cột mốc quan trọng là bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư khởi công giai đoạn 1 dự án sân bay Long Thành vào tháng 10.2020.

Ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - cho biết, việc khởi công thể hiện quyết tâm của chính quyền tỉnh Đồng Nai. Đây là dấu mốc quan trọng, tạo tiền đề để thực hiện các bước tiếp theo của Dự án xây dựng sân bay Long Thành. Do đó, việc thi công khu tái định cư phải được tiến hành nhanh, nhưng phải bảo đảm chất lượng, bố trí lực lượng xây dựng cả ngày lẫn đêm.

Dự án sân bay Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, được Chính phủ quyết định đầu tư xây dựng tại tỉnh Đồng Nai, nhằm phát triển ngành vận tải hàng không Việt Nam, giúp tăng cạnh tranh quốc tế, tăng kết nối Việt Nam với thế giới, tạo đà phát triển toàn diện khu vực Nam Bộ và cả nước nói chung.

“Siêu dự án” này được mong chờ sẽ là cú hích cho Đồng Nai và cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, được quy hoạch và định hướng theo hình hài một “thành phố sân bay” đầu tiên của Việt Nam.

Theo chủ đầu tư dự án, “thành phố sân bay” là một mô hình đô thị đặc biệt lấy dịch vụ vận chuyển hàng không làm trung tâm để hình thành và phát triển các trung tâm công nghiệp, dịch vụ thương mại, logistics, hội nghị, văn phòng, cơ sở y tế, nhà hàng, khách sạn, vui chơi giải trí, hệ thống giao thông… Quy hoạch Sân bay Long Thành hoàn toàn có đủ diện tích đất cần thiết cho thời điểm hiện tại và trong tương lai để phát triển thành một trung tâm hàng không hiện đại, phát triển các dịch vụ hàng không, phi hàng không đầy đủ, đa dạng, phong phú.

Nhiều công trình trọng điểm hứa hẹn tạo sức bật

Tuy nhiên, sân bay Long Thành sẽ không thể “cất cánh” nếu thiếu hệ thống giao thông kết nối đồng bộ và hiện đại. Người dân Đồng Nai còn đang rất mong chờ các công trình giao thông trọng điểm quốc gia khác được triển khai qua địa bàn tỉnh, hứa hẹn tạo sức bật không chỉ cho TP.Biên Hoà mà còn nhiều huyện, thành phố khác của tỉnh Đồng Nai cũng được hưởng lợi như: Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành đi qua địa bàn huyện Long Thành và huyện Nhơn Trạch; Dự án khôi phục cải tạo quốc lộ 20 đi Đà Lạt; Dự án đường vành đai 3; Dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu; Dự án cao tốc Dầu Giây - Liên Khương kết nối vùng Tây Nguyên với sân bay Long Thành.

Trong đó, việc triển khai giai đoạn tiếp theo của dự án cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây theo tỉnh Đồng Nai là rất cấp thiết do đây là tuyến giao thông trục chính kết nối với sân bay Long Thành. Ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - cho biết: “Để đảm bảo kết nối giao thông đồng bộ khi dự án sân bay Long Thành đi vào khai thác, UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét đầu tư mở rộng cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây theo quy hoạch đã được phê duyệt từ trước lên 10-12 làn xe”.

“UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét bố trí vốn, hỗ trợ một phần từ ngân sách Trung ương cho dự án đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu để đảm bảo tính khả thi, sớm triển khai dự án” - ông Cao Tiến Dũng đề nghị.

Song song đó, tỉnh Đồng Nai cũng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo  Bộ GTVT sớm triển khai xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương (dự án thành phần 2 - đoạn từ Đồng Nai đến Bảo Lộc, Lâm Đồng) nhằm thúc đẩy việc kết nối các tỉnh Tây Nguyên với sân bay Long Thành.

Theo đồ án quy hoạch vùng huyện Long Thành đang được đơn vị tư vấn là Viện Nghiên cứu thiết kế đô thị Hà Nội nghiên cứu, huyện Long Thành sẽ có 3 đô thị gồm: Đô thị Long Thành (thị trấn Long Thành), đô thị Bình Sơn và đô thị Phước Thái. Trong đó, đô thị Bình Sơn là đô thị ven sân bay, phục vụ nhiều loại dịch vụ cho sân bay Long Thành. Khu đô thị Bình Sơn sẽ là một khu đô thị mới, đặc biệt bao gồm cả Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn khởi công ngày 20.4 vừa qua.

Hà Anh Chiến
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai khởi công khu tái định cư cho 700 hộ dân dự án sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Có khoảng 700 hộ dân vùng ưu tiên giải phóng mặt bằng của dự án sân bay Long Thành sẽ được di dời tới khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, nhưng đến tháng 8.2020, người dân mới được bàn giao mặt bằng.

Dự kiến khởi công dự án Sân bay Long Thành vào tháng 5.2021

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện dự án cảng hàng không Long Thành (Đồng Nai), dự kiến trong tháng 4.2020 có thể trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Dự án sân bay Long Thành: Người dân vẫn chờ áp giá bồi thường để di dời

HÀ ANH CHIẾN |

Người dân vùng ưu tiên giải phóng mặt bằng 1.810ha (giai đoạn 1) thuộc dự án sân bay Long Thành vẫn chưa thể di dời tới nơi ở mới do đang chờ các đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể để bồi thường. Trong khi đó, khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn phục vụ cho người dân vùng 1.810ha này cũng chưa hoàn thành, tỉnh Đồng Nai cũng hứa tới tháng 8.2020 mới bàn giao mặt bằng cho người dân.

Thủ tướng yêu cầu giải ngân sớm 17.000 tỉ cho dự án sân bay Long Thành

Ái Vân |

Sáng 8.4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có cuộc làm việc trực tuyến với tỉnh Đồng Nai về tình hình kinh tế - xã hội, trong đó có công tác giải phóng mặt bằng Dự án sân bay Long Thành.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Đồng Nai khởi công khu tái định cư cho 700 hộ dân dự án sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Có khoảng 700 hộ dân vùng ưu tiên giải phóng mặt bằng của dự án sân bay Long Thành sẽ được di dời tới khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, nhưng đến tháng 8.2020, người dân mới được bàn giao mặt bằng.

Dự kiến khởi công dự án Sân bay Long Thành vào tháng 5.2021

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện dự án cảng hàng không Long Thành (Đồng Nai), dự kiến trong tháng 4.2020 có thể trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Dự án sân bay Long Thành: Người dân vẫn chờ áp giá bồi thường để di dời

HÀ ANH CHIẾN |

Người dân vùng ưu tiên giải phóng mặt bằng 1.810ha (giai đoạn 1) thuộc dự án sân bay Long Thành vẫn chưa thể di dời tới nơi ở mới do đang chờ các đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể để bồi thường. Trong khi đó, khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn phục vụ cho người dân vùng 1.810ha này cũng chưa hoàn thành, tỉnh Đồng Nai cũng hứa tới tháng 8.2020 mới bàn giao mặt bằng cho người dân.

Thủ tướng yêu cầu giải ngân sớm 17.000 tỉ cho dự án sân bay Long Thành

Ái Vân |

Sáng 8.4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có cuộc làm việc trực tuyến với tỉnh Đồng Nai về tình hình kinh tế - xã hội, trong đó có công tác giải phóng mặt bằng Dự án sân bay Long Thành.