Bất động sản 24h:

Kết luận mới nhất vụ địa ốc Alibaba; Ngang nhiên rao "bán đất đặc khu"

Phan Anh |

Công an kết luận mới nhất về hình thức lừa đảo của địa ốc Alibaba; Ngang nhiên rao "bán đất đặc khu" giữa thành phố Nha Trang; TP Hồ Chí Minh: Khách mua nhà “hoảng hốt” vì dự án “đứng hình”... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Công an kết luận mới nhất về hình thức lừa đảo của địa ốc Alibaba

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh thu giữ nhiều hồ sơ mật của địa ốc Alibaba.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh thu giữ nhiều hồ sơ mật của địa ốc Alibaba.

Ngày 25.9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh thông tin, Tập đoàn địa ốc Alibaba do ông Nguyễn Thái Luyện làm Chủ tịch HĐQT đã sử dụng đất nền tại các dự án “ma” làm mồi nhử để kinh doanh đa cấp.

Cơ quan điều tra xác minh, xác định tất cả các "dự án" do Công ty Alibaba tự vẽ ra đều không có thật và không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở như những người này quảng cáo.

Cảnh sát xác định Luyện giữ vai trò chủ mưu, cùng Nguyễn Thái Lĩnh thành lập ra Công ty địa ốc Alibaba và các công ty thành viên có quy mô hơn 2.600 nhân viên.

Xem thêm...

Ngang nhiên rao "bán đất đặc khu" giữa thành phố Nha Trang

Sáng 25.9, tại khu vực quây tôn của dự án Cồn Tân Lập (phường Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa) xuất hiện dòng chữ: "Bán đất đặc khu" kèm theo số điện thoại 093.111.xxx, gây xôn xao dư luận.

Thông tin rao “bán đất đặc khu” kèm theo số điện thoại hiện diện ngay tại dự án cồn Tân Lập, Nha Trang (Khánh Hòa) gây xôn xao dư luận. Ảnh: N.X
Thông tin rao “bán đất đặc khu” kèm theo số điện thoại hiện diện ngay tại dự án cồn Tân Lập, Nha Trang (Khánh Hòa) gây xôn xao dư luận. Ảnh: N.X

Sáng cùng ngày, phóng viên Lao Động liên lạc vào số điện thoại rao "bán đất đặc khu" viết trên bờ rào bằng tôn thì người này khẳng định: "Em bán đất đặc khu ở Vân Phong, huyện Vạn Ninh". Phóng viên hỏi bán đất ở những vị trí nào thì người này nói: "Em bán ở thị trấn Vạn Giã và ở ngoài đảo Điệp Sơn (xã Vạn Thạnh - PV)".

Ông Võ Tấn Thái - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa khẳng định: "Làm gì đã hình thành đặc khu mà rao "bán đất đặc khu" như thế. Về mặt quản lý đất đai, chúng tôi khẳng định không có đất gọi là đất đặc khu kinh tế".

Xem thêm...

TP. Hồ Chí Minh: Khách mua nhà “hoảng hốt” vì dự án “đứng hình”

Nhiều khách hàng mua căn hộ tại dự án Park Vista (huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh) bức xúc vì đã thanh toán tiền theo tiến độ, nhưng công trình đang thi công dang dở rồi tạm ngưng. Trong khi đó, chủ đầu tư liên tục hứa hẹn ngày khởi công trở lại.

Công trình dự án Park Vista xây dựng dang dở rồi ngưng. Ảnh TK.
Công trình dự án Park Vista xây dựng dang dở rồi ngưng. Ảnh TK.

Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, ngày 25.9, tại dự án Park Vista do Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại - Sản xuất - Xây dựng Đông Mê Kông (Công ty Đông Mê Kông) làm chủ đầu tư vẫn chưa có dấu hiệu thi công trở lại.

Bên trong đại dự án, hàng trăm bộ giàn giáo xây dựng được xếp gọn gàng, do vắng bóng thợ thi công nên công truờng vắng lặng. Tại lán trại bảo vệ, chỉ có vài người trông coi công trình đang nấu ăn sinh hoạt hàng ngày.

Xem thêm...

Hồi âm: Nghệ An xử lý sai phạm trong xây dựng chung cư

Liên quan bài “Nghệ An: Tràn lan sai phạm trong xây dựng chung cư” đăng trên Báo Lao Động số 217 ngày 23.9, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo xử lý các sai phạm liên quan đến 72 chung cư trên địa bàn.

Theo đó, đối với các tồn tại, hạn chế về hồ sơ, thủ tục pháp lý đầu tư xây dựng, không yêu cầu chủ đầu tư phải tổ chức lại bước thẩm định, thẩm tra thiết kế mà phải hoàn thành khắc phục các tồn tại, hạn chế trong quá trình đầu tư xây dựng.

Xem thêm...

Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Công an kết luận mới nhất về hình thức lừa đảo của địa ốc Alibaba

Đình Hà - Huân Cao |

Ngày 25.9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh thông tin, Tập đoàn địa ốc Alibaba do ông Nguyễn Thái Luyện làm Chủ tịch HĐQT đã sử dụng đất nền tại các dự án “ma” làm mồi nhử để kinh doanh đa cấp.

Khởi tố chủ tịch địa ốc Alibaba; Tràn lan sai phạm xây dựng chung cư

Phan Anh |

Khởi tố chủ tịch Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện; Chuyên gia ủng hộ dự án cao tốc Bắc Nam hủy đấu thầu quốc tế mời thầu nội; Tràn lan sai phạm trong xây dựng chung cư... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Địa ốc Alibaba: Ma trận lừa đảo nhờ cạm bẫy của lòng tham

Thế Lâm |

Phương thức “làm ăn” của địa ốc Alibaba đã bị “vạch mặt” từ hai năm trước: Bán đất theo kiểu đa cấp nhằm lừa đảo. Thế nhưng, các cơ quan chức năng vẫn gặp những khó khăn nhất định khi điều tra đường dây này.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Công an kết luận mới nhất về hình thức lừa đảo của địa ốc Alibaba

Đình Hà - Huân Cao |

Ngày 25.9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh thông tin, Tập đoàn địa ốc Alibaba do ông Nguyễn Thái Luyện làm Chủ tịch HĐQT đã sử dụng đất nền tại các dự án “ma” làm mồi nhử để kinh doanh đa cấp.

Khởi tố chủ tịch địa ốc Alibaba; Tràn lan sai phạm xây dựng chung cư

Phan Anh |

Khởi tố chủ tịch Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện; Chuyên gia ủng hộ dự án cao tốc Bắc Nam hủy đấu thầu quốc tế mời thầu nội; Tràn lan sai phạm trong xây dựng chung cư... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Địa ốc Alibaba: Ma trận lừa đảo nhờ cạm bẫy của lòng tham

Thế Lâm |

Phương thức “làm ăn” của địa ốc Alibaba đã bị “vạch mặt” từ hai năm trước: Bán đất theo kiểu đa cấp nhằm lừa đảo. Thế nhưng, các cơ quan chức năng vẫn gặp những khó khăn nhất định khi điều tra đường dây này.