Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của 7 quận, huyện tại Hà Nội ra sao?

T.H |

UBND TP. Hà Nội vừa ra quyết định về kế hoạch sử dụng đất trong năm 2017 của 7 quận, huyện trên địa bàn gồm: Thanh Trì, Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, Hoàng Mai, Long Biên và Bắc Từ Liêm. Theo đó, các địa phương này còn đến 232 dự án chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 và chuyển sang năm 2017.

Theo đó, kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Thanh Trì như sau: đất chưa sử dụng hơn 17 ha, đất nông nghiệp hơn 3.252 ha, đất phi nông nghiệp hơn 3.079 ha. Danh mục các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện bao gồm: 18 dự án chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016, chuyển sang thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017; 50 dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất (đã cắm mốc giới giải phóng mặt bằng nhưng chưa có quyết định giao đất) và 11 dự án đăng ký mới thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Mê Linh như sau: đất chưa sử dụng hơn 693 ha, đất nông nghiệp hơn 8.510 ha, đất phi nông nghiệp hơn 5.051 ha. Danh mục các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện bao gồm: 36 dự án chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016, chuyển sang thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017; 20 dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất (đã cắm mốc giới giải phóng mặt bằng nhưng chưa có quyết định giao đất) và 3 dự án đăng ký mới thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Đông Anh: đất chưa sử dụng hơn 158 ha, đất nông nghiệp hơn 10.022 ha, đất phi nông nghiệp hơn 8.380 ha. Danh mục các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện gồm: 36 dự án chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016, chuyển sang thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017; 41 dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất (đã cắm mốc giới giải phóng mặt bằng nhưng chưa có quyết định giao đất) và 21 dự án đăng ký mới thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Sóc Sơn: đất chưa sử dụng hơn 25 ha, đất nông nghiệp hơn 17.821 ha, đất phi nông nghiệp hơn 12.629 ha. Danh mục các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện gồm: 32 dự án chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016, chuyển sang thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017; 73 dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất (đã cắm mốc giới giải phóng mặt bằng nhưng chưa có quyết định giao đất) và 4 dự án đăng ký mới thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận Hoàng Mai: đất chưa sử dụng hơn 84 ha, đất nông nghiệp hơn 914 ha, đất phi nông nghiệp hơn 3.117 ha. Danh mục các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận bao gồm: 48 dự án chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016, chuyển sang thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017; 25 dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất (đã cắm mốc giới giải phóng mặt bằng nhưng chưa có quyết định giao đất) và 17 dự án đăng ký mới thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận Long Biên: đất chưa sử dụng hơn 12 ha, đất nông nghiệp hơn 1.746 ha, đất phi nông nghiệp hơn 4.222 ha. Danh mục các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận bao gồm: 32 dự án chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016, chuyển sang thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017; 50 dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất (đã cắm mốc giới giải phóng mặt bằng nhưng chưa có quyết định giao đất) và 56 dự án đăng ký mới thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận Bắc Từ Liêm: đất chưa sử dụng hơn 299 ha, đất nông nghiệp hơn 1.141 ha, đất phi nông nghiệp hơn 3.090 ha. Danh mục các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận bao gồm: 30 dự án chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016, chuyển sang thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017; 63 dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất (đã cắm mốc giới giải phóng mặt bằng nhưng chưa có quyết định giao đất) và 19 dự án đăng ký mới thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.