Huyện Nhơn Trạch kiến nghị thu hồi 14 dự án chậm triển khai năm 2022

Xuân Mai |

ĐỒNG NAI - Tại kỳ họp HĐND huyện Nhơn Trạch diễn ra ngày 15.7, các đại biểu chất vấn về giải pháp đối với các dự án chậm triển khai trên địa bàn gây lãng phí. Theo Phòng Tài nguyên và môi trường huyện, năm 2021 đã kiến nghị UBND tỉnh thu hồi 13 dự án và năm 2022 cũng đã đề xuất thu hồi 14 dự án.

Ngày 15.7, tại phiên chất vấn kỳ họp HĐND huyện Nhơn Trạch lần thứ 6, nhiều vấn đề “nóng” trên địa bàn huyện đã được các tổ đại biểu HĐND huyện chất vấn. Đây đều là các vấn đề mà cử tri quan tâm phản ánh, kiến nghị trong thời gian qua như: Tình trạng ô nhiễm môi trường do khí thải từ các nhà máy trong các khu công nghiệp và rác thải từ sinh hoạt hằng ngày của cộng đồng dân cư; báo động tình trạng bạo lực học đường; Các dự án chậm triển khai gây lãng phí nguồn tài nguyên đất…

Nhiều vấn đề “nóng” trên địa bàn huyện đã được các tổ đại biểu HĐND huyện Nhơn Trạch chất vấn. Ảnh: Xuân Mai
Nhiều vấn đề “nóng” trên địa bàn huyện đã được các tổ đại biểu HĐND huyện Nhơn Trạch chất vấn. Ảnh: Xuân Mai

Về nội dung cử tri phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường do khí thải từ các nhà máy trong các khu công nghiệp, lãnh đạo phòng Tài nguyên Môi trường huyện cho biết, địa phương đang xác định vị trí để lắp đặt 2 trạm quan trắc tự động truyền số liệu 30 phút/lần về Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý. Vị trí dự kiến lắp trong Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 và tại Ngã tư Hiệp Phước và được thông báo công khai cho người dân được biết, hiện tại qua đo đạc chất lượng không khí đạt theo quy chuẩn.

Đối với câu hỏi về phương thức, giải pháp xử lý các dự án “treo”, sau 10 năm chưa triển khai hoặc chậm triển khai, Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện cho biết: Trong năm 2021, UBND huyện đã kiến nghị UBND tỉnh thu hồi 13 dự án. Kết quả, UBND tỉnh đã thông báo hết hiệu lực 6 dự án, còn lại giao Sở Kế hoạch Đầu tư tiếp tục rà soát.

Đầu năm 2022, UBND huyện kiến nghị UBND tỉnh, Sở Kế hoạch Đầu tư tiếp tục thu hồi, thông báo hết hiệu lực thỏa thuận địa điểm 7 dự án đã đề xuất năm 2021 và 14 dự án đề xuất thu hồi năm 2022.

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND huyện Nhơn Trạch đã biểu quyết thông qua 8 dự thảo nghị quyết. Đồng thời, bỏ phiếu bầu bổ sung 2 đồng chí vào thành viên UBND huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Xuân Mai
TIN LIÊN QUAN

Kiên quyết thu hồi dự án chậm tiến độ, khắc phục tình trạng "dự án treo"

Vương Trần |

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện rà soát quy hoạch, kịp thời điều chỉnh hoặc hủy bỏ quy hoạch đã quá thời hạn và không có tính khả thi; rà soát các dự án để có phương án kiểm tra, đôn đốc tiến độ và kiên quyết thu hồi đối với những dự án chậm tiến độ, khắc phục tình trạng "dự án treo".

Đồng Nai: Kiến nghị thu hồi các dự án chậm triển khai ở huyện Nhơn Trạch

Xuân Mai |

Đồng Nai - Trả lời trước cử tri huyện Nhơn Trạch tại buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị số 4, ông Nguyễn Thế Phong - Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch cho biết, đối với những dự án chậm triển khai huyện đã kiến nghị, tham mưu UBND tỉnh có kế hoạch thu hồi và đang trong quá trình xem xét, phê duyệt.

Chấm dứt hoạt động, thu hồi dự án ngàn tỉ Quốc Anh Nha Trang

Hữu Long |

Tỉnh Khánh Hòa thống nhất chủ trương thực hiện các thủ tục thu hồi, chấm dứt hoạt động Dự án ngàn tỉ biệt thự Quốc Anh của Công ty TNHH Quốc Anh NT ở TP.Nha Trang vì không phù hợp quy hoạch chung…

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Kiên quyết thu hồi dự án chậm tiến độ, khắc phục tình trạng "dự án treo"

Vương Trần |

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện rà soát quy hoạch, kịp thời điều chỉnh hoặc hủy bỏ quy hoạch đã quá thời hạn và không có tính khả thi; rà soát các dự án để có phương án kiểm tra, đôn đốc tiến độ và kiên quyết thu hồi đối với những dự án chậm tiến độ, khắc phục tình trạng "dự án treo".

Đồng Nai: Kiến nghị thu hồi các dự án chậm triển khai ở huyện Nhơn Trạch

Xuân Mai |

Đồng Nai - Trả lời trước cử tri huyện Nhơn Trạch tại buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị số 4, ông Nguyễn Thế Phong - Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch cho biết, đối với những dự án chậm triển khai huyện đã kiến nghị, tham mưu UBND tỉnh có kế hoạch thu hồi và đang trong quá trình xem xét, phê duyệt.

Chấm dứt hoạt động, thu hồi dự án ngàn tỉ Quốc Anh Nha Trang

Hữu Long |

Tỉnh Khánh Hòa thống nhất chủ trương thực hiện các thủ tục thu hồi, chấm dứt hoạt động Dự án ngàn tỉ biệt thự Quốc Anh của Công ty TNHH Quốc Anh NT ở TP.Nha Trang vì không phù hợp quy hoạch chung…