Huy động vốn trái phép, dự án khu đô thị An Viên trả tiền cho khách

Hữu Long |

Khánh Hòa - Cổ phần Sông Đà - Thăng Long là chủ đầu tư dự án Stellar Hotel - Residences đã huy động vốn trái phép của khách hàng. Đến nay, chủ đầu tư mới thông báo trả lại tiền huy động của khách hàng.

Ngày 25.3, đại diện chủ đầu tư dự án Stellar Hotel - Residences thuộc khu đô thị biển An Viên (Nha Trang, Khánh Hòa) xác nhận đã ra thông báo về việc  thanh toán trả lại tiền đối với các khách hàng đã nộp tiền mua bán căn hộ tại dự án Stellar Hotel – Residences, không đúng quy định của pháp luật.

Công ty Cổ Phần PT Đông Dương là đơn vị ký hợp đồng mua bán tài sản với Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long và có nghĩa vụ trả lại tiền cho khách hàng đối với dự án Stellar Hotel – Residences.

Chủ đầu tư thông báo về việc khách hàng đã mua bán căn hộ tại Dự án này đến trụ sở của công ty để giải quyết việc thanh toán nhận lại tiền đã nộp. Thời hạn giải quyết đến hết ngày 31.3.2022.

Được biết, dự án Stellar Hotel - Residences được UBND tỉnh Khánh Hòa chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2009, có tổng diện tích 5.600m2, cao 25 tầng. Mục tiêu dự án là xây dựng tổ hợp khách sạn, nhà ở cao tầng với tổng vốn đầu tư khoảng 600 tỉ đồng.

Từ năm 2015 đến năm 2018, dự án này đã huy động vốn trái phép từ hàng trăm khách hàng.

Tháng 9.2018, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa có văn bản về việc đôn đốc Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long khắc phục hậu quả, trả lại tiền cho khách hàng đã huy động vốn trái phép.

Tháng 11.2021, Công ty Cổ Phần PT Đông Dương ký hợp đồng mua bán tài sản với Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long.

Theo hợp đồng này, Công ty Cổ Phần PT Đông Dương chuyển nhượng toàn bộ tài sản hiện có tại lô đất DLA10 KĐT Biển An Viên và nghĩa vụ thanh toán cho 307 khách hàng đã mua căn hộ hình thành trong tương lai của dự án.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Dấu hiệu huy động vốn trái luật tại dự án nhà ở xã hội Evergreen Bắc Giang

Trần Tuấn - Hữu Chánh |

Dự án mới khởi công xây dựng nhưng hàng trăm nhà đầu tư, không thuộc đối tượng được mua nhà ở xã hội đã đặt cọc, giữ chỗ, đợi bán chênh, kiếm lời. Đơn vị phân phối dự án còn cho biết, có thể hợp thức hoá để các nhà đầu tư đứng tên sổ hồng căn hộ. Chuyện đang diễn ra tại dự án nhà ở xã hội Evergreen Bắc Giang (Thị trấn Nếnh, Việt Yên, Bắc Giang).

Doanh nghiệp bất động sản ồ ạt huy động vốn

TRÍ MINH |

Theo Hiệp hội Trái phiếu Việt Nam, trong tháng 1 vừa qua đã có tổng cộng 7 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng và 16 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng giá trị phát hành 25.923 tỉ đồng.

Doanh nghiệp ồ ạt huy động vốn bằng trái phiếu thời điểm cuối năm

Gia Miêu |

Trong bối cảnh các quy định siết chặt việc giao dịch trái phiếu đến gần, nhiều doanh nghiệp đang liên tiếp huy động vốn qua kênh này trong đó khối doanh nghiệp bất động sản chiếm tỷ lệ lớn.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Dấu hiệu huy động vốn trái luật tại dự án nhà ở xã hội Evergreen Bắc Giang

Trần Tuấn - Hữu Chánh |

Dự án mới khởi công xây dựng nhưng hàng trăm nhà đầu tư, không thuộc đối tượng được mua nhà ở xã hội đã đặt cọc, giữ chỗ, đợi bán chênh, kiếm lời. Đơn vị phân phối dự án còn cho biết, có thể hợp thức hoá để các nhà đầu tư đứng tên sổ hồng căn hộ. Chuyện đang diễn ra tại dự án nhà ở xã hội Evergreen Bắc Giang (Thị trấn Nếnh, Việt Yên, Bắc Giang).

Doanh nghiệp bất động sản ồ ạt huy động vốn

TRÍ MINH |

Theo Hiệp hội Trái phiếu Việt Nam, trong tháng 1 vừa qua đã có tổng cộng 7 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng và 16 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng giá trị phát hành 25.923 tỉ đồng.

Doanh nghiệp ồ ạt huy động vốn bằng trái phiếu thời điểm cuối năm

Gia Miêu |

Trong bối cảnh các quy định siết chặt việc giao dịch trái phiếu đến gần, nhiều doanh nghiệp đang liên tiếp huy động vốn qua kênh này trong đó khối doanh nghiệp bất động sản chiếm tỷ lệ lớn.