HUD khởi công xây dựng 664 căn nhà ở xã hội tại Nha Trang

N.M |

Ngày 18.2, TCty Phát triển nhà và đô thị - HUD (Bộ Xây dựng) khởi công xây dựng 664 căn nhà ở xã hội (NOXH) tại lô đất NOXH-01 thuộc Khu đô thị mới Phước Long, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Nằm trong khu vực phát triển phía Tây của thành phố, kết nối với nhiều cụm dân cư, nhà máy xí nghiệp, các trường đại học, tập trung số lượng lớn cán bộ viên chức, quân nhân, công nhân, sinh viên và người lao động khó khăn có nhu cầu về nhà ở, dự án có tổng diện tích 48,2ha được UBND tỉnh Khánh Hòa giao Công ty HUD Nha Trang - đơn vị thành viên của HUD - làm chủ đầu tư.

Với số vốn đầu tư hơn 370 tỉ đồng, công trình được xây dựng trên lô đất gần 18.000m2 gồm tổ hợp ba khối chung cư, có quy mô thiết kế 10 tầng với kiến trúc mặt ngoài hiện đại cùng hệ thống sân đường, khu đỗ xe, sân chơi, tiểu cảnh... Các căn hộ được thiết kế hợp lý, có diện tích từ 59-66m2, đảm bảo thông thoáng, chiếu sáng tự nhiên tối đa, có mức giá dưới 9,5 triệu đồng/m2. Dự kiến, tổ hợp ba chung cư NOXH này sẽ hoàn thành trong năm 2018. Sau khi hoàn thành, tại đây sẽ hình thành cụm công trình nhà ở đi kèm với các dịch vụ và tiện ích công cộng, phục vụ người có thu nhập thấp.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh cho biết, từ nay đến năm 2020 cần thực hiện đầu tư xây dựng tối thiểu khoảng 12,5 triệu m2 nhà ở cho người nghèo và thu nhập thấp tại khu vực đô thị; đáp ứng cho khoảng 70% nhu cầu nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp. Riêng với tỉnh Khánh Hòa, theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Đào Công Thiên, từ nay đến năm 2020, Khánh Hòa cần 15.000 căn NOXH và hiện đã triển khai được 11 dự án với 5.733 căn. Bằng dự án này, HUD đã góp thêm nguồn cung gần 6.500 căn NOXH tại tỉnh.

N.M
TIN LIÊN QUAN

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Duy trì bay đêm đảm bảo nhu cầu đi lại của khách dịp Tết Nguyên đán

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa có Công điện gửi các đơn vị có liên quan về tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông hàng không trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân Quý Mão năm 2023, yêu cầu các cảng hàng không duy trì hoạt động bay đêm 24/24h theo nhu cầu vận tải của các hãng hàng không.

Hàng loạt sự kiện mừng Tết Quý Mão 2023 ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Đường hoa Nguyễn Huệ, đường sách, bắn pháo hoa, hội hoa xuân, chợ hoa Tết, ngày hội bánh tét... là những sự kiện được TPHCM tổ chức mừng Tết Quý Mão 2023.