Hong Kong đứng đầu danh sách thị trường nhà ở đắt nhất thế giới

Phan Anh (Theo scmp) |

Hong Kong đã được xếp hạng là thị trường nhà ở đắt đỏ nhất thế giới trong một cuộc khảo sát toàn cầu vừa được công bố. Đây là năm thứ chín liên tiếp Hong Kong giữ danh hiệu này.

Cụ thể theo SCMP, Hong Kong tiếp tục xếp ở vị trí số 1 trong danh sách những thị trường có giá nhà đắt đỏ nhất thế giới so với thu nhập.

SCMP dẫn một nghiên cứu về khả năng chi trả nhà ở quốc tế của Demographia rằng, một gia đình ở Hong Kong sẽ cần phải tiết kiệm tới 21 năm mà không phải chi một đồng nào để mua nhà tại thành phố.

Giá nhà ở tại Hồng Kông đã giảm 7,2% trong bốn tháng qua. Ảnh: AFP
Hong Kong vẫn dẫn đầu trong danh sách nhà ở đắt đỏ dù giá nhà ở đã giảm 7,2% trong bốn tháng qua. Ảnh: AFP

Ở vị trí thứ hai là Vancouver với tỷ lệ thu nhập trung bình trên giá nhà là 12,6, nghĩa là sẽ mất trung bình 12,6 năm để tiết kiệm đủ tiền cho một ngôi nhà.

Trong khi con số đó ở Singapore là 4,6 năm và Mỹ là 3,9 năm, trước đó đã có cuộc khảo sát chỉ ra 88% người dân Singapore không hài lòng với giá bất động sản này.
Danh sách 10 thành phố có giá nhà đắt đỏ nhất thế giới.
Danh sách 10 thành phố có giá nhà đắt đỏ nhất thế giới.

Alvin Cheung Chi-wai, phó giám đốc của Prudential Brokerage cho biết, Hong Kong đang vượt rất xa các thành phố khác trong bảng xếp hạng. Đây là một tín hiệu đáng buồn.

Ông Raymond Cheng, giám đốc bộ phận nghiên cứu công ty chứng khoán CGs-CIMB tại Trung Quốc dự kiến, trong 12 tháng tới, giá nhà Hong Kong có thể giảm thêm 10% nữa.

Đây là một cơ hội rất tốt cho những người muốn sở hữu bất động sản ở thành phố này dù cho giá cả vẫn vượt mức khá cao so với khả năng chi trả của mọi người.

Phan Anh (Theo scmp)
TIN LIÊN QUAN

Jeff Bezos và 25 tỉ phú khác đang nắm tổng tài sản bằng nửa thế giới

Phan Anh (T/H) |

Theo báo cáo của tổ chức phi chính phủ Oxfam, 26 tỉ phú giàu nhất thế giới đang nắm lượng tài sản tương đương tổng tài sản của 3,8 tỉ người nghèo nhất thế giới trong năm 2018.

Bất động sản 24h: Sẽ hạn chế xây dựng nhà cao tầng ven biển Đà Nẵng

Phan Anh |

Bàn giao mặt bằng sớm, người dân Quảng Nam được thưởng... 15 ngàn đồng; TPHCM chi 110 tỉ nâng cấp, tu sửa hơn 40 công trình chống ngập quận Thủ Đức; Đà Nẵng sẽ hạn chế xây dựng nhà cao tầng ven biển... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Bên trong ngôi làng biệt thự hàng nghìn tỉ đồng bị bỏ hoang

Phan Anh (Theo businessinsider) |

Được khởi công năm 2014, khu biệt thự Burj Al Babas có giá trị 200 triệu USD nằm tại một thị trấn nhỏ của Mudurnu, vùng Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ. Vốn nhắm tới đối tượng khách hàng là những người giàu có, tuy nhiên ngôi làng này đang rơi vào tình trạng bỏ trống sau khi không bán được.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Jeff Bezos và 25 tỉ phú khác đang nắm tổng tài sản bằng nửa thế giới

Phan Anh (T/H) |

Theo báo cáo của tổ chức phi chính phủ Oxfam, 26 tỉ phú giàu nhất thế giới đang nắm lượng tài sản tương đương tổng tài sản của 3,8 tỉ người nghèo nhất thế giới trong năm 2018.

Bất động sản 24h: Sẽ hạn chế xây dựng nhà cao tầng ven biển Đà Nẵng

Phan Anh |

Bàn giao mặt bằng sớm, người dân Quảng Nam được thưởng... 15 ngàn đồng; TPHCM chi 110 tỉ nâng cấp, tu sửa hơn 40 công trình chống ngập quận Thủ Đức; Đà Nẵng sẽ hạn chế xây dựng nhà cao tầng ven biển... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Bên trong ngôi làng biệt thự hàng nghìn tỉ đồng bị bỏ hoang

Phan Anh (Theo businessinsider) |

Được khởi công năm 2014, khu biệt thự Burj Al Babas có giá trị 200 triệu USD nằm tại một thị trấn nhỏ của Mudurnu, vùng Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ. Vốn nhắm tới đối tượng khách hàng là những người giàu có, tuy nhiên ngôi làng này đang rơi vào tình trạng bỏ trống sau khi không bán được.