Hoàn vốn dự án BT đường số 4: Khánh Hòa chờ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ

Lưu Hoàng |

Đường số 4 (đoạn từ đường số 6 - 23, Nha Trang, Khánh Hòa) đã đi vào hoạt động, nhưng tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa hoàn vốn cho dự án này tại sân bay Nha Trang cũ. Vì sao?

Đổi vị trí đất hoàn vốn

Dự án BT đường số 4 (đoạn từ đường số 6 đến số 23) là một trong những dự án thuộc danh mục mời gọi đầu tư của UBND tỉnh Khánh Hòa từ năm 2014 trong bối cảnh nguồn ngân sách thực hiện các dự án công khá hạn hẹp.

Mục tiêu xây dựng con đường này nhằm hoàn thiện hệ thống giao thông chính, từ đường 23 tháng 10 đến đường Nguyễn Tất Thành; kết nối các khu đô thị mới phía Tây Lê Hồng Phong; tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực phía Tây Nha Trang và tỉnh Khánh Hòa. Ban đầu, Liên danh Công ty Bất động sản Hà Quang - Công ty CP Đầu tư VCN đăng ký tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Ngày 19.9.2014, Công ty Bất động sản Hà Quang xin không tham gia nhà đầu tư nữa. Tháng 10.2015, UBND tỉnh Khánh Hòa và Công ty CP Đầu tư VCN ký hợp đồng BT thực hiện dự án trên với tổng vốn đầu tư hơn 200,9 tỉ đồng. Đổi lại, UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ đối ứng cho Công ty CP Đầu tư VCN hơn 3,8ha đất tại Trung tâm Đô thị - Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang (khu đất sân bay Nha Trang cũ). Tuy nhiên, do khu đất này chưa được định giá và Trung ương yêu cầu sử dụng để bán đấu giá làm sân bay Phan Thiết (Bình Thuận) nên tỉnh không thể giao cho Công ty CP Đầu tư VCN.

Vì thế, ngày 10.6, ông Nguyễn Khánh Toàn - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư VCN - có văn bản kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa phương án sử dụng quỹ đất tại Kho cảng Bình Tân để thanh toán chi phí đầu tư tuyến đường số 4. Đó là khu đất hơn 6ha của Xí nghiệp Song mây xuất khẩu Nha Trang Rapexco. Khu đất này đã được UBND tỉnh giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho Công ty TNHH MTV Rapexco Đại Nam sử dụng đúng mục đích, hình thức và thời hạn đã được UBND tỉnh cho thuê đến tháng 10.2021.

Khánh Hòa xin ý kiến Thủ tướng

Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản thống nhất về chủ trương cho phép rà soát, nghiên cứu khu đất thuộc Kho cảng Bình Tân (phường Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang) làm quỹ đất thanh toán giá trị đầu tư xây dựng đường số 4 theo đề xuất của Công ty Cổ phần Đầu tư VCN. Việc lập dự án đầu tư xây dựng trên khu đất này phải đúng các quy định pháp luật, có đầy đủ các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra việc quản lý sử dụng đất, rà soát quy hoạch xây dựng, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đối với khu đất khoảng 6ha nêu trên; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu văn bản của UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương cho phép sử dụng quỹ đất 6ha này để thanh toán dự án đường số 4.

Sau khi Thủ tướng đồng ý, UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ thực hiện tổ chức định giá giá trị của khu đất theo đúng các quy định của pháp luật.

Ông Phạm Hùng Cường - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư VCN - cho biết: “Vừa qua có ý kiến dư luận cho rằng, vị trí đất chúng tôi đề xuất (hiện đã giải tỏa) là quỹ đất được quy hoạch xây trường tiểu học Vĩnh Nguyên 1 là không có cơ sở. Bởi vì, khu đất Kho cảng Bình Tân rộng đến 40ha và vị trí đất hơn 6ha chúng tôi đề xuất đang cho Công ty TNHH MTV Rapexco thuê tại khu vực Kho cảng Bình Tân (phường Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang)”.

Theo ông Cường, khu đất trên hiện doanh nghiệp vẫn còn đang hoạt động sản xuất, chỉ có một con đường đi vào, chứ không phải khu đất 2-3 mặt tiền và có giá lên đến 70-80 triệu đồng/m2 gì đó như thông tin dư luận.

Trả lời câu hỏi vì sao, vị trí xin hoàn vốn trước đó tại sân bay Nha Trang cũ chỉ có 3,8ha nhưng tại Kho cảng Bình Tân lại hơn 6ha, ông Cường cho rằng: “Diện tích đất này còn phải trừ đường giao thông ra”.

Theo tìm hiểu của PV Lao Động, ngày 20.7.2017, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành QĐ 2094 phê duyệt quyết toán dự án BT đường số 4 có giá trị tài sản hình thành qua đầu tư là 211,7 tỉ đồng. Đến ngày 26.3.2020, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định điều chỉnh QĐ số 2094, giá trị tài sản hình thành qua đầu tư năm 2017 còn 205,7 tỉ đồng.

Nói về việc điều chỉnh này, ông Cường cho biết: “Đây là mức giảm trừ sau khi được Kiểm toán Nhà nước kiểm toán và chúng tôi thấy cũng phù hợp”.

Lưu Hoàng
TIN LIÊN QUAN

Từ 15.8, dừng thực hiện dự án BT chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư

Vương Trần |

Đó là nội dung đáng chú ý tại Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) vừa được công bố sáng nay (10.7)

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Cảnh sát biển tạm giữ tàu chở 70.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Tổ công tác thuộc Đoàn trinh sát số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) vừa phát hiện, tạm giữ một tàu gỗ chở 70.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc.

Người thân Cảnh sát PCCC cứu nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ: Tôi tự hào về chồng của mình

Chân Phúc |

TPHCM - Ngày 18.2, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM đã đến thăm gia đình các chiến sĩ tham gia hỗ tìm kiếm cứu nạn cứu hộ sau thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nhận được sự quan tâm đó, người thân của các cán bộ chiến sĩ tham gia cứu hộ cứu nạn đều rất phấn khởi, và tự hào về người con, người cha, người chồng của mình.

Từ 15.8, dừng thực hiện dự án BT chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư

Vương Trần |

Đó là nội dung đáng chú ý tại Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) vừa được công bố sáng nay (10.7)