Hoài Đức sắp lên quận, loạt vi phạm về trật tự xây dựng xử lý thế nào?

Cường Ngô - Phan Anh |

Về những vi phạm trật tự xây dựng huyện Hoài Đức, cụ thể là xã Song Phương, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cho rằng, huyện đã có quyết định cưỡng chế và đang chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện. Nếu người vi phạm không chịu tháo dỡ thì máy móc sẽ dỡ hết, thiệt hại người vi phạm chịu trách nhiệm.

Hàng loạt vi phạm trật tự xây dựng ở Hoài Đức

Thời gian vừa qua, cán bộ và người dân 20 xã, thị trấn của huyện Hoài Đức đang gấp rút hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xã lên phường, huyện lên quận. Tuy nhiên, loạt công trình vi phạm về trật tự xây dựng qua nhiều năm ở xã Song Phương (huyện Hoài Đức) không được xử lý triệt để, gây nhiều bức xúc trong dư luận dường như là "bước cản", phủ nhận những nỗ lực của chính quyền và nhân dân huyện Hoài Đức.

Như phản ánh của Báo Lao Động, khu Cửa Cầu, xã Song Phương là khu đất được huyện Hoài Đức quy hoạch trồng rau xanh, đất nông nghiệp. Nhưng thời gian gần đây, có một số đối tượng tại địa phương, xây dựng nhà xưởng với quy mô lên đến hàng nghìn m2 để cho thuê nhà xưởng. Lợi dụng thời gian giãn cách xã hội, các đối tượng càng đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

Nhà xưởng rộng hàng nghìn m2 trên đất nông nghiệp. Ảnh: Phan Anh
Nhà xưởng rộng hàng nghìn m2 trên đất nông nghiệp. Ảnh: Cường Ngô

Không chỉ xây dựng nhà xưởng, một số hộ dân tại khu xứ đồng Cây Đa (xã Song Phương) đã biến một ô đất rộng dưới chân cầu vượt - hướng ra Đại lộ Thăng Long thành nơi tập kết máy móc, trông giữ phương tiện như xe cẩu phục vụ công trình, ôtô, thậm chí có trường hợp còn xây nhà kiên cố.

Trả lời về những sai phạm về trật tự xây dựng tại xã Song Phương, ông Nguyễn Xuân Lý - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hoài Đức cho biết, thời gian vừa qua, ở địa phương này, còn hiện tượng người dân lợi dụng thời gian dịch bệnh, giãn cách xã hội để đẩy mạnh việc xây dựng các công trình, nhà xưởng trên đất nông nghiệp. Những đối tượng này họ đã chuẩn bị sẵn khung sắt rồi, chờ đến tối, họ dùng máy bắn tôn để làm các tường rào.

 
Ngoài ra một số cá nhân còn biến đất nông nghiệp thành nơi tập kết máy móc.
Ngoài ra một số cá nhân còn biến đất nông nghiệp thành nơi tập kết máy móc.

"Trước tình hình giãn cách, huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo các xã tập trung vào kiểm tra, xử lí nghiêm các hành vi vi phạm trật tự xây dựng. Vi phạm trật tự xây dựng không chỉ xảy ra ở Song Phương, còn có An Khánh, La Phù, An Thượng và một số xã khác, người dân rất bức xúc.

"Quan điểm của huyện Hoài Đức là chỉ đạo, rà soát hằng ngày, cử các cán bộ thanh tra để ngăn chặn hành vi nêu trên. Tổ công tác chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai, xác minh, xử lý. Những công trình nào đang vi phạm phải xử lý ngay, xử lý hết, không nhân nhượng, dung túng, không bao che cho bất cứ cá nhân nào", ông Lý nói.

Không quyết liệt trong công tác quản lý, xử lý trách nhiệm Chủ tịch xã

Về những vi phạm trật tự xây dựng ở Song Phương, ông Lý cho rằng, huyện đã có quyết định cưỡng chế và đang chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện. Nếu người vi phạm không chịu tháo dỡ thì máy móc sẽ dỡ hết, thiệt hại người vi phạm chịu trách nhiệm, không có cách nào khác.

"Chúng tôi rất ghi nhận phản ánh của Báo Lao Động. Ở xã Song Phương có nhiều công trình vi phạm tồn tại cũ, từ trước năm 2000 - đến nay vẫn chưa xử lý được vì phải thực hiện từng bước, đúng trình tự, đúng quy định của pháp luật. Còn các công trình vi phạm mới, trong tháng 5 này phải cưỡng chế hết.

"Vừa rồi có một số xã để xảy ra nhiều vi phạm, huyện phải cho thôi cả chức danh chủ tịch. Xã Song Phương tới đây nếu không làm tốt, chúng tôi cũng phải tính đến xem xét trách nhiệm của ông Nguyễn Việt Khoa - Chủ tịch xã Song Phương.  Còn làm Chủ tịch ngày nào mà không quyết liệt trong công tác quản lý thì vẫn phải xem xét trách nhiệm", ông Lý cho hay.

Khi được hỏi về việc, khi cưỡng chế các công trình vi phạm trên đất nông nghiệp, làm sao trả lại hiện trạng ban đầu, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hoài Đức cho biết, theo quy định của luật, buộc người vi phạm sẽ phải khôi phục hiện trạng ban đầu. Còn nếu không khắc phục, đến mức độ phải thu hồi đất thì sẽ thu hồi.

Cường Ngô - Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Chính quyền xã phủ nhận "bảo kê" sai phạm đất: "Sai đến đâu, xử lý đến đó"

Cường Ngô - Phan Anh |

Địa bàn xã Song Phương (Hoài Đức, Hà Nội) thời gian gần đây xuất hiện nhiều công trình nhà xưởng kiên cố dựng lên trên đất nông nghiệp khiến người dân bức xúc. Mặc dù vi phạm xảy ra với số lượng nhiều nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Nhiều vi phạm khi xây dựng "khu sinh thái" trên đất rừng ở Can Lộc, Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Hà Tĩnh vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc xây dựng " khu sinh thái " trên đất rừng của ông Trần Huy Giáp ở xã Mỹ Lộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Hà Nội: Ngang nhiên xây trái phép nhà xưởng rộng nghìn m2 ở đất nông nghiệp

Cường Ngô - Phan Anh |

Thời gian qua, trên địa bàn xã Song Phương (huyện Hoài Đức, Hà Nội) xuất hiện nhiều công trình nhà xưởng, thậm chí nhà ở kiên cố dựng lên trên đất nông nghiệp khiến người dân bức xúc. Mặc dù, vi phạm xảy ra với số lượng nhiều nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Chính quyền xã phủ nhận "bảo kê" sai phạm đất: "Sai đến đâu, xử lý đến đó"

Cường Ngô - Phan Anh |

Địa bàn xã Song Phương (Hoài Đức, Hà Nội) thời gian gần đây xuất hiện nhiều công trình nhà xưởng kiên cố dựng lên trên đất nông nghiệp khiến người dân bức xúc. Mặc dù vi phạm xảy ra với số lượng nhiều nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Nhiều vi phạm khi xây dựng "khu sinh thái" trên đất rừng ở Can Lộc, Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Hà Tĩnh vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc xây dựng " khu sinh thái " trên đất rừng của ông Trần Huy Giáp ở xã Mỹ Lộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Hà Nội: Ngang nhiên xây trái phép nhà xưởng rộng nghìn m2 ở đất nông nghiệp

Cường Ngô - Phan Anh |

Thời gian qua, trên địa bàn xã Song Phương (huyện Hoài Đức, Hà Nội) xuất hiện nhiều công trình nhà xưởng, thậm chí nhà ở kiên cố dựng lên trên đất nông nghiệp khiến người dân bức xúc. Mặc dù, vi phạm xảy ra với số lượng nhiều nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm.