Hồ thủy lợi bị xâm hại: Vấn đề rất nghiêm trọng

Nhóm Phóng viên |

Xoay quanh loạt bài hồ thủy lợi bị xâm hại, phóng viên Báo Lao Động đã có buổi làm việc với Hội Thủy lợi Việt Nam. Theo đó, Hội Thủy lợi khẳng định vấn đề này rất nghiêm trọng, cần sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng.

Các hồ thủy lợi đang gặp nguy hiểm

Thời gian qua hàng loạt nhà hàng, resort, biệt phủ xâm hại hồ thủy lợi. Tiêu biểu như tại các hồ Đồng Âm, hồ Cửa Khâu (huyện Quốc Oai); hồ Miễu, hồ Đồng Sương, hồ Văn Sơn (huyện Chương Mỹ), các công trình vi phạm thi nhau lấn lòng hồ.

Hồ Miễu, huyện Chương Mỹ phải cõng nhiều nhà hàng, resort
Hồ Miễu, huyện Chương Mỹ phải cõng nhiều nhà hàng, resort.

Trao đổi với Lao Động về vấn đề này, ông Hà Xuân Quang, Chánh Văn phòng Hội Thủy lợi Việt Nam cho biết, khi quy hoạch, thiết kế xây dựng, hồ thủy lợi phải đảm bảo đầy đủ các hạng mục như đập thủy lợi, cống lấy nước, kênh dẫn nước, tràn thoát lũ… Thế nhưng, các công trình nhà cửa, nhà hàng, resort mọc lên trái phép đã bịt kín các lối thoát nước hồ thủy lợi.

Ông Quang phân tích, khi thiết kế, để đảm bảo nhiệm vụ công trình, mỗi hồ thủy lợi đều có dung tích, với mực nước nhất định. Thế nhưng, khi các hồ này buộc phải cõng hàng loạt các công trình xâm lấn sẽ khiến cho diện tích lòng hồ nhỏ đi, dẫn đến hạ mực nước dâng của hồ. Đây là tình trạng vô cùng nguy hiểm. Bởi khi đó, công trình sẽ không đảm bảo theo tính toán, nước sẽ tràn ra phá hủy các hạng mục công trình thủy lợi như vỡ đập, hỏng cống, xói tràn bờ… Từ đó dẫn đến tình trạng ngập lụt.

Hơn nữa, các công trình xâm hại hồ thủy lợi ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng tưới tiêu, lợi dụng tổng hợp của hồ thủy lợi. Tình trạng xả thải, vất giấy rác tràn lan làm cho chất lượng nước bị suy thoái nghiêm trọng. Do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, hiện nay nhiều hồ thủy lợi không đáp ứng được hiệu suất tưới tiêu theo thiết kế.

Công trình biệt phủ tại hồ Đồng Âm (Quốc Oai)
Công trình biệt phủ tại hồ Đồng Âm (Quốc Oai).

Ông Quang tỏ ra bức xúc trước tình trạng một số công trình như nhà nghỉ dưỡng, du lịch… ngang nhiên được hưởng rất nhiều lợi ích từ hồ thủy lợi mang lại, nhưng những công trình này lại không đóng góp gì nhiều cho Nhà nước cũng như người dân trực tiếp bị ảnh hưởng.

Cần di dời công trình vi phạm

Trao đổi về vấn đề xử lý các công trình vi phạm, ông Hà Xuân Quang cho biết: “Để giải quyết vấn đề này pháp luật đã quy định những chế tài nghiêm khắc. Tiêu biểu như, Nghị định 03/2022/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, thủy lợi, đê điều. Hay trong Bộ Luật Hình sự đã có quy định tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông (Điều 238 Bộ Luật Hình sự 2015).

Công trình homstay tại hồ Đồng Sương, Chương Mỹ
Công trình homestay tại hồ Đồng Sương, Chương Mỹ.

Đặc biệt, ngày 23.6.2022 mới đây, Bộ Chính trị có Kết luận số 36-KL/TW về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là văn kiện vô cùng quan trọng đối với ngành thủy lợi. Điều này cho thấy lãnh đạo Đảng rất quan tâm tới vấn đề an toàn hồ chứa nước nói chung, hồ thủy lợi nói riêng.

Trong kết luận số 36-KL/TW, Bộ Chính trị nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nhất là nâng cao nhận thức về tầm quan trọng bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước trong tình hình mới.

Thế nhưng hiện nay, một số địa phương vẫn chưa thật sự nhận thức đúng tầm quan trọng an toàn hồ đập, trong đó có hồ thủy lợi.

Tiêu biểu một số hồ thủy lợi trên địa bàn Hà Nội hiện nay đang giao cho một số công ty quản lý khai thác kiêm luôn vấn đề phát hiện vi phạm. Nhưng với vai trò chức năng của mình, các công ty này không đủ thẩm quyền để xử phạt dẫn đến chậm trễ trong quá trình khắc phục hậu quả, khiến sự việc phức tạp kéo dài.

Trong khi các công ty quản lý khai thác chưa phát huy hết vai trò của mình thì các cơ quan quản lý nhà nước như Phòng nông nghiệp, Chi cục Thủy lợi các địa phương lại chưa vào cuộc một cách đúng mức.

Để giải quyết dứt điểm vấn đề xâm hại hồ thủy lợi đảm bảo an toàn hồ đập thì một mình ngành thủy lợi không thể làm được. Vấn đề này cần có sự chung tay góp sức của các cấp ngành và người dân vùng dự án, bởi liên quan đến nhiều lĩnh vực từ đất đai, xây dựng, môi trường… Do đó, các lực lượng chức năng, nhất là chính quyền cơ sở cần phải tích cực, quyết liệt hơn trong việc xử lý các công trình xâm phạm hồ thủy lợi.

Nhóm Phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Hồ thủy lợi bị xâm hại: Đã phát hiện nhiều vụ vi phạm quy mô lớn

Nhóm Phóng viên |

Sau loạt bài hồ thủy lợi bị xâm hại đăng tải trên Báo Lao Động, cơ quan chức năng đã vào cuộc, bước đầu phát hiện nhiều vụ vi phạm có quy mô diện tích lớn.

Hồ thủy lợi bị xâm hại: Đề nghị xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm

Nhóm Phóng viên |

Vừa qua, Báo Lao Động phản ánh tình trạng hồ thủy lợi bị xâm hại nghiêm trọng. Tổng cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) đã có chỉ đạo “nóng” về vấn đề này.

Hồ thủy lợi bị xâm hại: Hà Nội vào cuộc làm rõ, xử lý sai phạm

Nhóm Phóng viên |

Từ thông tin phản ánh của Báo Lao Động về việc các hồ thủy lợi trên địa bàn bị xâm hại, các đơn vị chức năng của Hà Nội đã ghi nhận, vào cuộc làm rõ.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Hồ thủy lợi bị xâm hại: Đã phát hiện nhiều vụ vi phạm quy mô lớn

Nhóm Phóng viên |

Sau loạt bài hồ thủy lợi bị xâm hại đăng tải trên Báo Lao Động, cơ quan chức năng đã vào cuộc, bước đầu phát hiện nhiều vụ vi phạm có quy mô diện tích lớn.

Hồ thủy lợi bị xâm hại: Đề nghị xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm

Nhóm Phóng viên |

Vừa qua, Báo Lao Động phản ánh tình trạng hồ thủy lợi bị xâm hại nghiêm trọng. Tổng cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) đã có chỉ đạo “nóng” về vấn đề này.

Hồ thủy lợi bị xâm hại: Hà Nội vào cuộc làm rõ, xử lý sai phạm

Nhóm Phóng viên |

Từ thông tin phản ánh của Báo Lao Động về việc các hồ thủy lợi trên địa bàn bị xâm hại, các đơn vị chức năng của Hà Nội đã ghi nhận, vào cuộc làm rõ.