Hiện tượng "sốt đất" ở các địa phương tiềm ẩn các rủi ro cho nền kinh tế

Hà Liên - Tùng Giang |

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, hiện nay hiện tượng "sốt đất" diễn ra ở nhiều khu vực, đã được báo chí nêu. Trong đó, việc sốt đất ở các địa phương tiềm ẩn các rủi ro cho nền kinh tế.

Sẽ bàn giao những gì tốt nhất cho khoá sau

Chiều 31.3, tại Hà Nội, đã diễn ra buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3.2021, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Người phát ngôn của Chính phủ.

Ông Mai Tiến Dũng cho biết, ngày 31.3 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ có phiên họp thường kỳ. Đây là phiên họp Chính phủ cuối cùng trước khi Chính phủ khoá XIV được kiện toàn với những thành viên mới. Chính phủ đã tập trung thảo luận các báo cáo về tình hình kinh tế xã hội tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2021. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. Từ đó dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm tiếp theo.

Theo ông Mai Tiến Dũng, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá XIV là kỳ họp cuối cùng của khoá này. Kỳ họp này sẽ kiện toàn một số chức danh lãnh đạo Nhà nước, trong đó có Chính phủ.

"Như vậy chúng ta có thể nói nhiệm kỳ của Chính phủ khoá XIV đến nay đã kết thúc hết sức thành công như Thủ tướng hôm nay đã phát biểu tại phiên họp cũng như phát biểu khai mạc tại kỳ họp thứ 11. Nhiệm kỳ Chính phủ, Quốc hội khoá XIV như con tàu Việt Nam đã vượt qua hải trình dồn dập bão tố" - ông Mai Tiến Dũng thông tin.

Ông Mai Tiến Dũng phát biểu tại cuộc họp báo.
Ông Mai Tiến Dũng phát biểu tại cuộc họp báo.

Ông Dũng cho biết, Chính phủ đã tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, giải pháp đề ra trên tất cả các lĩnh vực. Có được thành tựu đó là nhờ sự lãnh đạo của Đảng, giám sát của Quốc hội, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cũng như sự ủng hộ của người dân, cộng đồng doanh nhân cả nước.

Theo ông Dũng, chỉ còn ít ngày nữa bộ máy Chính phủ sẽ được kiện toàn. Trong đó có nhiều người nhận nhiệm vụ mới, có người được nghỉ theo chế độ. Có thể khẳng định, Chính phủ và Quốc hội đã thực hiện tốt với tinh thần làm việc đến ngày cuối cùng, không có tư tưởng cầm chừng, ỷ lại, chợ chiều, chờ đợi trong lúc bàn giao. Với tinh thần bàn giao những gì tốt nhất để Chính phủ mới có điều kiện tốt nhất để triển khai nhiệm vụ, đảm bảo tính liên tục, kế thừa. Do đó, Chính phủ đã thảo luận những vấn đề cấp bách, nổi cộm để khoá mới triển khai.

Hiện tượng "sốt đất" diễn ra ở nhiều khu vực

Tại cuộc họp báo, ông Mai Tiến Dũng cho biết, trong tháng qua, trạng thái bình thường mới luôn được giữ vững, các hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại bình thường. Du lịch trong nước, trong đó nhu cầu du lịch của người dân của du lịch khiến ngành du lịch tăng khá tốt. Tỉ lệ các khu lưu trú, khách sạn tăng trở lại rất tốt.

Ông Dũng thông tin, về dịch COVID-19, Việt Nam có những ca nhiễm mới, chủ yếu là từ các ca nhập cảnh, các ca cộng đồng được kiểm soát được. Hoạt động nhập khẩu vaccine, tiêm vaccine cũng được ngành y tế triển khai rất tích cực. Việt Nam nhập 117 nghìn liều vaccine, tiêm cho trên 50.000 người đồng thời tiếp tục nhập tiếp 1,37 triệu liều vaccine trong cuối tháng 3 và tháng 4. Công tác phát triển, thử nghiệm vaccine trong nước đang tích cực được đẩy mạnh.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 3.2021 được công bố trong cuộc họp báo cho biết, trong tháng qua, về lao động, việc làm, Chính phủ tiếp tục theo dõi, nắm bắt, đánh giá tác động của dịch COVID-19 đến người lao động, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tại các địa phương và cập nhật tình hình, nhu cầu lao động nước ngoài trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách tiền lương, hướng dẫn thực hiện chính sách lao động, tiền lương cho doanh nghiệp và người lao động, qua đó góp phần ổn định tình hình quan hệ lao động trong doanh nghiệp, giảm thiểu tác động của COVID-19 đến thu nhập, lương của người lao động.

Theo ông Dũng, hiện tượng "sốt đất" diễn ra ở nhiều khu vực, đã được báo chí nêu. Trong đó có việc sốt đất ở các địa phương tiềm ẩn các rủi ro cho nền kinh tế. Nếu nước ta không quản lý tốt hệ thống tín dụng đầu tư vào sẽ rủi ro. Tuy nhiên, ông Dũng tin rằng các cơ quan nhà nước, ngân hàng sẽ quản lý tốt và chỉ đạo chặt chẽ vấn đề tín dụng đầu tư vào bất động sản.

Hà Liên - Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Ngăn chặn sốt đất ảo: Cần sớm sửa đổi, hoàn thiện luật pháp về đất đai

Phan Anh |

Luật Đất đai có liên quan trực tiếp đến đời sống của hầu hết người dân. Theo giới chuyên gia, sau nhiều năm đi vào cuộc sống, Luật Đất đai hiện hành đã bộc lộ nhiều điểm bất cập. Giới đầu cơ đã và đang dựa vào các kẽ hở của pháp luật để tạo nên những “cơn sốt” đất ảo để trục lợi.

Tác động từ quy hoạch và tâm lý "té nước theo mưa"

Bảo Chương - Cao Nguyên |

Thời gian gần đây, tại một số địa phương giá đất được đẩy lên ở một mức cao, nếu nói không quá là giá “trên trời”. Lãnh đạo nhiều địa phương đã phải ra văn bản, tìm các biện pháp để kiềm chế “sốt đất”. Các chuyên gia cho rằng, việc giá đất bùng phát, phần nào do các nhà đầu cơ vẽ ra, nhưng việc các thông tin về quy hoạch đô thị liên tục được đưa ra, trên thực tế, cũng là một phần nguyên nhân...

Chuyên gia chỉ cách để nhận biết dự án "ma", sốt đất ảo

VIỆT HOÀNG |

Nhà đầu tư phải xem xét mức giá của bất động sản muốn đầu tư, so sánh lịch sử gần nhất để tránh dính bẫy dự án "ma", sốt đất ảo.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Ngăn chặn sốt đất ảo: Cần sớm sửa đổi, hoàn thiện luật pháp về đất đai

Phan Anh |

Luật Đất đai có liên quan trực tiếp đến đời sống của hầu hết người dân. Theo giới chuyên gia, sau nhiều năm đi vào cuộc sống, Luật Đất đai hiện hành đã bộc lộ nhiều điểm bất cập. Giới đầu cơ đã và đang dựa vào các kẽ hở của pháp luật để tạo nên những “cơn sốt” đất ảo để trục lợi.

Tác động từ quy hoạch và tâm lý "té nước theo mưa"

Bảo Chương - Cao Nguyên |

Thời gian gần đây, tại một số địa phương giá đất được đẩy lên ở một mức cao, nếu nói không quá là giá “trên trời”. Lãnh đạo nhiều địa phương đã phải ra văn bản, tìm các biện pháp để kiềm chế “sốt đất”. Các chuyên gia cho rằng, việc giá đất bùng phát, phần nào do các nhà đầu cơ vẽ ra, nhưng việc các thông tin về quy hoạch đô thị liên tục được đưa ra, trên thực tế, cũng là một phần nguyên nhân...

Chuyên gia chỉ cách để nhận biết dự án "ma", sốt đất ảo

VIỆT HOÀNG |

Nhà đầu tư phải xem xét mức giá của bất động sản muốn đầu tư, so sánh lịch sử gần nhất để tránh dính bẫy dự án "ma", sốt đất ảo.