Hiện thực hóa bất động sản xanh bằng khung tiêu chí

Quý An |

Tiêu chuẩn công trình xanh là một khía cạnh thiết yếu của ngành xây dựng giúp giảm tác động tiêu cực cho môi trường, cải thiện không khí trong nhà, đón ánh sáng tự nhiên và các tính năng khác có lợi cho sức khỏe con người. Ngoài ra, chủ sở hữu và đơn vị vận hành tòa nhà cũng có thể giảm chi phí bằng cách sử dụng các hệ thống và thiết bị tiết kiệm năng lượng.

Hiện tại, có nhiều chứng nhận để giúp công trình bất động sản xanh. Chứng nhận này dựa trên một bộ tiêu chuẩn được phát triển bởi nhiều tổ chức khác nhau như Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ (USGBC) và Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC). Các tòa nhà sẽ được chứng nhận dựa trên thiết kế, xây dựng và vận hành và được xếp hạng dựa trên hiệu quả môi trường.

LEED

Viết tắt của (Lãnh đạo trong Thiết kế Năng lượng và Môi trường), LEED là chứng nhận công trình xanh do Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ (USGBC) phát triển nhằm thúc đẩy các hoạt động thiết kế và xây dựng bền vững.

Chứng nhận LEED dựa trên hệ thống điểm đánh giá hiệu quả môi trường của tòa nhà theo nhiều hạng mục, bao gồm sử dụng năng lượng, bảo tồn nguồn nước, lựa chọn vật liệu, chất lượng môi trường trong nhà và phát triển khu vực bền vững. Các tòa nhà đáp ứng một số tiêu chí nhất định có thể đạt được chứng nhận LEED ở các cấp độ khác nhau như Bạc, Vàng hoặc Bạch kim.

Tiêu chuẩn WELL

Đây là chứng nhận dựa trên hiệu suất, tập trung vào việc nâng cao sức khỏe và hạnh phúc của cư dân sinh sống trong tòa nhà. WELL được phát triển bởi Viện Xây dựng WELL Quốc tế (IWBI) ra mắt vào năm 2014.

Các tiêu chí dựa trên 7 yếu tố, bao gồm không khí, nước, dinh dưỡng, ánh sáng, thể chất, tiện nghi và sức tinh thần thông qua chất lượng không khí, nước, ánh sáng, âm thanh, công thái học và khả năng tiếp cận tới nguồn lương thực có lợi cho sức khỏe.

BREEAM

BREEAM là viết tắt của "Phương pháp đánh giá môi trường của cơ sở nghiên cứu xây dựng". Đây là chứng nhận công trình xanh được phát triển tại Vương quốc Anh bởi Cơ sở Nghiên cứu Xây dựng. BREEAM đánh giá hiệu quả bền vững về môi trường, xã hội và kinh tế của các tòa nhà và cung cấp hệ thống xếp hạng dựa trên kết quả.

Chứng nhận dựa trên nhiều yếu tố như sử dụng năng lượng và nước, chất lượng không khí trong nhà, quản lý chất thải và vật liệu được sử dụng trong xây dựng. BREEAM được sử dụng ở hơn 70 quốc gia trên toàn thế giới và là một trong những chứng chỉ công trình xanh được công nhận rộng rãi nhất trên toàn cầu.

GREEN GLOBES

Green Globes (Quả cầu xanh) là chứng nhận công trình xanh được phát triển ở Canada vào năm 2000. Đây là công cụ cho phép chủ sở hữu và bên quản lý tòa nhà đánh giá tính bền vững của tòa nhà theo nhiều tiêu chí tương tự với các tiêu chuẩn nói trên.

Green Globes sử dụng hệ thống xếp hạng bằng điểm và đưa ra hướng dẫn tùy chọn để đạt được các cấp độ khác nhau. Green Blobes được thiết kế linh hoạt có giá cả phải chăng, đồng thời có thể sử dụng cho các công trình xây mới, các tòa nhà đã đi vào hoạt động và các công trình cải tạo lớn.

EDGE

EDGE là chứng nhận công trình xanh được xây dựng bởi Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC). EDGE nhằm mục đích thúc đẩy quá trình thiết kế và xây dựng bền vững bằng cách đánh giá hiệu quả tài nguyên của các tòa nhà qua năng lượng, nước và vật liệu. Để đạt được chứng nhận EDGE, tòa nhà phải đáp ứng ngưỡng tiết kiệm tài nguyên tối thiểu 20% so với tòa nhà thông thường.

Là lĩnh vực đóng góp lớn nhất vào lượng khí thải carbon liên quan đến năng lượng, lĩnh vực xây dựng cần phải được tiếp cận một cách “táo bạo” để giảm tác động. Theo phân tích của Hội đồng Công trình Xanh Thế giới (World Green Building Council), ngành xây dựng chiếm 35% mức tiêu thụ năng lượng, 38% lượng khí thải carbon liên quan đến năng lượng, 50% mức tiêu thụ tài nguyên và dự kiến sẽ tăng gấp đôi tổng lượng khí thải vào năm 2060 toàn cầu.

Quý An
TIN LIÊN QUAN

Xử lý bài toán khó trong giải ngân xây dựng nông thôn mới ở miền Trung

Nhóm PV |

Giải ngân đầu tư công trong xây dựng nông thôn mới hiện đang rất chậm, song mỗi nơi có một khó khăn riêng, cần sự linh động của cán bộ, chính quyền cơ sở...

Có nên “tất tay” xuống tiền đầu tư bất động sản vào 3 tháng cuối năm?

Tuyết Lan |

Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản hiện đang trong vùng đáy và có nhiều cơ hội để đầu tư, xuống tiền. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần xác định nhu cầu, khả năng tài chính và tiềm năng của sản phẩm để tránh gặp rủi ro.

Thị trường bất động sản khó khăn nhưng giá nhà cứ tăng

Bảo Bảo |

Thị trường bất động sản vẫn chưa thể có được tính thanh khoản như kỳ vọng cả gần năm nay, thế nhưng báo cáo nghiên cứu thị trường lại cho thấy giá bán chỉ tăng chứ không hề giảm như người mua nhà mong đợi.

Thượng úy cảnh sát kể khoảnh khắc lao ra dòng lũ cứu người ở Hà Giang

Tô Thế |

Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6: Bóng chuyền Việt Nam không dự giải châu Á

HOÀNG HUÊ |

Bóng chuyền Việt Nam rút lui khỏi giải châu Á, Ngọc Thuân ghi dấu ấn... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6.

Xử lý bài toán khó trong giải ngân xây dựng nông thôn mới ở miền Trung

Nhóm PV |

Giải ngân đầu tư công trong xây dựng nông thôn mới hiện đang rất chậm, song mỗi nơi có một khó khăn riêng, cần sự linh động của cán bộ, chính quyền cơ sở...

Có nên “tất tay” xuống tiền đầu tư bất động sản vào 3 tháng cuối năm?

Tuyết Lan |

Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản hiện đang trong vùng đáy và có nhiều cơ hội để đầu tư, xuống tiền. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần xác định nhu cầu, khả năng tài chính và tiềm năng của sản phẩm để tránh gặp rủi ro.

Thị trường bất động sản khó khăn nhưng giá nhà cứ tăng

Bảo Bảo |

Thị trường bất động sản vẫn chưa thể có được tính thanh khoản như kỳ vọng cả gần năm nay, thế nhưng báo cáo nghiên cứu thị trường lại cho thấy giá bán chỉ tăng chứ không hề giảm như người mua nhà mong đợi.