Hé lộ tỉnh dẫn đầu cả nước trong việc phát triển các dự án nhà ở xã hội ?

HOÀNG HƯNG |

Ngày 8.8, nguồn tin từ Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cho biết, khoảng 65% kế hoạch xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được các chủ đầu tư thực hiện. Với chủ trương “không quên một ai”, nhiều năm qua, địa phương này đã dẫn đầu cả nước trong việc phát triển các dự án nhà ở xã hội dành cho các hộ nghèo, hộ có thu nhập thấp…

Tính đến nay, có 86 dự án nhà ở xã hội, với tổng diện tích đất dành cho các dự án là 199,7 ha (tương đương với khoảng 3,9 triệu m2 sàn xây dựng), thì Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - Công ty cổ phần (Becamex IDC) chiếm 43 dự án. Đây là nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội lớn nhất tỉnh Bình Dương.

Theo chương trình và kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020, tỉnh cần đầu tư 2.002.415m2 sàn nhà ở xã hội (không bao gồm nhà ở công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, nhà ở cho người có công với cách mạng; nhà ở tái định cư).

Tính đến nay, nhà ở xã hội do các doanh nghiệp đã triển khai đầu tư xây dựng, hoàn thành được khoảng 1.305.850 m2 sàn. Đây là diện tích dành cho các đối tượng công nhân lao động, đạt khoảng 65% so với chương trình, kế hoạch đã đặt ra.

Becamex IDC khởi công xây dựng một dự án nhà ở xã hội mới. Ảnh: H.H
Khởi công xây dựng một dự án nhà ở xã hội mới. Ảnh: H.H

Được biết, trong năm 2019, Tổng Công ty Becamex IDC tiếp tục triển khai xây dựng 2.623 căn hộ tại phường Định Hòa (Thành phố Thủ Dầu Một) và 660 căn hộ tại khu định cư Việt Sing (thị xãThuận An).

Theo ông Võ Hoàng Ngân - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương: “Chủ trương xây dựng nhà ở xã hội đã được các cấp lãnh đạo tỉnh duy trì liên tục trong nhiều năm qua, trên tinh thần không quên một ai; nỗ lực để bất kỳ công dân nào chọn Bình Dương làm quê hương, sẽ có một mái ấm”.

Đặc biệt, là địa phương lõi của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; hàng năm, số công nhân nhập cư vào Bình Dương tăng khoảng 40.000 người. Vì vậy, việc xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở dành cho công nhân là vô cùng cấp thiết.

Lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thủ tục hành chính, quy định về đất đai, tài chính… Để các doanh nghiệp hoàn thành 35% kế hoạch xây dựng nhà ở xã hội còn lại, trong thời gian từ nay đến hết năm 2020.

HOÀNG HƯNG
TIN LIÊN QUAN

Vụ xây "lụi" 2.000 căn hộ: Sở Xây dựng khẳng định dự án không thuộc diện miễn giấy phép xây dựng

Gia Miêu |

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa báo cáo lên Ủy ban Nhân dân thành phố về vụ việc liên quan dự án Laiman City thuộc Dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh (quận 2) do Công ty Cổ phần Phát triển kinh doanh nhà làm chủ đầu tư, chưa được cấp phép vẫn thi công "lụi" (thi công "chui") hơn 2.000 căn hộ.

Hà Nội: Nhà tái định cư xuống cấp, hàng trăm căn bỏ trống

H.Nguyên |

Theo UBND TP Hà Nội, hiện đã bàn giao 173 tòa nhà chung cư tái định cư, với tổng số trên 14.200 căn hộ cho các đơn vị chuyên môn quản lý, vận hành. Tuy nhiên, nhà, hạ tầng các khu vực này xuống cấp nghiêm trọng, không được sửa chữa.

Thiết kế góc làm việc siêu đẹp dành riêng cho nhà hẹp

Theo Tiền Phong/XSG |

Thiết kế góc làm việc – không quá khó để bạn có thể tự mình thực hiện, đặc biệt với những người năng động, thích sáng tạo thì việc décor một góc làm việc nhỏ ngay tại nhà không chỉ mang lại niềm vui mà còn thể hiện được phong cách, gout thẩm mỹ riêng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Vụ xây "lụi" 2.000 căn hộ: Sở Xây dựng khẳng định dự án không thuộc diện miễn giấy phép xây dựng

Gia Miêu |

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa báo cáo lên Ủy ban Nhân dân thành phố về vụ việc liên quan dự án Laiman City thuộc Dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh (quận 2) do Công ty Cổ phần Phát triển kinh doanh nhà làm chủ đầu tư, chưa được cấp phép vẫn thi công "lụi" (thi công "chui") hơn 2.000 căn hộ.

Hà Nội: Nhà tái định cư xuống cấp, hàng trăm căn bỏ trống

H.Nguyên |

Theo UBND TP Hà Nội, hiện đã bàn giao 173 tòa nhà chung cư tái định cư, với tổng số trên 14.200 căn hộ cho các đơn vị chuyên môn quản lý, vận hành. Tuy nhiên, nhà, hạ tầng các khu vực này xuống cấp nghiêm trọng, không được sửa chữa.

Thiết kế góc làm việc siêu đẹp dành riêng cho nhà hẹp

Theo Tiền Phong/XSG |

Thiết kế góc làm việc – không quá khó để bạn có thể tự mình thực hiện, đặc biệt với những người năng động, thích sáng tạo thì việc décor một góc làm việc nhỏ ngay tại nhà không chỉ mang lại niềm vui mà còn thể hiện được phong cách, gout thẩm mỹ riêng.