Hàng nghìn m2 đất nông nghiệp ở Hưng Yên bị hô biến thành sân bóng, bể bơi

Nhóm PV |

Một sân bóng rộng hàng nghìn m2 ngang nhiên xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Lãnh đạo huyện này cho biết - đã lập hồ sơ vi phạm, đồng thời sẽ có hình thức xử lý nghiêm.

Báo Lao Động vừa có loạt bài phản ánh tình trạng vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn các xã Toàn Thắng, Phạm Ngũ Lão, thị trấn Lương Bằng (huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên). Theo đó, hàng loạt công trình vi phạm, xây dựng nhà ở kiên cố, có cả biệt thự, nhà vườn trên đất nông nghiệp, nhưng không được chính quyền địa phương xử lý.

Đáng chú ý, tại thị trấn Lương Bằng còn tồn tại một sân bóng nhân rộng hàng nghìn m2, mới đi vào hoạt động, kèm theo nhiều hạng mục, công trình phụ trợ khác, được xây dựng trái phép trên diện tích đất nông nghiệp khiến người dân bức xúc.

Theo ghi nhận, đây là sân bóng Hoàng Anh do bà Phạm Thị Nga (thôn Hội, thị trấn Lương Bằng) làm chủ, sân án ngữ ngay mặt đường giao thông nội đồng, được xây dựng khang trang, kiên cố, với lối vào duy nhất, bắc qua con kênh của thôn.

Sân bóng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp. Ảnh: PV
Sân bóng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp. Ảnh: PV
Sân bóng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp. Ảnh: PV
Sân bóng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp. Ảnh: PV

Sân bóng này, theo quan sát có tổng diện tích khoảng hơn 2000m2, trong đó phần diện tích mặt sân rộng hơn 1500m2 được lát bằng cỏ nhân tạo và chắn bởi tấm lưới cao khoảng 10m, ngoài ra trong khuôn viên sân bóng còn được xây dựng nhiều công trình phụ trợ như bể bơi, cột đèn cao áp, nhà khung sắt mái tôn bán hàng nước... Tất cả đều được xây trên đất nông nghiệp.

Trả lời Báo Lao Động về việc để xảy ra hiện tượng sai phạm trên, lãnh đạo huyện Kim Động cho rằng do vượt quá thẩm quyền quyết định nên huyện đã có văn bản gửi UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị xử lý trường hợp này.

Theo vị này, ngày 15.9.2020, UBND huyện Kim Động nhận được hồ sơ đề nghị xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai do UBND thị trấn Lương Bằng thiết lập Biên bản vi phạm hành chính đối với bà Phạm Thị Nga.

Bà Nga vi phạm khi đã tự ý chuyển đất lúa sang đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Cụ thể, bà Nga đã nhận chuyển nhượng của 14 hộ dân tại thôn Lương Hội với diện tích khoảng 4.391 m2 đất trồng lúa và tự ý san lấp mặt bằng xây dựng công trình, vi phạm điểm D, khoản 3, khoản 4, điều 9 Nghị định 91 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Theo lãnh đạo huyện Kim Động, với vi phạm này, hộ gia đình sẽ bị phạt tiền từ 30 triệu - 50 triệu đồng, đồng thời yêu cầu bà Nga tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm, khôi phục lại tình trạng của thửa đất trước khi vi phạm.

Không chỉ gia đình bà Nga vi phạm trật tự xây dựng, ở xã Toàn Thắng, trong thời gian đương chức, ông Đào Thanh Hải - nguyên Chủ tịch UBND xã Toàn Thắng (nhiệm kỳ 2016-2021), đã buông lỏng quản lý về đất đai. Nhà của ông Hải cũng xây dựng trên đất nông nghiệp. Bản thân ông Hải nhiều lần bị đình chỉ công tác vì thiếu trách nhiệm trong quản lý đất đai.

Còn ở xã Phạm Ngũ Lão, sau khi được UBND tỉnh Hưng Yên chấp nhận chủ trương, dù chưa làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa có giấy phép xây dựng theo quy định, nhưng Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại Trường Anh Phát đã tự ý san lấp mặt bằng, thi công nhiều hạng mục công trình nhà xưởng thuộc Dự án Khu dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng xe ôtô và trạm dừng nghỉ phục vụ ăn uống Trường Anh Phát.

Đặc biệt, chính quyền địa phương khi thấy công ty này tự tiến hành san lấp mặt bằng thì chỉ ra nhắc nhở và yêu cầu hoàn thiện đầy đủ thủ tục.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở Hưng Yên: Buông lỏng quản lý

Cường Ngô - Đặng Chung |

Để xảy ra hoạt động xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở huyện Kim Động (Hưng Yên) một cách rầm rộ và công khai, có trách nhiệm rất lớn của chính quyền địa phương khi buông lỏng quản lý, chưa xử lý dứt điểm khiến sai phạm kéo dài.

Xây nhà tràn lan trên đất nông nghiệp ở Hưng Yên: "Xử lý không kiêng nể ai"

Cường Ngô - Đặng Chung |

Thời gian qua, hoạt động xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Toàn Thắng (Kim Động, Hưng Yên) diễn ra rầm rộ, công khai. Nhiều công trình nhà cửa kiên cố, thậm chí biệt thự "mọc" lên nhưng vẫn cho tồn tại gây bức xúc cho người dân địa phương. Để xảy ra những vi phạm này, lãnh đạo UBND huyện Kim Động cho biết "lãnh đạo huyện có phần trách nhiệm, song trách nhiệm đầu tiên và lớn nhất thuộc về UBND cấp xã".

Thanh tra việc xây nhà tràn lan trên đất nông nghiệp ở Hưng Yên

ANH THƯ |

UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu thanh tra liên quan đến việc xây nhà trên đất nông nghiệp tại xã Toàn Thắng (Kim Động, Hưng Yên) trái phép.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở Hưng Yên: Buông lỏng quản lý

Cường Ngô - Đặng Chung |

Để xảy ra hoạt động xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở huyện Kim Động (Hưng Yên) một cách rầm rộ và công khai, có trách nhiệm rất lớn của chính quyền địa phương khi buông lỏng quản lý, chưa xử lý dứt điểm khiến sai phạm kéo dài.

Xây nhà tràn lan trên đất nông nghiệp ở Hưng Yên: "Xử lý không kiêng nể ai"

Cường Ngô - Đặng Chung |

Thời gian qua, hoạt động xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Toàn Thắng (Kim Động, Hưng Yên) diễn ra rầm rộ, công khai. Nhiều công trình nhà cửa kiên cố, thậm chí biệt thự "mọc" lên nhưng vẫn cho tồn tại gây bức xúc cho người dân địa phương. Để xảy ra những vi phạm này, lãnh đạo UBND huyện Kim Động cho biết "lãnh đạo huyện có phần trách nhiệm, song trách nhiệm đầu tiên và lớn nhất thuộc về UBND cấp xã".

Thanh tra việc xây nhà tràn lan trên đất nông nghiệp ở Hưng Yên

ANH THƯ |

UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu thanh tra liên quan đến việc xây nhà trên đất nông nghiệp tại xã Toàn Thắng (Kim Động, Hưng Yên) trái phép.