Hàng loạt Bộ ngành di dời xong vẫn chưa bàn giao “đất vàng” trụ sở cũ lại

T.CHÍ |

Trong các bộ, ngành đã đầu tư xây dựng trụ sở mới đến nay, chỉ có Bộ Nội vụ đã bàn giao lại trụ sở cũ cho cơ quan có thẩm quyền quản lý.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội Đà Nẵng trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy liên quan đến việc di dời trụ sở Bộ ngành ra khỏi nội đô thành phố Hà Nội.

Theo phản ánh của đại biểu Thúy, việc di dời trụ sở Bộ ngành khỏi nội đô thành phố Hà Nội còn nhiều bất cập, hầu hết là tiếp tục sử dụng trụ sở cũ, tận dụng quỹ đất sau di dời làm cơ sở 2. Điều này là không đúng với chủ trương quỹ đất sau di dời giao cho địa phương quản lý, khai thác, sử dụng để bổ sung hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật của địa phương.

Phản hồi ý kiến trên, Bộ Xây dựng cho biết, đến nay, đã có 9 Bộ, ngành, cơ quan Trung ương hoàn thành việc đầu tư xây dựng và chuyển về làm việc tại trụ sở mới bao gồm: Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Ngân hàng Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

"Trong các Bộ, ngành đã đầu tư xây dựng trụ sở mới đến nay chỉ có Bộ Nội vụ đã bàn giao lại trụ sở cũ cho cơ quan có thẩm quyền quản lý, Bộ Tài chính đã có quyết định thu hồi 4 cơ sở của Bộ Nội vụ để bố trí cho các cơ quan khác quản lý, sử dụng làm trụ sở làm việc", Bộ Xây dựng cho biết.

Theo Bộ Xây dựng, hiện vẫn còn một số cơ quan tiếp tục sử dụng trụ sở cũ, chưa thực hiện việc bàn giao cho thành phố Hà Nội khai thác, sử dụng, điển hình như Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học - Công nghệ.

"Quan điểm của Bộ Xây dựng là các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và UBND thành phố Hà Nội cần thực hiện nghiêm chủ trương bàn giao quỹ đất sau khi di dời về thành phố Hà Nội để sử dụng theo quy hoạch được duyệt, ưu tiên đáp ứng yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội", Bộ trưởng Phạm Hồng Hà nêu trong văn bản.

Cũng theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, theo báo cáo mới nhất tại Văn bản số 187/BC-UBND ngày 18.6.2019 của UBND thành phố Hà Nội: Thành phố đã bố trí quỹ đất tập trung tại khu vực Tây Hồ Tây, quận Tây Hồ (khoảng 20ha) và Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm (khoảng 55ha).

T.CHÍ
TIN LIÊN QUAN

Điện lực Hải Phòng cho thuê trụ sở trái quy định, thu lợi hàng chục tỉ

ĐỨC THÀNH |

Trụ sở của Điện lực Hải Phòng đang được “bao vây” bởi thương hiệu của nhiều đơn vị khác. Nhiều tài sản là bất động sản do Điện lực Hải Phòng quản lý được cho các tổ chức, cá nhân thuê không đúng theo quy định của pháp luật.

Trụ sở UBND huyện bị trộm đột nhập, mất nhiều tài sản

Vân Trường |

Kẻ trộm đột nhập, bẻ gãy khóa cửa một số phòng tại trụ sở UBND huyện Bạch Thông (tỉnh Bắc Kạn) và mang đi nhiều đồ đạc, máy móc.

17.000 tỉ để di dời trụ sở 13 bộ ngành khỏi trung tâm Hà Nội

Theo Tiền Phong |

Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia vừa đề xuất 3 phương án di chuyển bộ, ngành ra khỏi trung tâm thành phố Hà Nội, dự kiến nhu cầu tài chính từ 12.000 tỉ đến 17.000 tỉ đối với mỗi phương án.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Điện lực Hải Phòng cho thuê trụ sở trái quy định, thu lợi hàng chục tỉ

ĐỨC THÀNH |

Trụ sở của Điện lực Hải Phòng đang được “bao vây” bởi thương hiệu của nhiều đơn vị khác. Nhiều tài sản là bất động sản do Điện lực Hải Phòng quản lý được cho các tổ chức, cá nhân thuê không đúng theo quy định của pháp luật.

Trụ sở UBND huyện bị trộm đột nhập, mất nhiều tài sản

Vân Trường |

Kẻ trộm đột nhập, bẻ gãy khóa cửa một số phòng tại trụ sở UBND huyện Bạch Thông (tỉnh Bắc Kạn) và mang đi nhiều đồ đạc, máy móc.

17.000 tỉ để di dời trụ sở 13 bộ ngành khỏi trung tâm Hà Nội

Theo Tiền Phong |

Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia vừa đề xuất 3 phương án di chuyển bộ, ngành ra khỏi trung tâm thành phố Hà Nội, dự kiến nhu cầu tài chính từ 12.000 tỉ đến 17.000 tỉ đối với mỗi phương án.